-
Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, sắp mạnh lên thành bão số 8
-
"Ôm" tiền tỷ, cha mẹ chật vật mua nhà Hà Nội cho con học đại học
-
Tử vi hàng ngày 18/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Dần vô tư
-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
Thế giới
29/10/2017 09:45Bệnh bí ẩn ám ảnh trẻ tị nạn
Dù số lượng trẻ mắc "Hội chứng từ bỏ" trong 10 năm qua đã giảm nhưng Hội đồng Y tế quốc gia Thụy Điển (SNBH) gần đây cho biết nước này vẫn ghi nhận tới 169 trường hợp mắc bệnh trong 2 năm 2015 và 2016, trong khi từ năm 2003-2005 là hơn 400 ca.
Dễ bị tổn thương nhất là những trẻ người Balkan, Digan và mới nhất là người Yazidi. Triệu chứng thường thấy là không nói chuyện, đi lại, thậm chí không mở mắt - hoàn toàn từ bỏ cuộc sống hằng ngày - sau khi các em nghe tin không được chính phủ Thụy Điển cho phép ở lại.

Đài BBC (Anh) dẫn một trường hợp điển hình là bé gái Sophie, 9 tuổi. Gia đình em đến từ một nước thuộc Liên Xô trước đây, tới Thụy Điển tháng 12-2015 và sống trong những căn nhà dành cho người tị nạn ở một thị trấn nhỏ. Sau đó, họ bị cảnh sát tạm giữ và thông báo phải rời khỏi Thụy Điển.
Kể từ lúc này, Sophie ngừng nói chuyện và ăn uống. Suốt 20 tháng qua, cô bé nằm trên giường, di chuyển bằng xe lăn và được truyền thức ăn qua đường mũi. Mắt em lúc nào cũng khép chặt.
Bác sĩ Elisabeth Hultcrantz, tình nguyện viên của Tổ chức Bác sĩ thế giới (DOW), cho biết: "Huyết áp của cô bé bình thường song nhịp tim cao, dường như có phản ứng với việc có rất nhiều người đến thăm em".
Các chuyên gia y tế điều trị cho những đứa trẻ mắc "Hội chứng từ bỏ" đồng ý rằng tổn thương tâm lý là nguyên nhân khiến các em "rút khỏi thế giới bên ngoài". Có thể trẻ từng chứng kiến cảnh tượng bạo lực đối với cha mẹ hoặc gia đình ở trong một môi trường không an toàn. Chẳng hạn trường hợp của Sophie, cha mẹ em bị một nhóm tội phạm tống tiền và đánh đập hồi tháng 9-2015. Cô bé đã chứng kiến cảnh cha mẹ bị hành hung, sau đó cha em bị bắt đi.
Theo bác sĩ Lars Dagson, người điều trị cho Sophie, để những đứa trẻ này phục hồi cần phụ thuộc vào việc chúng có cảm giác an toàn hay không. Việc cho phép gia đình những đứa trẻ mắc bệnh cư trú lâu dài có thể khởi động tiến trình này.
Tuy nhiên, nhà hoạt động xã hội Annica Carlshamre cho rằng "Hội chứng từ bỏ" liên quan đến tổn thương trước đây chứ không phải vấn đề tị nạn. Vì vậy, họ tách những đứa trẻ mắc bệnh khỏi gia đình, cho các em tham gia những hoạt động thường ngày để giúp tái hòa nhập xã hội.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, sắp mạnh lên thành bão số 8 (07:06)
- "Ôm" tiền tỷ, cha mẹ chật vật mua nhà Hà Nội cho con học đại học (07:01)
- Khởi tố tài xế vụ xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong (16 phút trước)
- Bức ảnh được cư dân mạng truyền tay nhau nhiều nhất ngày hôm nay: Chưa bao giờ thấy cuộc sống áp lực như vậy! (20 phút trước)
- Vụ phụ huynh phải mua tivi 40 triệu đồng tặng trường ở Hà Nội: Hiệu trưởng nói sẵn sàng trả lại (25 phút trước)
- "Triển Chiêu" sinh ra ở Việt Nam: 3 đời vợ đều toàn mỹ nhân, giờ thành "tỷ phú không tuổi" khét tiếng Cbiz (35 phút trước)
- Thời tiết hôm nay 18/9: Bắc Bộ có mưa dông vào đêm và sáng (42 phút trước)
- Vì sao ngày 19/6 có ý nghĩa định mệnh với Apple? (46 phút trước)
- Bắt khẩn cấp người phụ nữ livestream gây rối tại UBND xã (48 phút trước)
- Fed hạ lãi suất (54 phút trước)




