Thế giới

Bắt đầu điều trần vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông

Hôm qua 24-11, các luật sư của Philippines đã trình diện trước các thẩm phán quốc tế của tòa án Trọng tài thường trực (PCA) tại Hague (Hà Lan) để bắt đầu phiên điều trần đầu tiên về những khiếu nại của Philippines trước tuyên bố chủ quyền trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông.

Hôm qua 24-11, các luật sư của Philippines đã trình diện trước các thẩm phán quốc tế của tòa án Trọng tài thường trực (PCA) tại Hague (Hà Lan) để bắt đầu phiên điều trần đầu tiên về những khiếu nại của Philippines trước tuyên bố chủ quyền trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông.

Ảnh vệ tinh chụp đá Chữ Thập trên Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép

Trước đó, mặc dù Trung Quốc - nước đòi hỏi chủ quyền phi lý trên hầu hết Biển Đông đã phản đối các thủ tục tố tụng và bác bỏ thẩm quyền xét xử của PCA nhưng tòa án khẳng định việc Trung Quốc không chịu tham gia phiên tòa này sẽ không ảnh hưởng tới tính hợp pháp của nó.

Phiên điều trần tại tòa PCA dự kiến kéo dài 1 tuần. Các đại diện của Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản được phép tham dự. Phán quyết cuối cùng về vụ kiện này dự kiến  được đưa ra giữa năm 2016.
 
>> Philippines thắng vòng đầu trong vụ kiện Trung Quốc
>> Vụ Philippines kiện Trung Quốc: 7 điểm chính toà quốc tế xem xét
>> Tòa quốc tế sẽ xử vụ Philippines kiện Trung Quốc

Theo Đỗ Mai (An Ninh Thủ Đô)