Thế giới

Bé trai 8 tuổi để nhện kịch độc cắn vì muốn trở thành... Người Nhện

Bé trai 8 tuổi để nhện góa phụ đen cắn với hy vọng trở thành siêu anh hùng Người Nhện, theo giới chức y tế địa phương.

Bé trai 8 tuổi để nhện kịch độc cắn vì muốn trở thành... Người Nhện
Caption

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Vichuloma, tỉnh Oruro (Bolovia), theo hãng thông tấn EFE.

Nhện góa phụ đen là tên gọi chung để chỉ một số loài nhện độc thuộc chi Latrodectus. Hầu hết nhện cái của chi này có màu đỏ đặc trưng, phần thân có hình giống đồng hồ cát, bụng màu đen.

Nhện Latrodectus được cho là sống tại mọi đại lục trên trái đất, trừ Nam Cực. Nọc độc của chúng có alpha-latrotoxin, một chất độc thần kinh. Chất độc này ảnh hưởng tới hệ thần kinh của con người, gây triệu chứng đau đớn, ban đỏ, sưng tấy xung quanh vết cắn, cứng bụng, buồn nôn, nôn, run rẩy và đổ mồ hôi.

Dù có tên gọi đáng sợ, nhện góa phụ đen thường chỉ cắn khi tự vệ hoặc phản ứng với mối nguy hiểm. Người bị nhện cắn thường không gặp triệu chứng hay biến chứng nặng, dù có thể vẫn phải nhập viện điều trị. Trong một số trường hợp rất hiếm gặp, nạn nhân bị nhện góa phụ đen cắn có thể tử vong.

Một bé trai 8 tuổi ở Vichuloma được cho là tìm thấy con nhện dưới một tảng đá. Theo ông Ernesto Vasquez, giám đốc Chương trình Bệnh truyền nhiễm Động vật thuộc Sở Y tế tỉnh Oruro, sau khi phát hiện con nhện, cháu bé đã để nhện cắn với hy vọng trở thành siêu anh hùng Người Nhện.

"Cháu bé không nghĩ tới các nguy cơ, đã nhặt con nhện và để nó lên mu bàn tay, nơi con nhện cắn cháu," Vasquez nói với EFE.

Sau khi để nhện cắn, bé trai bắt nhện cho vào cốc thủy tinh và mang về nhà. Khoảng ba giờ sau, bé trai bắt đầu có triệu chứng đau toàn thân, cơ bắp co rút.

Khi được mẹ hỏi, bé trai trả lời rằng bản thân bị nhện cắn. Người mẹ đưa con tới trung tâm y tế tại thị trấn lân cận, và bé trai sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa  San Juan de Dios ở thành phố Oruro.

Các bác sĩ tại bệnh viện này đã liên lạc với Vasquez để ông chẩn đoán cho bé trai, và sau đó xác định được bé bị nhện góa phụ đen cắn. Bé trai được điều trị bằng thuốc giải độc và nhanh chóng phục hồi sau khoảng 30 phút.

"Chúng tôi rất lo ngại vì sau khi đặt câu hỏi cho cháu bé, chúng tôi hiểu rằng cháu để nhện cắn vì một lý do đơn giản, cháu muốn trở thành Người Nhện", Vasquez nói.

Giới chức y tế địa phương khuyến cáo phụ huynh trong khu vực nên dạy dỗ con em, đặc biệt là các bé dưới 11 tuổi, về nguy cơ nhện cắn. Nếu không được điều trị kịp thời, vết thương do nhện cắn có thể "gây hậu quả đáng tiếc".

"Những con nhện đen thân đỏ đó là nhện góa phụ đen. Chúng không giúp ai thành Người Nhện, trái lại, chúng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng," Vaszquez nói.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/be-trai-8-tuoi-de-nhen-kich-doc-can-vi-muon-tro-thanh-nguoi-nhen-d174990.html