Thế giới

Bất chấp bị truy tố, ông Trump vẫn dẫn đầu cuộc đua tổng thống

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nới rộng khoảng cách với các đối thủ trong vòng bỏ phiếu sơ bộ các ứng viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng Hòa, ngay cả khi đối mặt truy tố hình sự tại bang New York, trưng cầu dân ý của Reuters cho biết.

Bất chấp bị truy tố, ông Trump vẫn dẫn đầu cuộc đua tổng thống

Theo trưng cầu dân ý do Reuters và Ipsos thực hiện công bố kết quả hôm 03/04, khoảng 48% thành viên Đảng Cộng Hòa được hỏi cho biết họ muốn ông Trump là ứng viên tổng thống của đảng này vào năm 2024, tăng so với mức 44% hồi tháng trước.

Khoảng 19% ủng hộ đối thủ gần nhấn của ông Trump, thống đốc bang Florida Ron DeSantis, giảm từ mức 30% hồi tháng trước. Ông DeSantis hiện vẫn chưa tuyên bố ra tranh cử tổng thống năm 2024.

Các đối thủ khác được trưng cầu dân ý không đạt tỷ lệ ủng hộ 10%.

Trưng cầu được thực hiện trên mạng internet trong khoảng thời gian từ 31/03 tới 03/04, sau khi thông tin ông Trump phải đối mặt truy tố hình sự liên quan tới khoản tiền bịt miệng trả cho sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt truy tố hình sự. Dự kiến ông sẽ không nhận tội tại tòa án ở khu vực Manhattan, bang New York (Mỹ) hôm 04/04.

Ông DeSantis gần đây bị ảnh hưởng bởi một số chỉ trích nhắm vào các phát ngôn. Cựu tổng thống Trump cũng bắt đầu công kích thống đốc bang Florida.

Khoảng 71% người được hỏi, bao gồm 58% thành viên đảng Cộng Hòa, cho rằng việc ông Trump trả tiền "bịt miệng" cho sao khiêu dâm Stormy Daniels để cô này không tiết lộ mối quan hệ giữa hai người trước thềm bầu cử tổng thống năm 2016 là "có thể tin được". Ông Trump nhiều lần tuyên bố bản thân vô tội và phủ nhận quan hệ với Daniels, dù thừa nhận có trả tiền cho cô.

Trong khi đó, 51% người được hỏi, bao gồm 80% thành viên Đảng Cộng Hòa, tin rằng các truy tố nhắm vào ông Trump "có động cơ chính trị".

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)