-
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai
Thế giới
27/06/2016 14:11“Bắt chước” Anh rời EU, dân California muốn tách khỏi Mỹ
![]() |
Khát vọng của Marinelli càng có thêm cơ sở khi ngày 23.6 vừa qua, Anh đã bỏ phiếu chọn rời EU. Marinelli hiện là chủ tịch của phong trào mang tên “Yes California”, lấy cảm hứng từ cuộc vận động Brexit của nước Anh và phong trào muốn tách Scotland ra khỏi mẫu quốc.
“Đây là lần đầu tiên một phong trào li khai ở châu Âu thành công và tôi nghĩ rằng triển vọng với California là rất lớn”, Marinelli nói. “Liệu có ổn không khi nói rằng người dân ở quốc gia tự do nhất thế giới như Mỹ không có quyền tự quyết?”
![]() |
Marinelli cho rằng California và London của Anh rất giống nhau vì ở quá xa thủ đô hành chính. Với Anh, trụ sở của EU đặt ở Brussels trong khi California phải di chuyển quãng đường rất dài mới tới được Washington. Ông cho rằng California bị kiểm soát quá chặt về thương mại và không được hưởng giá trị đúng với từng đồng thuế bỏ ra cho chính phủ.
Số liệu năm 2014 cho thấy California chỉ nhận về 94% đầu tư của chính phủ so với số thuế nộp ngân sách. Quan điểm này trùng với lập luận mỗi tuần Anh phải nộp 350 triệu bảng cho EU trong khi có thể dùng số tiền trên để chi tiêu trong nước.
Trong quan điểm của Marinelli, bang California sẽ vẫn thuộc về nước Mỹ nhưng cần có một thủ đô và hệ thống tiểu bang riêng. Thủ phủ sẽ là thành phố Sacramento và hiến pháp sẽ tuân theo Điều lệ Liên bang thay vì Hiến pháp chung toàn quốc. Marinelli muốn California có nhiều quyền tự quyết hơn, nhất là với thung lũng công nghệ Sillicon.
Nếu California được tách rời khỏi Mỹ, Marinelli nói rằng ông sẽ thương thuyết để những bang còn lại đồng ý cho người và hàng hóa qua lại California. Ngoài ra, California cũng sẽ phải đàm phán với bang New Mexico láng giềng.
Gần đây, phong trào “Yes California” mới chỉ có 6.700 lượt yêu thích trên Facebook và 650 người theo dõi trên Twitter. Dù vậy, Marinelli tin rằng sự ủng hộ là rất lớn. Trong một khảo sát không chính thức trên Twitter hồi tháng 2, 41% trong tổng số 9.000 người được hỏi đồng ý li khai California khỏi Mỹ.
Theo Quang Minh (Dân Việt)
- Chiêu trò "bia kèm lạc" bủa vây Kia EV3 tại Mỹ: Bị đại lý đội giá hàng nghìn USD, đắt hơn cả phân khúc trên (08:52)
- Diễn viên "Sex and the City": Bê bối "cướp vợ" đồng giới và bi kịch ung thư (08:46)
- Thạc sĩ trường top đầu từng kiếm gần 1,9 tỷ đồng/năm, tuổi 35 làm lao công sau hơn 1.000 lần xin việc (08:43)
- Carrick đau lòng khi fan MU la ó, tuyên bố không trốn tránh trách nhiệm (08:42)
- Hơn 50 tỷ USD vốn FDI đăng ký, cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt? (08:42)
- Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời (08:36)
- Liên tục chửi bới, đổ chất thải và chặn lối đi chung: Một phụ nữ tại Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam (08:30)
- Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky (08:30)
- Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày (08:26)
- Trang web 20 năm đóng cửa và làn sóng quay lưng của fan: Phía T.O.P chính thức lên tiếng xin lỗi (08:19)

