Thế giới

Bí ẩn y khoa: 23 y bác sĩ bất ngờ co giật sau khi chữa cho một bệnh nhân ung thư

Nữ bệnh nhân người Mỹ tử vong không bao lâu sau khi được cấp cứu còn 23 y bác sĩ tiếp xúc gần với cô đều gặp triệu chứng bất thường như co giật, khó thở. Sau gần ba thập kỷ, nguyên nhân của hiện tượng trên vẫn còn là một điều bí ẩn.

Trong lịch sử y khoa thế giới có nhiều bí ẩn kéo dài nhiều năm không được giải đáp. Trong đó có vụ 23 y bác sĩ gặp sự cố sau khi điều trị cho một bệnh nhân được mệnh danh là "Quý bà độc hại". 

Gloria Ramirez được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Riverside ở miền nam California (Mỹ) vào tháng 2/1994. Cô bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Khi nhập viện, Gloria khó thở, tim đập nhanh. 

Các y tá lấy mẫu máu cho Gloria và ngay lập tức lo ngại khi phát hiện ra máu có mùi hóa chất lạ và chứa các hạt giống như pha lê. Họ cũng nhận thấy khắp cơ thể bệnh nhân có một lớp dầu bóng và miệng cô bốc lên mùi tỏi. 

Bí ẩn y khoa: 23 y bác sĩ bất ngờ co giật sau khi chữa cho một bệnh nhân ung thư
Nữ bệnh nhân Gloria Ramirez. Ảnh: The Sun

Nhưng phải đến khi một y tá kêu lên mặt cô nóng như bị bỏng và ngất đi, sự hoảng loạn mới thực sự ập đến. Một số nhân viên khác bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và choáng váng, có người cảm thấy run, co giật, khó thở và ngừng thở trong một thời gian ngắn.

Theo The Sun, bệnh viện nhanh chóng ban bố tình trạng khẩn cấp nội bộ và sơ tán tất cả bệnh nhân vào bãi đậu xe. Gloria đã tử vong sau đó không lâu ở tuổi 31. 

Từng chạm vào cơ thể của Gloria, một y tá có cảm giác nóng rát trên da trước khi nôn mửa. Trầm trọng hơn, một nhân viên y tế khác phải vào phòng chăm sóc đặc biệt vì các vấn đề về mô xương và sau đó phải dùng nạng trong nhiều tháng.

Tổng cộng có 23 trong số 37 y bác sĩ tiếp xúc với Gloria đã bị ốm. Năm người phải nhập viện điều trị. 

Gần ba thập kỷ sau, nguyên nhân của hiện tượng trên vẫn còn là một điều bí ẩn. Bệnh viện đã tiến hành tìm kiếm hóa chất, thi thể của Gloria cũng được giám định. Nhưng cuộc điều tra không đem lại kết quả nào rõ ràng. 

Nguyên nhân cái chết của bệnh nhân được nhận định do rối loạn nhịp tim liên quan tới ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối.

Các chuyên gia đưa ra một số giả thuyết bao gồm chứng rối loạn phân ly khi nhiều người cùng biểu hiện các triệu chứng về thể chất và tâm thần như co giật, khó thở, ngất xỉu. 

Hai yếu tố được đề cập tới là điều kiện trong bệnh viện rất nguy hiểm và lượng dimethyl sulfoxide trong cơ thể Gloria rõ ràng là bất thường. Đây là một chất được sử dụng để chế thuốc chống viêm. 

Gia đình Gloria tin chính quyền địa phương có lỗi, nữ bệnh nhân đã bị nhiễm khí độc rò rỉ. Nhưng những người khác cho rằng Gloria đang sử dụng một loại gel chống viêm chứa dimethyl sulfoxide để chống lại cơn đau ung thư. Dimethyl sulfoxide đã phản ứng với oxy để tạo ra dimethyl sulfone, có thể kết tinh ở nhiệt độ phòng.

Tác động từ máy khử rung tim cho Gloria có thể đã biến chất trên thành dimethyl sulfate - một loại khí cực độc, khi vào cơ thể có thể gây mê sảng, co giật và suy tim.

Viết trên tạp chí Khoa học Pháp y Quốc tế, Patrick M Grant, từ Trung tâm Khoa học Pháp y Livermore (Mỹ), cho biết giả thuyết trên có vẻ hợp lý: “Có thể lý giải bí ẩn trên nếu quá trình trao đổi chất đó diễn ra vào thời điểm xảy ra sự cố trong phòng cấp cứu. Triệu chứng của các nhân viên y tế khá phù hợp với việc tiếp xúc với dimethyl sulfate”. 

Dù điều gì đã xảy ra, sự kiện này vẫn được coi là một trong những vụ khó hiểu nhất trong lịch sử y khoa, sau đó được đưa vào một tập phim The X-Files.

Theo An Yên (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/23-nhan-vien-y-te-co-giat-kho-tho-sau-khi-chua-cho-mot-benh-nhan-ung-thu-2235619.html