Thế giới

Bị dồn ép ở Mosul, IS tính liên minh với al-Qaeda

Nhà nước Hồi giáo đang tìm cách liên minh với tổ chức khủng bố al-Qaeda trong bối cảnh nhóm phiến quân bị binh sĩ Iraq dồn ép ở thành trì Mosul.

Nhà nước Hồi giáo đang tìm cách liên minh với tổ chức khủng bố al-Qaeda trong bối cảnh nhóm phiến quân bị binh sĩ Iraq dồn ép ở thành trì Mosul.

Ayman al-Zawahiri, đứng đầu tổ chức khủng bố al-Qaeda (trái), và thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Mirror.

"Đã có các cuộc đàm phán và đối thoại giữa al-Baghdadi và Zawahiri", Reuters dẫn lời Phó tổng thống Iraq Ayad Allawi nói ngày 17/4, nhắc đến thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi và Ayman al-Zawahiri, đứng đầu tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Allawi cho biết ông có thông tin trên từ các đầu mối liên lạc tại Iraq và trong khu vực hiểu tình hình Iraq.

IS tách khỏi al-Qaeda năm 2014. Hai nhóm phiến quân sau đó cạnh tranh gay gắt để tuyển mộ, tài trợ và mở rộng ảnh hưởng. Zawahiri công khai lên án các cách thức tàn bạo IS sử dụng như chặt đầu, dìm chết.

Hiện chưa rõ hai tổ chức này sẽ liên minh như thế nào, theo Allawi.

IS càn quét và kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở miền bắc Iraq năm 2014. Al-Baghdadi tuyên bố lập "đế chế" trên những khu vực này tại một nhà thờ ở Mosul, nơi nhóm phiến quân chọn làm thành trì, trong cùng năm.

Tháng 10/2016, các lực lượng an ninh Iraq và những tay súng Hồi giáo dòng Shiite, phối hợp với liên minh quốc tế tấn công IS nhằm giành lại Mosul. Giới chức an ninh Iraq nói họ đã giành lại nửa Mosul bên bờ đông sông Tigris chảy qua thành phố và đang tấn công sang tây Mosul.

IS dùng phiến quân đánh bom tự sát, bắn tỉa, máy bay không người lái mang vũ khí để cố thủ. Chúng còn tấn công dân thường hoặc dùng họ làm lá chắn sống trong chiến đấu. IS thất thế ở Mosul nhưng vẫn kiểm soát các thị trấn như Qaim, Hawija và Tal Afar ở Iraq và Raqqa, thành trì nhóm phiến quân ở Syria.

Phó tổng thống Allawi cảnh báo dù không còn kiểm soát khu vực nào ở Iraq, IS vẫn không biến mất. "Chúng sẽ hoạt động ngầm, lan truyền sự độc hại của chúng ra khắp thế giới", ông nói.

Vị trí Raqqa, Syria, và Mosul, Iraq, hai thành trì của Nhà nước Hồi giáo. Đồ họa: Al Jazeera.

Vị trí Raqqa, Syria, và Mosul, Iraq, hai thành trì của Nhà nước Hồi giáo. Đồ họa: Al Jazeera.

Theo Như Tâm (VnExpress.net)