-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
19/03/2021 03:31Bát cổ lẫn trong hàng bãi được bán hơn 16 tỷ
Chiếc bát nhỏ màu trắng được trang trí họa tiết hoa lá màu xanh dương nằm trong số nhiều tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc được Sotheby's, một trong những công ty môi giới lớn nhất thế giới về mỹ thuật trang trí, đồ trang sức, bất động sản và đồ sưu tầm, bán hôm 17/3 trong khuôn khổ các sự kiện Tuần lễ châu Á. Tên của người bán và người mua không được tiết lộ.
Các chuyên gia cho biết chiếc bát này được chế tác cho triều đình của hoàng đế Vĩnh Lạc, vị hoàng đế thứ ba của triều Minh, trị vì từ năm 1402 đến năm 1424. Đây là một trong 7 chiếc còn tồn tại trên thế giới, được một người mê đồ cổ ở bang Connecticut, Mỹ mua từ khu đồ cũ với giá 35 USD tháng trước.
Người mua sau đó gửi thông tin và hình ảnh qua email cho Sotheby's để yêu cầu đánh giá. Sotheby's xác nhận chiếc bát có từ những năm 1400, sờ vào rất mịn, nước men bóng, màu sắc và kiểu dáng đặc trưng của thời kỳ đó.
Hiện chưa rõ vì sao chiếc bát "lưu lạc" đến khu hàng bãi ở Connecticut. Angela McAteer, người đứng đầu Bộ phận Tác phẩm Nghệ thuật Trung Quốc của Sotheby's, cho biết có thể bát đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong cùng gia đình và họ không biết giá trị thực của nó.
Trước khi đưa ra đấu giá, Sotheby's ước tính chiếc bát trị giá 300.000-500.000 USD. Năm trong số những chiếc bát còn lại đang ở trong các viện bảo tàng: hai ở Đài Loan, hai ở London và một ở Tehran.
Nhiều tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc đã được đưa tới phương Tây vào thế kỷ 19 và được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Theo Huyền Lê (Vnexpress)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)