-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
16/03/2017 17:39Bầu cử ở Hà Lan: đảng cực hữu thua cuộc
Hà Lan ngày 15.3 tiến hành bầu cử và kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng Tự do và Dân chủ (VVD) của Thủ tướng Mark Rutte bỏ xa các đối thủ, kể cả đảng cực hữu Tự do (PVV) chủ trương tách khỏi EU.
| Chiến thắng của đảng VVD của Thủ tướng Mark Rutte trong cuộc bầu cử ở Hà Lan là tín hiệu lạc quan cho phong trào chính thống ở các nước châu Âu |
Hàng triệu người dân Hà Lan ngày 15.3 đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu chọn ra đảng lãnh đạo chính quyền mới. Theo CNN, lượng người đi bỏ phiếu chiếm 81% dân số, cao nhất trong vòng 30 năm qua.
Có 28 đảng phái tham gia tranh cử, trong đó nổi bật là đảng VVD của Thủ tướng Mark Rutte. Bên cạnh đó là sự nổi lên mạnh mẽ của đảng PVV do ông Geert Wilders thành lập và lãnh đạo.
Với lời hứa "loại trừ" người Hồi giáo khỏi Hà Lan và đưa nước này rời EU (Nexit), đảng PVV được so sánh với chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phong trào dân tuý ở các nước châu Âu như Pháp, Đức.
Tuy nhiên sau khi kiểm 55% số phiếu, đảng PVV chỉ giành được 19 ghế, ngang với 2 đảng Dân chủ Cơ đốc (CDA) và đảng Dân chủ (D66). Trong khi đó, đảng VVD của Thủ tướng Rutte dẫn đầu với 32 ghế trong tổng số 150 ghế quốc hội, theo Reuters.
Thủ tướng Rutte hân hoan với kết quả bầu cử, nhiều khả năng đảng VVD của ông sẽ là đảng lớn nhất tại quốc hội trong 3 năm liên tiếp. "Tối nay, chúng ta sẽ ăn mừng một chút. Sau Brexit, sau cuộc bầu cử ở Mỹ, đây là đêm mà người Hà Lan nói 'ngừng lại' với chủ nghĩa dân tuý sai lệch", ông Rutte tuyên bố trước những người ủng hộ ở The Hague.
Về phía đảng PVV, sau kết quả không như mong muốn và cũng trái với những thăm dò trước đó, ông Wilders vẫn tuyên bố sẽ tạo ra sự phản kháng mạnh mẽ trong quốc hội. "Đúng ra chúng tôi phải là đảng lớn nhất, nhưng chúng tôi không phải đảng phái thua cuộc. Chúng tôi đã giành được ghế và đó là kết quả đáng tự hào", lãnh đạo đảng PVV tuyên bố.
Kết quả bầu cử ở Hà Lan tạo ra những dấu hiệu lạc quan cho nền chính trị chính thống trên khắp châu Âu, nơi phong trào cực hữu đang tạo ra những sự đe doạ mạnh mẽ.
Tại Pháp, đảng Mặt trận Dân tộc của bà Marine Le Pen đang khiến các ứng cử viên khác lo ngại, khi kết quả khảo sát cho thấy bà Le Pen sẽ dẫn đầu vòng bầu cử thứ nhất.
Trong khi đó tại Đức, đảng cánh hữu Con đường cho nước Đức, với sự hoài nghi về châu Âu và chống nhập cư, nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên giành được ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới, theo Reuters.
Sau cuộc bầu cử ở Hà Lan, một loạt lãnh đạo châu Âu lên tiếng chúc mừng ông Rutte, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande.
"Những giá trị của sự cởi mở, tôn trọng người khác và niềm tin vào tương lai tại châu Âu là sự đáp trả đích thực duy nhất đối với chủ nghĩa cô lập và chủ nghĩa dân tộc đang làm chấn động thế giới", ông Hollande nói.
Thủ tướng Đức Merkel cũng gọi điện chúc mừng ông Rutte, bày tỏ mong muốn hợp tác "như những người bạn, hàng xóm và người châu Âu". Trong khi đó, chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC), ông Jean-Claude Juncker gọi đây là chiến thắng rõ ràng của Thủ tướng Rutte. "Một phiếu cho châu Âu là một phiếu chống những kẻ cực đoan", người phát ngôn Margaritis Schinas dẫn tuyên bố của ông Juncker.
Theo Bảo Vinh (Thanh Niên Online)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (16:29)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi C. Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (16:23)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (16:21)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (39 phút trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (58 phút trước)
- Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế (1 giờ trước)
- Nguy cơ mất trắng tiền và dữ liệu cá nhân, cảnh báo đỏ tới 1 tỷ người dùng Android (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? (1 giờ trước)
- Biến cố nghẹt thở tại Anfield: Vì sao Man City bị tước bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng? (1 giờ trước)
- Phim xuyên không của Vương Sở Nhiên, Thừa Lỗi gây sốt (1 giờ trước)