-
Tìm mua xe đẩy cho cháu trên mạng, người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 1 tỷ đồng vì bẫy "làm nhiệm vụ online" -
Iran bất ngờ tái phong tỏa eo biển Hormuz, tố Mỹ hành xử "thiếu thiện chí" -
Thanh niên 26 tuổi dụ cô gái đến nhà với lý do "giúp việc cá nhân" rồi hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản -
Lưu Diệc Phi và hành trình thoát mác "Thần tiên tỷ tỷ" -
Dừng chuyển khoản nhanh từ 500 triệu đồng: Ngân hàng Nhà nước lên tiếng -
Bé gái gần 2 tuổi suýt chết khi ăn hạt hướng dương, bác sĩ đưa ra cảnh báo khẩn -
TP HCM dùng 33 khu "đất vàng" thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT -
Giải mã trào lưu leo cây chụp ảnh đầy "chịu chơi" của thế hệ 7x, 8x -
Vụ cô giáo bắt học sinh lớp 3 tự chích kim tiêm vào tay ở TP HCM không đơn giản, có dấu hiệu hình sự? -
Vụ nữ sinh Y khoa năm 4 làm điều dại dột sau khi bị lừa vay app: Nạn nhân vay tiền để làm gì? Kẻ đứng sau là ai?
Thế giới
27/07/2016 21:07Bé gái Ấn Độ tử vong sau khi bị một kẻ hãm hiếp hai lần
Giới chức Ấn Độ ngày 26/7 cho biết một bé gái 14 tuổi tại nước này đã tử vong sau khi bị bắt cóc và hãm hiếp bởi chính kẻ đã từng giở trò đồi bại với cô bé trước đó vài tháng.
| Biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp phụ nữ ở Ấn Độ |
Truyền thông phương Tây dẫn lời một quan chức cảnh sát cấp cao tại New Delhi cho biết, bé gái thiệt mạng, người mới bị bắt cóc và hãm hiếp vào tháng 5 năm nay, chính là nạn nhân của một vụ hãm hiếp tương tự xảy ra hồi tháng 12 năm ngoái. Điều đáng nói là hung thủ gây ra hai vụ việc này đều là cùng một người.
Sau khi gây ra vụ hãm hiếp đầu tiên hồi tháng 12, nghi phạm được cơ quan điều tra Ấn Độ cho phép tại ngoại để chờ xét xử. Tuy nhiên, chỉ 5 tháng sau đó, hắn tiếp tục gây án lần 2 với chiêu bài và cách thức tương tự. Theo Chủ tịch Ủy ban phụ nữ Delhi Swati Maliwal, bé gái bị hãm hiếp thuộc tầng lớp Dalit, tầng lớp thấp nhất trong chế độ đẳng cấp của xã hội Ấn Độ.
Cha mẹ của cô bé nói với cảnh sát địa phương rằng hung thủ đã ép con gái họ phải uống hóa chất. Cô bé tử vong vào hôm 24/7 sau khi được đưa tới bệnh viện để điều trị những tổn thương về sức khỏe và tinh thần do vụ bắt cóc và hãm hiếp từ hồi tháng 5. Cảnh sát cho biết, nghi phạm gây án đã bị bắt giữ lần hai.
Trước đó, một nữ sinh khác thuộc tầng lớp Dalit cũng đã thiệt mạng sau khi bị cùng một nhóm đàn ông hãm hiếp 2 lần. Những vụ hiếp dâm hai lần bởi cùng một hung thủ như vậy đã làm bùng lên làn sóng phản đối dữ dội không chỉ tại Ấn Độ mà còn tại nhiều nước khác. Nhiều người tự hỏi tại sao các nghi phạm lại được cho phép tại ngoại sau khi thực hiện các hành vi đồi bại đó, đồng thời nhấn mạnh nỗi đau mà các phụ nữ thuộc tầng lớp Dalit phải hứng chịu.
Sunitha Krishnan, một nạn nhân từng bị hãm hiếp, cho biết: “Ở một đất nước như Ấn Độ, vấn đề này không hề được chú ý. Trong 100.000 trường hợp mới có 1 trường hợp được nhắc đến. Chúng ta phải thừa nhận số liệu thống kê rằng cứ 22 phút lại có một phụ nữ hoặc bé gái ở nước này bị hãm hiếp”.
Theo Cục Lưu trữ hồ sơ tội phạm Ấn Độ, trung bình 1 ngày có tới 4 phụ nữ Dalit bị hãm hiếp. Trong nhiều trường hợp, thủ phạm gây ra những vụ hãm hiếp này lại là những người thuộc tầng lớp cao hơn.
Theo Thành Đạt (Dân Trí)
- Tìm mua xe đẩy cho cháu trên mạng, người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 1 tỷ đồng vì bẫy "làm nhiệm vụ online" (16:29)
- Iran bất ngờ tái phong tỏa eo biển Hormuz, tố Mỹ hành xử "thiếu thiện chí" (16:28)
- Thanh niên 26 tuổi dụ cô gái đến nhà với lý do "giúp việc cá nhân" rồi hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản (16:21)
- Nỗi ám ảnh "về nhì" và lời cảnh báo đanh thép của Jamie Carragher dành cho Arsenal (16:14)
- iPad Air màn hình OLED ấn định ngày ra mắt (16:14)
- Cử chỉ thân mật gây tranh cãi của Tổng thống Macron dành cho Thủ tướng Italy (57 phút trước)
- Lưu Diệc Phi và hành trình thoát mác "Thần tiên tỷ tỷ" (1 giờ trước)
- IU và Byeon Woo Seok "khóa môi" cực cháy, rating Perfect Crown nhảy vọt kỷ lục (1 giờ trước)
- Hệ thống Lulu Hypermarkets đảm bảo không gián đoạn nguồn cung hàng Việt Nam sang Trung Đông (1 giờ trước)
- Dừng chuyển khoản nhanh từ 500 triệu đồng: Ngân hàng Nhà nước lên tiếng (1 giờ trước)