Một vụ bê bối chấn động vừa xảy ra tại Đại học Indonesia (UI) khi 16 sinh viên ngành luật bị đình chỉ học tập do liên quan đến những tin nhắn quấy rối tình dục trong nhóm kín.
17-1776396498-be-boi-quay-roi-qua-tin-nhan-16-sinh-vien-luat-bi-dinh-chi-hoc
Ảnh chụp màn hình từ một video lan truyền trên mạng, cho thấy những người bị cáo buộc xuất hiện tại hội trường của trường để đưa ra lời xin lỗi. Ảnh: X/MariaAlkaff

Vụ việc bắt nguồn từ khi các ảnh chụp màn hình về nội dung trò chuyện trong một nhóm chat riêng tư bị rò rỉ và lan truyền mạnh mẽ trên nền tảng X từ ngày 13/4. Theo thông tin từ luật sư của các nạn nhân, nhóm chat này chứa đựng những nội dung hết sức phản cảm, từ những lời lẽ dung tục, các câu đùa nhạy cảm cho đến hành vi "vật thể hóa" phụ nữ. 

Đáng chú ý, đối tượng bị nhắm đến không chỉ dừng lại ở khoảng 20 sinh viên mà còn bao gồm cả 7 giảng viên nữ của trường.

Trước áp lực lớn từ dư luận và tính chất nghiêm trọng của sự việc, ban lãnh đạo Đại học Indonesia đã quyết định đình chỉ 16 sinh viên có liên quan kể từ ngày 15/4 đến hết ngày 30/5. 

Trong suốt thời gian này, các sinh viên bị cáo buộc hoàn toàn bị cắt đứt khỏi các hoạt động học thuật, bao gồm cả việc đến lớp. 

Nhà trường cũng ban hành lệnh cấm nhóm sinh viên này xuất hiện tại khuôn viên trường, trừ trường hợp khẩn cấp có giám sát hoặc để phục vụ công tác điều tra của Tổ công tác Phòng ngừa và Xử lý bạo lực.

Ông Erwin Agustian Panigoro, Giám đốc phụ trách truyền thông và quan hệ công chúng của UI, khẳng định các biện pháp kỷ luật này là cần thiết để đảm bảo quá trình điều tra diễn ra khách quan và minh bạch. 

Nhà trường đang giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn mọi hình thức tiếp xúc, dù trực tiếp hay gián tiếp, giữa nhóm sinh viên bị cáo buộc với các nạn nhân và nhân chứng, với mục tiêu cao nhất là duy trì một môi trường học tập an toàn.

Ở cấp độ quản lý nhà nước, Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học và Công nghệ Indonesia, ông Brian Yuliarto, tuyên bố chính phủ sẽ thực hiện chính sách "không khoan nhượng" đối với mọi hình thức bạo lực học đường. 

Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến phẩm giá con người đều là vi phạm nghiêm trọng và cần được xử lý công bằng, lấy việc bảo vệ nạn nhân làm trọng tâm. 

Bộ cũng yêu cầu đảm bảo cơ chế bảo vệ nạn nhân theo Quy định số 55/2024 và cảnh báo nếu có dấu hiệu tội phạm, vụ việc sẽ được xử lý nghiêm theo Luật Tội phạm bạo lực tình dục.

Đồng quan điểm, Bộ trưởng Trao quyền cho Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em, bà Arifatul Choifi Fauzi, cũng lên tiếng án gay gắt vụ việc. Bà cam kết sẽ giám sát chặt chẽ để quá trình xử lý diễn ra minh bạch, không có bất kỳ sự can thiệp nào, nhằm đảm bảo công lý được thực thi cho các nạn nhân bị quấy rối. Hiện tại, Tổ công tác của nhà trường vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh quá trình điều tra dưới sự giám sát trực tiếp từ Bộ.

QT (SHTT)