Thế giới

Belarus đối thoại về vũ khí hạt nhân với Nga

Theo Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ý tưởng về việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này giống cách tiếp cận của Ba Lan với Mỹ.

“Ý tưởng mang vũ khí hạt nhân quay trở lại Belarus được nhen nhóm từ mong muốn của Ba Lan về việc triển khai những vũ khí này từ Mỹ trên lãnh thổ của họ. Tôi sau đó đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ‘tại sao không giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra’”, hãng tin RT dẫn lời ông Lukashenko kể về cuộc gặp với người đồng cấp Nga Putin được tổ chức hôm 25/6.

Belarus đối thoại về vũ khí hạt nhân với Nga
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 25/6. Ảnh: Kremlin.ru

“Tôi cần nói rõ rằng, những cuộc đối thoại của tôi và ông Putin không nên được coi là một sự ‘tống tiền hạt nhân’. Belarus có thể sẽ đưa ra cách đối phó tương ứng với hành động thù địch tiềm tàng trong vòng 24 giờ sau một thời gian dài tham vấn. Để làm được điều đó, chúng tôi phải chuẩn bị. Belarus không đe dọa cũng như ‘tống tiền’ bất kỳ ai”, ông Lukashenko nói thêm.

Theo hãng RT, Tổng thống Nga Putin trong cuộc hội đàm hôm 25/6 với người đồng cấp Belarus Lukashenko đã “cam kết gửi cho Minsk các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M”. Dù vậy theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, nội dung của cuộc hội đàm trên không bao gồm việc Nga sẽ chuyển giao những tên lửa được trang bị đầu đạn hạt nhân cho Belarus.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Belarus nhắc đến việc sẵn sàng cho Nga đưa vũ khí hạt nhân tới nước này. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Lukashenko tuyên bố sẽ để Moscow triển khai vũ khí hạt nhân quay trở lại nước này “nếu bom nguyên tử của Mỹ được đặt ở khu vực Đông Âu”. “Việc khôi phục sự răn đe hạt nhân có từ thời Liên Xô trên lãnh thổ chúng tôi bằng cách sử dụng những vũ khí nguyên tử, sẽ là phương thức hiệu quả nhất trong trường hợp như vậy”, ông Lukashenko khi đó nói.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/belarus-doi-thoai-ve-vu-khi-hat-nhan-voi-nga-2036294.html