Thế giới

Bé gái 9 tuổi đỡ đẻ cho mẹ tại nhà

Với sự hướng dẫn của người mẹ làm nghề y tá và nhân viên y tế qua điện thoại, cô bé Aa'Kayla Gunn đã giúp mẹ vượt cạn thành công, thậm chí đón tay khi em chui ra khỏi bụng mẹ.

Bé gái 9 tuổi đỡ đẻ cho mẹ tại nhà
Aa'Kayla Gunn đóng vai trò đỡ đẻ cho mẹ tại nhà hôm 28/6. Ảnh: SWNS.

Aa'Kayla Gunn, ở bang Missouri (Mỹ), đã lo lắng nhưng không sợ hãi lúc mẹ Angelica, 30 tuổi, gọi vào giúp đỡ khi cô có các cơn co thắt dữ dội dù hơn một tuần nữa mới tới ngày dự sinh.

Do chồng Angelica, anh Caleb Gunn, 29 tuổi, bị tắc đường không thể về nhanh, cô bé Aa'Kayla đã kiểm soát tình hình. Cô bé nhanh chóng gọi cho dịch vụ khẩn cấp và người thân trước khi đỡ đẻ em gái Aubree và trao bé cho mẹ ôm ấp.

Do Angelica là y tá nên cô dễ dàng hướng dẫn cho Aa'Kayla trong suốt quá trình chuyển dạ. Trong khi đó, một nhân viên y tế và chị gái cô cũng đưa ra những lời hướng dẫn trên điện thoại.

"Ban đầu con bé có chút lo sợ nhưng tôi đã hướng dẫn cho con bé vượt qua. Tôi nói với con 'giờ chỉ có mẹ và con, vì thế chúng ta phải cùng nhau làm chuyện này'. Nghe thế, con bé bắt tay vào việc rất nhanh. Nó xử lý mọi chuyện rất tốt. Aa'Kayla đã gọi 911, gọi cho chồng, cho chị gái tôi. Con bé giúp tôi rất nhiều khi tôi chuyển dạ", Angelica kể lại.

Bé gái 9 tuổi đỡ đẻ cho mẹ tại nhà - 1
Aa'Kayla và mẹ, chị Angelica. Ảnh: SWNS.

Bà mẹ trẻ dự sinh vào ngày 9/7, nhưng hôm 28/6 thì nhận thấy mình đang có những cơn co thắt và sắp lâm bồn.

"Lúc đó tôi đã gọi con gái đến giúp tôi nhiều nhất có thể. Tôi bò lên giường, và sau 3 lần rặn mạnh, em bé đã chui ra. Rồi Aa'Kayla bế lấy em mình", Angelica nói.

Anh Caleb, một nhiếp ảnh gia đám cưới, đã về nhà sau 10 phút và thở phào khi thấy ca vượt cạn đã thành công. Hai mẹ con được đưa tới bệnh viện để theo dõi và phục hồi sức khỏe.

HIện bé Aubree đã về nhà trong tình trạng sức khỏe tốt cùng bố mẹ và chị Aa'Kayla, anh trai 4 tuổi CJ.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/be-gai-9-tuoi-do-de-cho-me-tai-nha-4307624.html