-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
05/09/2023 16:07Bé trai tử vong sau khi làm theo thử thách 'ăn một miếng bim bim' cực kì nguy hiểm trên TikTok
Theo NBC Boston, Harris Wolobah, 14 tuổi, tử vong do ăn bim bim theo thử thách trên nền tảng chia sẻ video TikTok.
Hôm 01/09, mẹ của Wolobah được gọi tới trường sau khi cậu bé phàn nàn đau bụng. Wolobah đã ăn bim bim do bạn cùng lớp đưa, theo Daily Mail.
Wolobah cảm thấy dễ chịu hơn sau khi trở về nhà, nhưng tới khoảng 16 giờ 30 cùng ngày cậu bé ngất xỉu. Đại diện cảnh sát địa phương cho biết Cậu bé 14 tuổi được tìm thấy trong tình trạng không phản hồi, ngừng thở. Cậu bé được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng tử vong không lâu sau đó.
Wolobah được coi là trường hợp đầu tiên tử vong sau khi ăn loại bim bim nguy hiểm này. Một số trẻ em khác trước đó cũng phải cấp cứu hoặc điều trị trong bệnh viện.
Hồi tháng 10/2022, một học khu ở Lafayette, bang Louisiana (Mỹ) cấm bán loại bim bim này tại khuôn viên nhà trường, sau khi nhiều học sinh, sinh viên cấp cứu.
Chưa đầy một tháng sau, nhân viên y tế được điều động tới trường trung học tại Dunwood, bang Georgia, khiến cảnh sát phải cảnh báo về sản phẩm đồ ăn nhanh này.
"Thử thách ăn bim bim" được cho là một chiến dịch quảng cáo loại bim bim cay nhất thế giới. Hastag tương ứng đã thu hút hơn 2 tỷ lượt xem trên TikTok.
Sản phẩm bim bim kể trên được hãng Paqui sản xuất từ năm 2016. Mỗi năm, bim bim được bán ra với một vị khác nhau, và phiên bản 2023 được bán trên Amazon từ 09/08. Hai thành phần đáng chú ý của sản phẩm gồm hạt tiêu tử thần California và hạt tiêu rắn độc.
Ớt tử thần California được nhìn nhận là loại tiêu cay nhất thế giới, trong khi hạt tiêu rắn độc đứng thứ hai, theo Daily Mail.
Cảnh báo trên trang web quảng bá sản phẩm nêu rõ "cần để xa tầm với của trẻ em" và "được sản xuất để người lớn tiêu thụ". Nội dung cảnh báo đề nghị khách hàng tới bệnh viện khám nếu khó thở, buồn nôn kéo dài hoặc choáng váng ngất xỉu.
Tuy vậy, hãng Paqui cũng chạy chiến dịch quảng cáo thử thách người dùng. Những người ăn loại bim bim này mà không cần ăn uống thêm thứ gì trong một tiếng đồng hồ được gọi là "kẻ săn mồi mạnh nhất".
Hiện chưa rõ loại bim bim này có phải là nguyên nhân khiến Wolobah tử vong hay không.
Đan Anh (SHTT)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (21:03)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (45 phút trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (55 phút trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)