-
Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026, nhiệt độ chạm mốc 38°C -
Động thái gây chú ý của Bảo Tín Minh Châu trước khi bị cơ quan chức năng kiểm tra -
Nguồn cơn khiến nam thanh niên chặn xe taxi chở vợ, điên cuồng đập phá gây xôn xao -
Công an xuất hiện tại 3 cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội -
Nghẹt thở giây phút giải cứu bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa hai bức tường ở TPHCM -
Phí Thanh Thảo và Phạm Lý Đức xóa tan tin đồn rạn nứt bằng màn tương tác ngọt ngào -
Bệnh viện Nhi đồng 1 xác nhận người đàn ông bán thuốc tiêm dự phòng HIV giả từng công tác tại viện -
Bảo vệ tại Tuyệt Tịnh Cốc bị đình chỉ 6 tháng và xử phạt số tiền lớn sau vụ cư xử thiếu chuẩn mực với khách -
Chàng sinh viên lao vào "biển lửa" cứu người trong đám cháy ở Hà Nội: "Em không phải người hùng" -
Vụ khách nữ bị bỏ giữa đường lúc rạng sáng ở TP.HCM: Nhà xe nói không làm sai, khách không chấp nhận
Thế giới
27/01/2016 22:10Bé gái Nga “bị cưỡng hiếp tập thể” ở Đức gây phẫn nộ
Hàng nghìn người Nga sống ở Đức đã xuống đường biểu tình để phản đối vụ một bé gái Nga 13 tuổi được cho là bị một nhóm người tị nạn cưỡng hiếp tập thể ngay tại thủ đô Berlin.
![]() |
| Hàng trăm người Nga tổ chức biểu tình bên ngoài dinh Thủ tướng Đức Angela Merkel tại thủ đô Berlin cuối tuần qua. Trong số những tấm biểu ngữ phản đối, có tấm viết: "Con cái chúng tôi đang gặp nguy hiểm". Ảnh BBC. |
Ngoài ra, cộng đồng người Nga còn tổ chức những cuộc biểu tình quy mô khác ở bên ngoài các trại tị nạn ở thủ đô Berlin cũng như ở miền Nam nước Đức.
Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ phản đối, trong đó có biểu ngữ viết: “Con cái chúng tôi đang gặp nguy hiểm” và “Không được đụng đến con cái của chúng tôi”.
Là một cộng đồng tương đối lớn ở Đức, người Nga đang vô cùng giận dữ trước thông tin bé gái Lisa xuất thân trong một gia đình nhập cư hợp pháp vào Đức đã bị bắt cóc trên đường đến trường và bị một nhóm người tị nạn cưỡng hiếp tập thể. Thông tin trên được phát sóng rộng rãi trên kênh truyền hình Channel One uy tín của Nga.
![]() |
| Tấm bìa của cộng đồng người Nga tại Đức biểu tình phản đối vụ bé gái Lisa "bị cưỡng hiếp" viết: "Chúng tôi nghi ngờ tính khách quan của cảnh sát". Ảnh: BBC. |
Trước đó, Lisa bị thông báo mất tích bởi gia đình em vào ngày 11.1. Gia đình đã báo cảnh sát để tìm kiếm cô bé. Ngày hôm sau, cô bé Lisa được tìm thấy.
Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, người dì của Lisa tố cáo, cô bé đã bị cưỡng hiếp tập thể bởi nhiều người đàn ông được cho là dân tị nạn trong suốt 30 giờ mất tích.
Tuy nhiên, cảnh sát Đức cho hay, sau quá trình thẩm vấn và điều tra, họ kết luận, Lisa không bị bắt cóc và cũng không bị cưỡng hiếp. Phía cảnh sát cho rằng, cô bé đã tự nguyện quan hệ tình dục mà không hề bị ép buộc. Do Lisa mới chỉ 13 tuổi nên các công tố viên đang xem xét truy tố hai người đàn ông đã quan hệ tình dục với cô bé tội lạm dụng tình dục trẻ em.
Tuy nhiên, cộng đồng người Nga ở Đức không thỏa mãn với kết luận của cảnh sát. Họ cho rằng, cảnh sát đang cố tình che đậy bản chất thật sự của sự việc, đồng thời tổ chức biểu tình để phản đối và gây áp lực lên giới chức trách Đức.
Giới chức trách Nga cũng đã lên tiếng về vụ việc. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố trong một cuộc họp báo ngày 26.1 rằng: “Rõ ràng bé gái đã không tự nguyện biến mất trong suốt 30 giờ. Tôi hy vọng rằng, vụ việc này sẽ được điều tra một cách minh bạch và những sự cố tương tự như trường hợp Lisa sẽ không lặp lại”.
![]() |
| Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã lên tiếng về vụ việc. |
Vụ bé gái Nga được cho là bị cưỡng hiếp bởi người tị nạn ở Berlin xảy ra không lâu sau khi cảnh sát Đức thất bại trong việc bảo vệ phụ nữ khỏi các vụ tấn công tình dục vào đêm giao thừa ở Cologne, khiến dư luận phẫn nộ.
Ước tính, riêng tại Cologne đã có khoảng 384 cáo buộc tấn công tình dục nhắm vào phụ nữ trong đêm giao thừa. Hàng trăm cáo buộc tương tự cũng được báo cáo ở Baden-Wuerttemberg, Nuremberg, Munich và nhiều thành phố khác của Đức. Một số nghi phạm tấn công tình dục phụ nữ đã bị bắt và phần lớn được mô tả là người gốc Tunisia, Morocco và Algeria.
Theo Phương Đăng (Dân Việt)
- Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Miss World: Hoa hậu Bảo Ngọc nắm giữ "lợi thế kép" khi chinh chiến ngay trên sân nhà (21:28)
- Giải mã "bước lùi" chiến thuật của ông Trump: Vì sao Washington tìm lối thoát trong cuộc đối đầu với Iran? (51 phút trước)
- Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026, nhiệt độ chạm mốc 38°C (1 giờ trước)
- Động thái gây chú ý của Bảo Tín Minh Châu trước khi bị cơ quan chức năng kiểm tra (1 giờ trước)
- Trung ương đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương (1 giờ trước)
- Xăng dầu leo thang, Thái Lan ra mắt ứng dụng xem cây xăng còn mở hay đã đóng cửa vì hết xăng (2 giờ trước)
- Chuyện về chàng rể bị bỏng vẫn xông pha cùng "người hùng áo đen" trèo lên tầng 7, dùng búa tạ đập mái nhà cứu gia đình vợ trong đám cháy (3 giờ trước)
- Bảo Tín Minh Châu: Thương hiệu vàng lâu đời đạt doanh thu nghìn tỷ nhưng lợi nhuận "siêu mỏng" 0,3% (3 giờ trước)
- Khối ngoại xả 1.000 tỷ đồng, VN-Index vẫn bứt phá ngoạn mục (4 giờ trước)
- Một vị khách chưa nhận được tiền bán 2,7 cây vàng tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu số 29 Trần Nhân Tông (4 giờ trước)


