Thế giới

Bé gái 11 tuổi nói có thứ gì đó 'chuyển động' trong bụng, phơi bày tội ác rùng rợn của một thành viên trong gia đình

Bé gái 11 tuổi tại Bolivia mang thai do bị hiếp dâm, tuy vậy gia đình nạn nhân quyết định giữ lại đứa trẻ gây tranh cãi dữ dội trong dư luận.

Bé gái 11 tuổi nói có thứ gì đó 'chuyển động' trong bụng, phơi bày tội ác rùng rợn của một thành viên trong gia đình
Ảnh minh họa

Daily Mail và The Sun dẫn nguồn tin truyền thông địa phương cho biết vụ việc xảy ra tại thị trấn Yapacani gần thành phố Santa Cruz, Bolivia. Nạn nhân là một bé gái 11 tuổi, nghi phạm được xác định là cha ruột của cha dượng em, 61 tuổi.

Từ tháng 02/2021, do mẹ và cha dượng của nạn nhân di chuyển tới thủ đô La Paz để làm việc, nạn nhân và chị gái 15 tuổi được giao lại cho nghi phạm nuôi dưỡng. 

Một thời gian sau, nạn nhân kể lại với một người anh em họ rằng trong bụng em dường như có thứ gì đó chuyển động. Người thân này sau đó đã kể lại với bác ruột của nạn nhân, khiến người này nhận ra nạn nhân dường như đã bị xâm hại tình dục và trình báo với cảnh sát địa phương.

Qua điều tra ban đầu, giới chức địa phương xác định nạn nhân đã mang thai 5 tháng do bị nghi phạm hiếp dâm. Một số tờ báo đưa tin nạn nhân có lúc đã phải tự khóa mình trong phòng để đề phòng nghi phạm ra tay. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ nghi phạm với cáo buộc hiếp dâm trẻ em.

Gia đình nạn nhân cho biết họ muốn giữ lại cái thai của em, gây ra tranh cãi dữ dội tại địa phương.

Ban đầu, gia đình nạn nhân có kế hoạch phá thai, tuy vậy sau một thời gian họ thay đổi ý định. Họ đồng ý cho nạn nhân tiếp tục mang thai và sinh con. 

Giovanni Cabello, luật sư của gia đình, tiết lộ quyết định của các thân chủ với truyền thông. Quyết định này được cho là đi ngược lại với khuyến nghị của các bác sĩ và của giới chức tư pháp địa phương, những người cho rằng cần phải phá thai do nạn nhân còn quá nhỏ và mang thai do bị hiếp dâm.

Phá thai là hợp pháp tại Bolivia từ năm 1970, nhưng chỉ đối với trường hợp nạn nhân bị hiếp dâm hoặc có hành vi loạn luân. Ngoại trừ những trường hợp này, phá thai bị coi là bất hợp pháp.

Ana Paola Garcia, giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Women's House cho rằng nạn nhân “không muốn làm mẹ”.

“Việc chúng ta bắt một bé gái 11 tuổi trải qua quá trình mang thai 9 tháng là không chấp nhận được, điều đó chẳng khác gì tra tấn,” Garcia nói thêm.

Eduardo del Castillo, Bộ trưởng Nội vụ Bolivia, cho rằng nạn nhân cần được kiểm tra tâm thần nếu muốn tiếp tục mang thai.

“Hãy tưởng tượng một đứa trẻ 11 tuổi hàng ngày phải nhìn nhận rằng con của nó là kết quả của một vụ hiếp dâm,” Eduardo del Castillo nói.

“Chúng ta không thể chấp nhận hành vi như vậy ở đất nước này, chúng ta không thể hủy hoại cuộc sống của một bé gái 11 tuổi,” ông nói thêm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-gai-11-tuoi-noi-co-thu-gi-do-chuyen-dong-trong-bung-phoi-bay-toi-ac-rung-ron-cua-mot-thanh-vien-trong-gia-dinh-tintuc793372