Cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan chứng kiến một kết quả gây bất ngờ lớn khi Đảng Bhumjaithai, do Thủ tướng tạm quyền Anutin Charnvirakul đứng đầu, tuyên bố giành chiến thắng áp đảo.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các kết quả kiểm phiếu sơ bộ chưa chính thức do truyền thông địa phương công bố vào tối 8-2 cho thấy đảng của ông Anutin đang dẫn đầu với khoảng cách đáng kể so với các đối thủ.

Theo The Straits Times, quá trình kiểm phiếu chính thức vẫn chưa hoàn tất, song ưu thế rõ rệt của Bhumjaithai đã khiến nhiều nhà quan sát chính trị không khỏi ngạc nhiên. Trong cuộc bầu cử gần nhất năm 2023, đảng này chỉ xếp thứ ba với 71 ghế trong tổng số 500 ghế của Hạ viện, một vị trí hoàn toàn khác so với cục diện hiện tại.

Tổng tuyển cử Thái Lan: Đảng của Thủ tướng Anutin Charnvirakul dẫn trước ngoạn mục - Ảnh 1.
Thủ tướng tạm quyền Anutin Charnvirakul phát biểu trước truyền thông hôm 8-2. Ảnh: CNA

Dự báo của đài Thai PBS công bố vào lúc 22 giờ 30 phút theo giờ địa phương cho thấy Bhumjaithai có thể giành tới 198 ghế, bỏ xa Đảng Nhân dân với 97 ghế và Đảng Pheu Thai với 86 ghế. Nếu kết quả này được xác nhận khi Quốc hội chính thức nhóm họp, ông Anutin nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng thứ 33 trong lịch sử Thái Lan.

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở đảng ở Bangkok, ông Anutin khẳng định Bhumjaithai sẽ chờ đợi kết quả bầu cử chính thức trước khi tiến hành các bước tiếp theo nhằm kêu gọi thành lập chính phủ liên minh. Ông nhấn mạnh mọi quyết định sắp tới đều đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đồng thời gửi lời chúc mừng tới các đảng phái khác đã giành được ghế trong Quốc hội. Nhà lãnh đạo này bày tỏ mong muốn các lực lượng chính trị có thể hợp tác, hướng tới việc xây dựng một nội các và chính phủ vững mạnh hơn trong tương lai.

img
Thủ tướng tạm quyền Anutin Charnvirakul ôm vợ sau khi biết tin đảng của ông giành được gần 200 ghế. Ảnh: Khaosod English

Theo đánh giá của giới quan sát, chiến thắng nghiêng về ông Anutin, 59 tuổi, và Đảng Bhumjaithai có thể xuất phát từ nhiều yếu tố. Đáng chú ý là lập trường cứng rắn của ông trong vấn đề biên giới với Campuchia khi căng thẳng nổ ra vào năm ngoái. Bên cạnh đó, việc thu hút nhiều chuyên gia kỹ trị tham gia đảng cũng được xem là điểm cộng quan trọng.

Cuối cùng, Bhumjaithai được cho là đã thuyết phục được cử tri rằng họ có đủ nhân sự chất lượng để đảm nhiệm các vị trí bộ trưởng, qua đó giải quyết những thách thức về kinh tế và thương mại mà đất nước đang đối mặt.

Một số nhà phân tích nhận định ông Anutin có khả năng đàm phán với Đảng Pheu Thai và Đảng Dân chủ, lực lượng do cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva lãnh đạo, để hình thành một liên minh cầm quyền. Cuộc tổng tuyển cử lần này quy tụ khoảng 60 đảng phái chính trị, cùng tranh giành 500 ghế trong Hạ viện Thái Lan, phản ánh bức tranh chính trị đa dạng và đầy cạnh tranh của quốc gia này.

Thùy Dương (SHTT)