-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
12/05/2018 15:30Bé gái Ấn Độ thứ ba bị cưỡng hiếp và thiêu sống trong một tuần
Bé gái Ấn Độ lại vừa bị cưỡng hiếp và rồi bị chính kẻ tấn công này thiêu sống. Khủng khiếp hơn, đây là vụ việc tương tự thứ 3 xảy ra chỉ trong vòng một tuần.
Cảnh sát cho biết em bị sát hại sau khi nói với kẻ tấn công em sẽ báo với cha mẹ việc bị cưỡng hiếp.
Hai vụ tương tự khác cũng đã xảy ra trong cùng tuần này ở bang Jharkhand miền đông Ấn Độ, một bé gái trong đó đã chết.
Một nạn nhân khác 17 tuổi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị kẻ cưỡng hiếp thiêu sống. Kẻ tấn công được cho là muốn cưới nạn nhân song cô không đồng ý và hắn đã ra tay hãm hại.
Trong vụ mới nhất, nạn nhân đang ở nhà một mình ở làng Juiharpur thì bị tấn công. Cảnh sát thông báo đã bắt được nghi phạm là tên Ravi Chadhar, 28 tuổi.
Một lần nữa dư luận Ấn Độ lại nổi sóng dữ dội trước thực trạng số vụ tấn công bạo lực tình dục đang tăng mạnh ở nước này.
Mới tháng 1 năm nay, từng nổ ra nhiều cuộc biểu tình phản đối khi xảy ra vụ việc một bé gái 8 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại tại vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý.
Bé gái là thành viên của tộc người di cư Hồi giáo. Trong vụ đó 8 người đàn ông theo đạo Hindu đã bị bắt.
Sự phẫn nộ của công luận Ấn Độ trước nạn bạo lực tình dục ngày càng gay gắt hơn kể từ sau vụ cưỡng hiếp tập thể và sát hại một sinh viên trên xe bus tại Delhi năm 2012.
Bốn trong số bị cáo đã bị tuyên án tử hình. Cũng từ vụ việc đó Ấn Độ đã ban hành các luật chống cưỡng hiếp mới.
Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)