Thế giới

Bầu cử Áo: Ứng cử viên đảng Xanh tuyên bố giành chiến thắng

Ông Bellen nói rằng, chiến thắng của ông đã làm nên lịch sử của Áo và gửi đi một tín hiệu hy vọng cho châu Âu.

Ông Bellen nói rằng, chiến thắng của ông đã làm nên lịch sử của Áo và gửi đi một tín hiệu hy vọng cho châu Âu.

bau cu ao ung cu vien dang xanh tuyen bo gianh chien thang hinh 1
Ông Alexander Van Der Bellen đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Áo.

Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Bellen nói rằng, chiến thắng của ông đã làm nên lịch sử của Áo và gửi đi một tín hiệu hy vọng cho châu Âu.

“Đây là một ngày lịch sử đối với nước Áo. Đây là lần đầu tiên, bầu cử Tổng thống được tổ chức lại chứ không phải là một sự sao chép lại. Đây là một cuộc bầu cử hoàn toàn mới. Các điều kiện đã thay đổi và thế giới xung quanh ta cũng đã thay đổi. Chúng ta đã chứng kiến cuộc bỏ phiếu của cử tri Anh rời Liên minh châu Âu. Chúng ta đã chứng kiến những gì diễn ra trong cuộc bầu cử Mỹ. Trong 6 tháng qua, nhiều thứ đã thay đổi ”, ông Bellen nói.

Kết quả thăm dò tại các điểm bỏ phiếu cho thấy ông Alexander Van Der Bellen giành được khoảng 53,6% số phiếu của cử tri trong khi ông Norbert Hofer chỉ đạt 46,4% số phiếu ủng hộ. Tỷ lệ này chưa tính đến khoảng 700.000 phiếu bầu được gửi qua đường bưu điện, tương ứng với mức biến động khoảng 1,2%, không đủ lớn để có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Những lá phiếu này sẽ được kiểm bắt đầu từ 9h sáng 5/12 (giờ địa phương).

Ứng cử viên Norbert Hofer đã thừa nhận thất bại và chúc mừng đối thủ Alexander Van Der Bellen, đồng thời cảm ơn các cử tri đã ủng hộ ông.

Ông cũng kêu gọi người dân Áo đoàn kết sau cuộc bầu cử: “Cuối cùng cử tri Áo cũng đã có quyết định cho mình. Tôi kêu gọi người dân Áo đoàn kết với nhau. Không quan trọng là họ bỏ phiếu cho ai. Chúng ta vẫn sẽ phải tiến về phía trước”.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã lên tiếng chúc mừng ông Bellen, đồng thời nhấn mạnh, cuộc bầu cử ở Áo là một dấu hiệu tích cực chống lại chủ nghĩa dân túy đang gia tăng tại châu Âu.

Ông Alexander Van Der Bellen có tư tưởng ủng hộ Liên minh châu Âu (EU), và sẵn sàng mở cửa đón dòng người tị nạn. Ông từng công khai ca ngợi chính sách đối với người tị nạn của nước láng giềng Đức. Trong khi đó, ông Norbert Hofer lại có quan điểm ngược lại, phản đối việc tiếp nhận người tị nạn đồng thời từng đe dọa rút Áo ra khỏi EU với lý do vai trò của các nước thành viên ngày càng giảm sút.

Tại Áo, Tổng thống không có vai trò quan trọng như Thủ tướng. Tuy nhiên, theo Hiến pháp, Tổng thống thống lĩnh quân đội, ký quyết định bổ nhiệm Thủ tướng và có quyền giải tán Quốc hội./.

Theo Hồng Nhung (Vov.vn)