Thế giới

Bất ngờ trước vũ khí bắn hạ Mi-8 của Nga

Dù có những đồn đoán về vũ khí bắn hạ chiếc Mi-8 của Nga tại Syria hôm 1/8, nhưng nghi phạm số 1 hiện nay khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Dù có những đồn đoán về vũ khí bắn hạ chiếc Mi-8 của Nga tại Syria hôm 1/8, nhưng nghi phạm số 1 hiện nay khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Theo RT, chiếc trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ nhân đạo ở Aleppo, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/8 đã lên tiếng xác nhận về vụ việc. Toàn bộ 5 người trên trực thăng đều thiệt mạng.

"Ngày 1/8, trực thăng vận tải Mi-8 đã bị bắn rơi ở tỉnh Idlib sau khi thực hiện sứ mệnh nhân đạo tại thành phố Aleppo. 3 thành viên phi hành đoàn và 2 sĩ quan thuộc Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria", RT dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chiếc Mi-8 này bị bắn hạ khi đang trên đường trở về căn cứ không quân Hmeymim, tuyên bố cho biết thêm. Mặc dù xác nhận về vụ việc và số người thiệt mạng nhưng Bộ Quốc phòng Nga chưa tiết lộ danh tính những người này.

Được biết nơi trực thăng Mi-8 bị bắn rơi là khu vực do lực lượng phiến quân kiểm soát. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm và sử dụng vũ khí nào để bắn hạ trực thăng Nga.

Tuy nhiên theo Tạp chí quốc phòng IHS Jane’s (Anh), rất có thể "thủ phạm" chính là tên lửa FN-6 do Trung Quốc sản xuất.

Theo nguồn tin này, ngay sau khi chiếc Mi-8 bị bắn hạ, hình ảnh những tay súng phiến quân (chưa rõ lực lượng nào) được vũ trang tên lửa FN-6 xuất hiện gần nơi chiếc Mi-8 bị bắn. Vì vậy, Jane’s cho rằng, rất có thể thủ phạm bắn hạ trực thăng Nga chính là tên lửa Trung Quốc.

Theo những thông tin được công khai, FN-6 là phiên bản xuất khẩu của tên lửa phòng không mang vác dùng đầu tự dẫn hồng ngoại thế hệ 3 HongYing-6 được sử dụng trong quân đội Trung Quốc và một số quốc gia thân cận với nước này.

Với trọng lượng 10,77 kg (kể cả ống phóng là 16 kg), dài 1,495 m, FN-6 có ưu điểm nổi bật là tốc độ cao, tối đa có thể đạt 600 m/giây và độ cao tiêu diệt mục tiêu đạt tới 3.800 m.

Có thế sử dụng FN-6 ở nhiều tư thế địa hình, từ chiến hào, đầm lầy, đến các vị trí cao như tháp, mái nhà, trong phòng, trên đồi núi hoặc ở địa hình bằng phẳng như mặt đường… Khi tấn công các vị trí thấp có thể quỳ gối để bắn.

Tầm bắn từ 500 m (bắn vào bán cầu sau), 800 m (bắn vào bán cầu trước) đến 5,5 km. Độ cao tiêu diệt mục tiêu từ 15-3.800m. Dải nhiệt độ sử dụng - 40 đến +50 độ C.

Theo Đất Việt