-
Australia quật ngã Thổ Nhĩ Kỳ, bóng đá châu Á bùng nổ tại World Cup 2026 -
Khánh Hòa xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại, tài liệu trong phòng thi nhưng không bị đình chỉ -
Dịp Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ liền 5 ngày -
El Nino đang mạnh lên, nguy cơ hạn hán khốc liệt quay trở lại Việt Nam -
Nhọc nhằn hạ gục Haiti, Scotland bất ngờ vượt Brazil chiếm ngôi đầu bảng C -
Hành trình thăng trầm và cuộc sống nhung lụa tuổi tứ tuần của Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh -
Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20% cho nhà xây sai phép khi thu hồi đất -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 14/6/2026: Dần đại cát, Thìn uể oải -
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? -
Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng
Thế giới
15/12/2015 15:28"Bẫy tử thần" chờ tàu ngầm Trung Quốc
![]() |
| Ba tàu ngầm lớp Tấn tại bờ biển thuộc đảo Hải Nam - Ảnh: Sinodefenceforum.com |
Theo giới chuyên gia quốc tế, căn cứ hải quân Du Lâm của Trung Quốc nằm dọc bờ biển phía nam đảo Hải Nam có thể là mối đe dọa đối với các nước láng giềng và sức mạnh Mỹ ở Biển Đông. Ngoài chức năng là nơi trú đóng của các tàu ngầm chạy bằng dầu diesel và tàu chiến khác, căn cứ Du Lâm còn có một cơ sở ngầm dành cho các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đặc biệt là tàu ngầm có thể phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân (SSBN).
Trung Quốc hiện nay được cho là sở hữu 4 chiếc SSBN lớp Tấn, mỗi chiếc có thể mang 12 tên lửa JL-2, có tầm bắn khoảng 8.000 km, và tất cả đóng trú tại căn cứ Du Lâm. Nhiều chuyên gia Mỹ dự đoán Trung Quốc sẽ bắt đầu cho SSBN tuần tra ở Biển Đông vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Tuy nhiên, những chiếc tàu ngầm Trung Quốc xuất phát từ căn cứ Du Lâm có nguy cơ mắc “bẫy tử thần” nếu di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa, bị các dòng nước xoáy hút và nghiền nát bởi áp suất ở độ sâu chết người, theo tờ South China Morning Post (SCMP).
Bóng ma ám ảnh
“Bẫy từ thần” nói trên chính là một hiện tượng vật lý gọi “xoáy nước” và vừa được nhóm nghiên cứu, do Giáo sư Vương Đông Hiểu thuộc Viện Nghiên cứu hải dương Nam Hải ở thành phố Quảng Châu dẫn đầu, phát hiện gần khe vực nằm giữa Hoàng Sa và đảo Hải Nam.
Các xoáy nước được tạo ra khi những dòng nước sâu phun ngang trên đáy biển, giống như cơn lốc chuyển động với tốc độ chậm hoặc một hố đen xuất hiện trong lòng biển. Chúng không có bất kỳ dấu hiệu nào trên bề mặt biển, có nghĩa là không thể được quan sát và phát hiện từ vệ tinh hay tàu thuyền nên chúng càng trở nên nguy hiểm.
Theo nghiên cứu được đăng trên chuyên san Scientific Report, mỗi xoáy nước có đường kính trên 100 m, mang theo năng lượng rất lớn, làm thay đổi diện mạo của toàn bộ đáy biển ở khu vực. Ngoài ra, dòng chảy trong các xoáy nước di chuyển nhanh hơn dòng chảy bình thường gấp 8 lần.
Dù không tham gia nghiên cứu trên, tiến sĩ Mã Siêu thuộc Đại học Hải dương Trung Quốc nhận định: “Xoáy nước như một bóng ma ám ảnh các nhà khoa học biển trong nhiều thập niên. Không có nhiều tài liệu về hiện tượng này vì quan sát nó không phải dễ. Nhưng việc nghiên cứu các hiện tượng xoáy nước là rất quan trọng, vì chúng có thể là lực gây ra những con sóng ngầm”. Theo SCMP, những con sóng ngầm lan truyền trong lòng biển mà không có bất cứ dấu vết nào trên mặt biển, có thể khiến các tàu ngầm bất ngờ bị rơi một cách mất kiểm soát xuống đáy biển hàng trăm mét chỉ trong vài phút.
Sự cố hy hữu
Phát hiện nói trên có thể giúp giải thích một sự cố mà hải quân Trung Quốc gặp phải khi đang tập trận trong khu vực nói trên. Trong sự cố được tờ Nhân Dân nhật báo tiết lộ vào năm ngoái, một chiếc tàu ngầm mang số hiệu 372 thuộc Hạm đội Nam Hải đã gặp phải sóng ngầm và các thủy thủ đã thoát chết một cách cực kỳ may mắn.
“Nó giống một chiếc xe lao nhanh xuống vách núi, chúng tôi cảm thấy bất lực và vô vọng", một sĩ quan trên tàu kể lại với Nhân Dân nhật báo và cho hay ông chưa bao giờ gặp hiện tượng đó trong 22 năm điều khiển tàu ngầm. Khi tàu bất ngờ rơi xuống, một số thiết bị trong tàu lập tức bị hư hại do không chịu đựng được áp lực của nước, khiến tàu bị ngập và đe dọa khoang động cơ. Tuy nhiên, sau 3 phút nỗ lực trong tuyệt vọng, như đóng cửa tất cả các khoang bị ngập dù vẫn còn thủy thủ mắc kẹt bên trong, tàu ngầm đã nổi trở lại một cách thần kỳ.
Hải quân Trung Quốc từ chối tiết lộ thời gian, địa điểm chính xác và nguyên nhân, nhưng sự cố trên được cho là đã xảy ra ở khu vực có xoáy nước gần Hoàng Sa, theo SCMP.
| Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua 13.12 loan báo hải quân nước này vừa tổ chức một đội tàu đi qua Tây Thái Bình Dương đến các “vùng biển liên quan” ở Biển Đông tập trận. Bộ này khẳng định đó là cuộc diễn tập bình thường theo kế hoạch huấn luyện thường niên của hải quân Trung Quốc trong năm 2015, nhưng không nói rõ thời gian, địa điểm chính xác của cuộc diễn tập cũng như hạm đội tham gia. Vài ngày qua, báo chí Trung Quốc đã đăng tải nhiều hình ảnh về một cuộc tập trận bắn đạn thật mới diễn ra của hải quân nước này ở Biển Đông. |
Theo Văn Khoa (Thanh Niên Online)
- Miền Bắc đón đợt mưa lớn diện rộng sau ngày nắng nóng: Cao điểm kéo dài đến bao giờ? (3 phút trước)
- Cây bồ đề 30 năm tuổi bật gốc đè trúng xe tải ở TP.HCM (25 phút trước)
- "Kẻ ngáng đường" Ford Everest và Fortuner ra mắt: SUV 7 chỗ 388 triệu, chuẩn mực xe gia đình giá rẻ (29 phút trước)
- Triều Tiên tuyên bố đóng lại hoàn toàn vấn đề phi hạt nhân hóa (38 phút trước)
- Hà Nội rót hơn 3.500 tỷ đồng xây dựng cụm 7 tòa chung cư cho thuê tại Việt Hưng (44 phút trước)
- Đội tuyển Anh liên tiếp gặp vận đen, đến lượt đầu bếp bị tịch thu dao tại Mỹ (49 phút trước)
- Cục Thuế bóc trần 4 nhóm gian lận hóa đơn: Thủ đoạn tinh vi, tổ chức liên tỉnh và phân tầng (54 phút trước)
- Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP bạo chi 80 tỷ đồng cho siêu phẩm Come My Way (1 giờ trước)
- Dự đoán 9 nâng cấp mang tính đột phá trên siêu phẩm iPhone 18 Pro Max (1 giờ trước)
- Đột kích trường gà quy mô lớn tại Gia Lai, tóm gọn 31 đối tượng đang sát phạt (1 giờ trước)
