-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
11/04/2022 15:53Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron dẫn đầu vòng một
Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron đã giành được 28,6% số phiếu bầu theo như kết quả sơ bộ được công bố vào chiều tối qua theo giờ địa phương. Theo sát phía sau là bà Le Pen thuộc đảng cực hữu với tỷ lệ phiếu bầu là 23,6%.
Trong mười hai ứng cử viên tham gia cuộc bầu chọn nếu không ai trong số họ nhận được hơn 50% số phiếu bầu, hai người đứng đầu sẽ lọt vào vòng 2 cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 24/4 tới.
Theo các hãng thông tấn Pháp, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử năm nay khá thấp khi con số ước tính chỉ đạt 73,3%, con số thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại đây.
Ngay sau khi chiến thắng vòng 1, tổng thống Emmanuel Macron đã phát biểu để gửi lời cảm ơn cử tri đồng thời kêu gọi cử tri cả nước tích cực đi bỏ phiếu cho vòng 2. Nếu như được tái đắc cử, ông Macron sẽ là vị tổng thống thứ hai làm được điều này sau vị cựu tổng thống Jacques Chirac vào năm 2002.
Về phía bà Le Pen, tỷ lệ ủng hộ vị nữ cử tri này đã tăng đáng kể trong những tuần gần đây. Bà Le Pen nổi tiếng với những chính sách cực hữu như hạn chế mạnh mẽ người nhập cư, cấm đội khăn trùm đầu với người Hồi giáo ở nơi công cộng...tuy nhiên thời gian gần đây bà đã thực hiện chiến dịch kêu gọi người ủng hộ một cách thiết thực hơn khi tập trung vào các vấn đề dân sinh như giảm chi phí sinh hoạt đặc biệt là giá nhiên liệu và thực phẩm, cải thiện sức mua cho người dân đặc biệt là tầng lớp có thu nhập thấp.
Bà Le Pen cũng kêu gọi người dân tích cực hơn khi đi bỏ phiếu cho vòng 2 và kêu gọi những người không bỏ phiếu cho tổng thống Macron hãy ủng hộ mình.
"Người Pháp rõ ràng sẽ phải phân xử lựa chọn hai tầm nhìn đối lập về tương lai: một bên là sự chia rẽ, bất công và rối loạn do Macron áp đặt vì lợi ích của một số ít người, với một bên quy tụ những người Pháp muốn sự công bằng xã hội, muốn được bảo vệ hướng tới ý tưởng thiên niên kỷ quốc gia và con người." Bà Le Pen phát biểu.
Ở vị trí thứ ba là vận động viên cánh tả Jean-Luc Melenchon với 20,1%. Ông Melenchon nhận được sự gia tăng ủng hộ muộn và được coi là một ứng cử viên ngựa ô có thể thách thức vị trí đương nhiệm của tổng thống Macron. Theo phân tích, không có ứng cử viên nào khác nhận được hơn 10% phiếu bầu.
Các ứng cử viên còn lại không có khả năng duy trì cuộc đua đã nhanh chóng bắt đầu kêu gọi ủng hộ cho hai ứng cử viên dẫn đầu. Trong khi ứng cử viên cực hữu khác là ông Eric Zemmour kêu gọi những người ủng hộ mình bỏ phiếu cho bà Le Pen, những ứng cử viên khác đã kêu gọi làm điều ngược lại.
Các cuộc khảo sát cho thấy cuộc đua vòng hai giữa tổng thống Macron và bà Le Pen là kết quả có khả năng xảy ra nhất. Tổng thống Macron đã đánh bại bà Le Pen một cách dễ dàng cách đây 5 năm, nhưng các chuyên gia cho biết một cuộc cạnh tranh thứ hai giữa hai người sẽ gay cấn hơn nhiều so với cuộc đua hồi năm 2017.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (5 phút trước)
- Giá dầu vượt 100 USD/thùng: Hàng loạt quốc gia cho công chức nghỉ việc, đóng cửa trường học khẩn cấp (5 phút trước)
- Khởi tố thanh niên 26 tuổi giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội (9 phút trước)
- Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao (11 phút trước)
- Giữa phiên tòa của mẹ, cuộc sống Cường Đô La hiện ra sao? (23 phút trước)
- Kinh hoàng vụ nổ kho nhiên liệu sát cầu huyết mạch tại Panama: Cột khói đen bao trùm, giao thông tê liệt (30 phút trước)
- Tham vọng "phá vỡ thế bế tắc": Ukraine lộ diện lá chắn phòng không giá rẻ và tên lửa vươn tới Moscow (50 phút trước)
- Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 (50 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý (59 phút trước)
- Hành trình trưởng thành của "cậu bé nín": Từ hiện tượng meme gây sốt đến nhóc tì hoạt bát (1 giờ trước)