Đại học Harvard vừa chính thức kích hoạt cuộc điều tra nhằm vào cựu Chủ tịch Larry Summers sau khi hàng loạt tài liệu mới công bố hé lộ mối quan hệ thân thiết, kéo dài nhiều năm giữa ông và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Ngày 18/11, phát ngôn viên Đại học Harvard, ông Jonathan Swain, xác nhận nhà trường đang tiến hành xem xét kỹ lưỡng các thông tin liên quan đến những nhân sự của Harvard xuất hiện trong hồ sơ Epstein mới được công bố. "Chúng tôi đang đánh giá tình hình để quyết định các hành động tiếp theo," ông Swain nhấn mạnh.

20-1763608700-be-boi-epstein-cuu-chu-tich-harvard-larry-summers-bi-dieu-tra-vi-moi-quan-he-voi-ty-phu-au-dam.jpg
Cựu Chủ tịch ĐH Harvard - ông Larry Summers. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cuộc điều tra không chỉ tập trung vào cựu Chủ tịch Larry Summers mà còn mở rộng sang cả vợ ông và những cá nhân khác có tên trong tài liệu. Được biết, mối liên hệ giữa Harvard và Epstein không phải là mới; trước đó, ngôi trường danh giá này từng công bố dữ liệu cho thấy tỷ phú Epstein đã quyên góp khoảng 9 triệu USD cho trường trong giai đoạn từ năm 1998 đến 2008.

Căn cứ quan trọng khiến vụ việc bùng nổ là loạt email do Ủy ban Hạ viện Mỹ (phe Dân chủ lãnh đạo) công bố tuần trước. Các bức thư trao đổi cá nhân trong nhiều năm giữa hai người đã phơi bày những nội dung gây tranh cãi: ông Summers không chỉ đưa ra các bình luận mang tính phân biệt giới tính mà còn nhờ cựu tỷ phú ấu dâm tư vấn về chuyện tình cảm cá nhân.

Trước áp lực dư luận, ông Larry Summers – người từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton – đã phải lên tiếng bày tỏ sự "vô cùng xấu hổ" về mối quan hệ này. Ông tuyên bố sẽ dừng mọi hoạt động xuất hiện trước công chúng. Ngay sau đó, công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI cũng thông báo ông Summers đã từ chức khỏi hội đồng quản trị, một quyết định được phía công ty tuyên bố là tôn trọng. Tuy nhiên, ông Summers cho biết vẫn sẽ tiếp tục công việc giảng dạy tại Harvard bất chấp các bê bối đang diễn ra.

Vụ việc không chỉ dừng lại ở cá nhân ông Summers mà còn lan rộng sang chính trường Mỹ. Các email được công bố cũng chứa đựng nhiều thông tin liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Phản ứng trước động thái này, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng việc phe Dân chủ tung ra các tài liệu này chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng dư luận khỏi thực trạng chính phủ Mỹ đang trải qua đợt đóng cửa kỷ lục.

Trong một diễn biến liên quan, Quốc hội Mỹ hôm 18/11 đã thông qua Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein. Đạo luật này yêu cầu Bộ Tư pháp phải công khai toàn bộ hồ sơ điều tra về tỷ phú ấu dâm và đồng phạm Ghislaine Maxwell. Các tài liệu bao gồm nhật ký bay, danh sách các cá nhân, tổ chức dính líu, cũng như mọi dữ liệu về bằng chứng từng bị tiêu hủy, thất lạc hoặc chỉnh sửa, hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều thông tin chấn động trong thời gian tới.

QT (SHTT)