-
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc -
Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh -
Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói -
Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc -
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 -
Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long -
Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước -
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế -
Hiện trường đau lòng vụ người phụ nữ tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe tải
Thế giới
01/03/2021 23:01Bê bối của con trai ảnh hưởng tới tỷ lệ ủng hộ thủ tướng Nhật
Tỷ lệ không ủng hộ ở mức 48%, gần mức 50% trong tháng 01. Đây cũng là tháng thứ ba tỷ lệ không ủng hộ vượt tỷ lệ ủng hộ.
Trong số những người không ủng hộ ông Suga, 46% nêu lý do thiếu khả năng lãnh đạo, 35% không hài lòng với cách chính phủ và Đảng Tự do Dân chủ làm việc, 23% thiếu niềm tin vào tố chất của thủ tướng Nhật Bản, tăng 5% so với tháng trước.
Ông Suga bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối của con trai cả, người làm việc cho một hãng truyền hình vệ tinh, đã tổ chức tiệc tùng cùng một số quan chức ngành viễn thông. Trong số những người được khảo sát, 69% cho biết họ không chấp nhận giải thích của thủ tướng Nhật Bản về hành động của con trai, chỉ 19% nói họ chấp nhận.
57% người được hỏi ủng hộ việc ông Suga gia hạn tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 tại khu vực Tokyo tới 07/03, trong khi 26% cho rằng điều này nên được thực hiện trên phạm vi toàn quốc.
Tại khu vực Tokyo, 17% cho biết họ ủng hộ việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.
56% người được hỏi ủng hộ cách tiếp cận của chính phủ Nhật Bản đối với vaccine, trong khi 34% không hài lòng. 31% cho biết họ sẽ tiêm vaccine ngay khi có thể, tăng tới 18% so với hồi tháng 12. Khoảng 57% cho biết họ muốn xem xét tác dụng phụ trước khi tiêm vaccine.
Trong số những người không hài lòng với chính sách vaccine Covid-19, 46% nêu lý do việc phát triển vaccine tại Nhật Bản quá chậm.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (19:24)
- Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc (19:11)
- Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh (52 phút trước)
- Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói (1 giờ trước)
- Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc (1 giờ trước)
- Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 (1 giờ trước)
- Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước (1 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế (2 giờ trước)
- Hiện trường đau lòng vụ người phụ nữ tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe tải (2 giờ trước)