-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
08/06/2021 17:44Bị bảo vệ mạo danh bác sĩ lừa phẫu thuật, bệnh nhân tử vong
Nạn nhân là cụ bà 80 tuổi tên Shameema Begum. Theo thông tin từ cảnh sát, bà Begum đến bệnh viện Mayo để điều trị mụn nhọt ở lưng. Lúc này, ông Muhammad Waheed Butt, một cựu nhân viên bảo vệ tại bệnh viện, đã làm phẫu thuật cho bà Begum rồi cho bà về nhà.
Hiện chưa rõ ông Butt thực hiện loại phẫu thuật nào cho bà Begum nhưng ông ta đã nhận tiền viện phí tại bệnh viện và tiếp tục lấy tiền thêm 2 lần nữa khi đến thăm bệnh nhân tại nhà. Tình trạng của bà Begum trở nên xấu đi sau cuộc phẫu thuật nên gia đình bà phải đưa bà trở lại bệnh viện. Lúc này họ mới phát hiện ra thân phận giả mạo của "bác sĩ" Butt.
Bà Begum vẫn còn sống khi ông Butt bị buộc tội thực hiện 1 cuộc phẫu thuật không cần thiết. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong vào ngày 6-6. Thi thể của bà cụ đang chờ được khám nghiệm để xác định nguyên nhân cái chết.
Một quan chức bệnh viện giấu tên tiết lộ ông Butt đã tiến hành phẫu thuật cho người phụ nữ trong phòng mổ với sự hiện diện của một kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn. "Chúng tôi không thể theo sát những gì các bác sĩ và mọi người đang làm vào mọi lúc. Đó là một bệnh viện lớn" - người này cho biết.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Butt từng là nhân viên bảo vệ tại bệnh viên. Hai năm trước, ông ta bị sa thải vì cố tống tiền bệnh nhân. Lần này, ông ta quay lại và quyết định thử sức với y học.
Đây không phải lần đầu tiên những kẻ giả mạo tìm cách lừa tiền bệnh nhân ở các bệnh viện công trong TP Lahore. Vào tháng trước, một người đàn ông bị bắt vì mạo danh bác sĩ và tống tiền bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Lahore. Trong 1 vụ án khác, một người phụ nữ đã đóng giả bác sĩ phẫu thuật thần kinh suốt vài tháng tại Bệnh viện Dịch vụ Lahore vào năm 2016.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)