-
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 -
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn
Thế giới
16/08/2024 17:44Bị đuổi khỏi máy bay vì cứ 'khư khư' ôm túi hàng hiệu
Được biết, sự việc xảy ra trên chuyến bay ở thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc hôm 10/8 vừa qua, theo SCMP. Đoạn video do một hành khách khác ghi lại và đăng tải sau đó đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên Douyin và gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi.
Hành khách quay đoạn video cho biết người phụ nữ nói trên ngồi ở hạng phổ thông và nhất quyết đặt chiếc túi xách Louis Vuitton bên cạnh mình, thay vì để đúng nơi nữ tiêp viên trên máy bay quy định.
Được biết, một chiếc túi xách Louis Vuitton có giá khoảng 3.000 USD (75 triệu đồng) ở Trung Quốc và giá vé hạng phổ thông cho chuyến bay từ Trùng Khánh đến tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc của hãng hàng không China Express Airlines, có giá 800 nhân dân tệ (2,7 triệu đồng).
Vì hành vi không chấp hành yêu cầu mà nữ tiếp viên đề ra của vị hành khách nói trên nên chuyến bay dù đã khởi hành ra đường băng nhưng sau đó vẫn phải quay trở lại cảng hàng không để các nhân viên an ninh áp giải người phụ nữ ra ngoài trước sự vỗ tay tán thưởng của các nhân chứng. Chuyến bay do đó cũng đã bị chậm so với dự kiến ban đầu hơn 1 giờ đồng hồ và làm các chuyến sau đó cũng bị ảnh hưởng.
Sự việc sau khi được truyền thông Trung Quốc đăng tải đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng đại lục. Nhiều ý kiến chỉ trích vị nữ hành khách trong khi số khác lại cho rằng, nữ tiếp viên chưa có cách xử lý khôn khéo trong vụ việc.
"Cô ấy coi trọng chiếc túi xách hơn cả mạng sống của mình", một cư dân mạng bình luận.
“Tiếp viên hàng không có thể đưa cho cô ấy một chiếc túi để đựng túi xách. Có thực sự cần thiết phải mất một giờ và đuổi cô ấy ra khỏi máy bay không?” người khác bình luận trên Douyin.
Ngoài ra, một số người khác cũng cho biết, họ đã thấy nhiều hành khách hạng phổ thông để túi nhỏ của họ lên ghế trong lúc cất cánh nhưng không có ai bị yêu cầu cất ra chỗ khác chứ đừng nói đến chuyện bị đuổi ra khỏi máy bay.
"Tiếp viên nhất quyết yêu cầu người phụ nữ làm vậy không phải là vô lý. Người phụ nữ cần phải coi trọng sự an toàn của mình cũng như của những hành khách xung quanh", người thứ ba nêu quan điểm.
Theo quy định về an toàn bay, tất cả các hành khách cần phải để hành lý của mình vào hộp đựng đồ phía trên, hoặc sau ghế của người ngồi trước như yêu cầu của tiếp viên với vị nữ hành khách trên. Điều này nhằm đảm bảo khi có nhiễu động, các đồ vật không bị văng ra xung quanh gây thương tích cho hành khách hoặc cản trở lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.
Louis Vuitton là hãng thời trang của tập đoàn xa xỉ Pháp LVMH, và cũng là tập đoàn "cha đẻ" của hãng thời trang danh tiếng Christian Dior. Theo báo cáo doanh số bán hàng tại châu Á, không bao gồm Nhật Bản, LVMH đã giảm 13% doanh số trong nửa đầu năm nay, SCMP cho hay.
Tuy nhiên, Giám đốc tài chính của tập đoàn, ông Jean-Jacques Guiony cho biết "khách hàng Trung Quốc đang giữ vững vị thế hàng đầu về độ chịu chi" khi nhiều người đi du lịch đến Nhật Bản chỉ để mua hàng xa xỉ bởi hiện tại giá của chúng rẻ hơn do tỷ giá đồng yên hiện đang ở mức thấp.
QT (SHTT)
- Phi công trở thành mối lo mới của ngành hàng không toàn cầu (19:52)
- Tiến Linh thay Xuân Son, Đình Bắc gánh hàng công ĐT Việt Nam (19:37)
- Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp (19:23)
- Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc (19:13)
- Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn (19:05)
- Luật gia Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026 (1 giờ trước)
- Làm rõ 3.000 người nghi vấn trong đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được đặt tên đường tại Phường Hạc Thành (2 giờ trước)
- Hình ảnh loạt nhà phố ở Hà Nội trả mặt bằng, đang phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A (2 giờ trước)
- Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? (2 giờ trước)