-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Thế giới
29/07/2024 20:43Bé gái 9 tuổi bị giáo viên đánh đến xuất huyết não vì làm bài tập sai, cảnh sát kết luận: Cô giáo hoàn toàn không có lỗi, dư luận cũng ủng hộ
Vào tháng 11 năm 1994, một tin tức đã gây chấn động và bất bình tại Trung Quốc: một nữ sinh tiểu học 9 tuổi tại một trường tiểu học ở tỉnh Hắc Long Giang bị xuất huyết não do bị cô giáo phạt. Dư luận sôi sục, thư kiến nghị từ khắp nơi được gửi về Hắc Long Giang yêu cầu xử lý nghiêm khắc nữ giáo viên. Tuy nhiên, sau cuộc điều tra chuyên sâu của Bộ Công an Trung Quốc, kết luận đã đảo ngược nhận thức của mọi người.
Bé gái 9 tuổi bị xuất huyết não và sự tức giận của người dân toàn quốc
Vào sáng 18/6/1994, nữ sinh Tiểu Đổng được cô giáo chủ nhiệm họ Ngải gọi lên bảng để nộp bài tập về nhà. Tuy nhiên, do học sinh mắc lỗi nghiêm trọng trong bài, cô giáo đã dùng bút chọc vào người Tiểu Đồng và mắng mỏ. Trước sự bàng hoàng của cô Ngải, Tiểu Đồng đột nhiên rơi vào trạng thái hôn mê, phải đưa đi cấp cứu ngay lập tức và cuối cùng được chẩn đoán xuất huyết não.
Việc giáo viên dùng hành vi tác động đến thể chất của học sinh vào thời bấy giờ không phải là hiếm, nhưng đại đa số người dân vẫn cực lực phản đối. Sau khi tin tức này được đưa ra, dư luận dậy sóng, người dân khắp nơi bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc nữ giáo viên. Thậm chí, đích thân quan chức cấp cao ở Trung Quốc cũng đã vào cuộc, yêu cầu phía cơ quan điều tra phải giám sát vụ việc.
Sau khi thẩm vấn chi tiết học sinh và nữ giáo viên, lực lượng công an đã phát hiện ra những manh mối quan trọng. Học sinh trong trường cho biết, dù việc trừng phạt bằng đòn roi hay lời nói mắng mỏ không phải là hiếm ở ngôi trường này nhưng nữ giáo viên họ Ngải luôn chỉ đánh mắng ở mức cảnh cáo đe dọa, chưa bao giờ nghiêm trọng đến mức có thể gây xuất huyết não.
Cảnh sát khẳng định: Nữ giáo viên không có tội
Trước áp lực của dư luận ép buộc phải phạt tù cô giáo, cảnh sát vẫn không thể khẳng định cô đã có hành vi bạo lực với Tiểu Đổng vì không đủ chứng cứ.
Sau đó, vụ việc đã được chuyển giao cho một cơ quan đặc biệt: pháp y. Thông qua điều tra chi tiết hồ sơ bệnh án, phim chụp X-quang và phim CT não, các chuyên gia pháp y phát hiện ra yếu tố then chốt: Tiểu Đổng bị dị tật mạch máu não bẩm sinh.
Dị tật mạch máu não là một bất thường về phát triển bẩm sinh trong đó các mạch máu rất mỏng manh và dễ bị vỡ. Khi người mắc dị tật căng thẳng, phấn khích hoặc bị kích thích, huyết áp tăng cao có thể khiến mạch máu bị vỡ, gây xuất huyết não. Tình trạng hôn mê của Tiểu Đổng sau khi bị cô mắng là do dị tật này gây ra chứ không phải do nữ giáo viên đã quá bạo lực.
Giám đốc bộ phận pháp y đương thời của Bộ Công an Trung Quốc đã chỉ rõ trong kết quả giám định rằng nữ giáo viên họ Ngải không biết việc học sinh của mình bị dị tật bẩm sinh, không cố ý đánh Tiểu Đổng đến xuất huyết não, không có hành vi xâm phạm thân thể bị cấm nên cô hoàn toàn vô tội. Tất cả những gì cô Ngải đã làm chỉ là chọc nhẹ bút vào người học sinh - một hành vi vô cùng bình thường.
Vụ việc “nữ giáo viên đánh học sinh đến xuất huyết não” cuối cùng đã được giải đáp bằng lời giải thích y học. Sau khi kết quả được công bố, dư luận đã đổi chiều và bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc tới cô Ngải. Đây cũng là một vụ việc điển hình về sức mạnh của truyền thông và dư luận vẫn thường xuyên được nhắc lại trên báo đài Trung Quốc.
Theo Nhật An (Nguoiduatin.vn)
- Antiantiart và M-TP Entertainment lên tiếng về tranh chấp bản quyền tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang (05/06/26 23:00)
- Đây là iPhone 5G rẻ nhất Việt Nam, mạnh ngang iPhone 13 Pro Max, chụp ảnh ngang cơ iPhone 17e (05/06/26 22:30)
- Nữ giáo viên bị chồng đánh thương tích 95% ở Quảng Ninh đã không qua khỏi sau 2 tháng điều trị (05/06/26 22:22)
- Nissan X-Trail e-Power tái xuất: SUV hybrid giá dưới 1 tỷ đồng khiến CR-V phải 'dè chừng' (05/06/26 22:10)
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (05/06/26 21:50)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (05/06/26 21:20)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (05/06/26 21:10)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (05/06/26 20:56)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (05/06/26 20:42)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (05/06/26 20:33)