Thế giới

Bị bắt vì âm mưu thả trăn ăn thịt con gái riêng của người yêu cũ

Hai người đàn ông ở bang Georgia (Mỹ) bị cáo buộc đánh bom tại nhà của một phụ nữ và âm mưu thả trăn lớn để ăn thịt con của cô này.

Bị bắt vì âm mưu thả trăn ăn thịt con gái riêng của người yêu cũ
Caleb Kinsey (trái) và Stephen Glosser

Giới chức địa phương cáo buộc Caleb Kinsey, 34 tuổi, và Stephen Glosser, 37 tuổi, đã âm mưu quấy rối, đe dọa, gây thương tích hoặc giết người phụ nữ, theo WTOC.

Glosser và nạn nhân được cho là quen biết trên một ứng dụng hẹn hò, nhưng sau đó mối quan hệ giữa hai người xấu đi và đã cắt đứt liên lạc. Glosser sau đó bàn kế hoạch trả thù với Kinsey.

Hai đối tượng bị cáo buộc lên kế hoạch bắn tên vào cửa trước nạn nhân, gửi chuột chết qua đường thư tín, cạo đầu cô, đặt bom nhà cô và thả trăn lớn để ăn thịt con gái cô.

Đài WTOC đưa tin Glosser tìm thấy nhà của nạn nhân và cùng Kinsey chế tạo một thiết bị nổ chứa Tannerite để đánh bom. Tannerite là chất liệu phát nổ khi bị bắn trúng bằng súng.

Nhân chứng nói với điều tra viên rằng hộ thấy một chiếc xe SUV đen rời khỏi hiện trường. Đây được xác định là xe của Kinsey.

Cảnh sát khám nhà của Kinsey và Glosser, đồng thời kiểm tra điện thoại để tìm bằng chứng. Họ phát hiện bằng chứng chất nổ và các kế hoạch trong nhật ký của Glosser.

Hai đối tượng bị truy tố nhiều tội danh, trong đó có sở hữu chất nổ trái phép, phóng hỏa cấp độ một, dùng chất nổ để gây án, sở hữu thiết bị phá hủy không có giấy phép.

Giới chức công tố cho biết hai người đối diện án phạt 10-20 năm tù với các trọng tội sử dụng chất nổ để gây án. Ngoài ra, Kinsey cũng bị truy tố liên quan tới sở hữu vũ khí.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bi-bat-vi-am-muu-tha-tran-an-thit-con-gai-rieng-cua-nguoi-yeu-cu-d211197.html