-
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La -
Video AI gây lo ngại -
Binz cực “suy” giữa đêm: Vì Châu Bùi hay Tóc Tiên - Touliver? -
Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang -
Thông tin lan truyền nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá cây: Cơ quan chức năng lên tiếng -
Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam -
Tin nhắn Viết Vương gửi lúc 4h20p sáng -
Bạc lên “cơn sốt” mới, chuyên gia khuyến cáo tránh rủi ro -
Không khí lạnh vừa qua có phải là dấu hiệu của mùa Đông bất thường? -
Tài sản ông Phạm Nhật Vượng lớn hơn vốn hóa mọi ngân hàng Việt Nam
Thế giới
21/09/2024 20:34Bí mật bên trong tòa nhà chọc trời 29 tầng nhưng không có ô cửa sổ nào giữa lòng New York
Giữa lòng thành phố New York hoa lệ, tòa nhà số 33 phố Thomas hiện lên với vẻ ngoài bí ẩn khi sở hữu 29 tầng lầu nhưng lại không hề có lấy một ô cửa sổ. Liệu điều gì đang được che giấu bên trong khối bê tông khổng lồ này?
New York là thành phố của những tòa nhà chọc trời, nhưng tòa nhà số 33 phố Thomas lại là một trường hợp đặc biệt khi không hề có cửa sổ. Lý do vì sao nó mang thiết kế không phù hợp với kiến trúc phổ thông như vậy đến nay vẫn chưa có lời giải chính thức.
Ngoại trừ lối vào ở tầng trệt, tòa nhà đồ sộ này hoàn toàn không có chi tiết nào để người ta có thể nhìn vào bên trong, khiến cho khối kiến trúc thô kệch này mang một vẻ khó hiểu, bí bách. Việc không thể nhìn thấy bên trong tòa nhà không cửa sổ này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những giả thuyết khó tin.

Một người đàn ông từng làm việc tại đây đã chia sẻ với tờ Daily Mail về những gì ông nhìn thấy khi được thuê lắp đặt một số thiết bị trong tòa nhà vào đầu những năm 2000, với điều kiện giấu tên. Người đàn ông này và con trai ông cho biết, họ không được phép vào một số khu vực nhất định của tòa nhà. Thậm chí có những khu vực bị cấm đối với bất kỳ khách tham quan nào.
Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu bởi có rất nhiều tòa nhà không cho phép mọi người tự do đi lang thang và xem xét bất cứ thứ gì bạn muốn. Hơn nữa, việc được thuê để thực hiện một số công việc tại một địa điểm nào đó không có nghĩa là bạn sẽ được tự do ra vào toàn bộ tòa nhà.
Điều đáng ngờ hơn một chút là người đàn ông và con trai ông "không thể hỏi những gì bên trong hoặc tại sao chúng tôi không thể vào" những khu vực mà họ bị cấm.
Một lần, khi đang ở tầng hầm, người đàn ông cho biết đã tìm thấy những thứ có vẻ là giấy tờ mật chứa thông tin được phân loại mật về cách xử lý một số máy móc trong trường hợp bị tấn công bằng bức xạ.
Thông tin chính thức về 33 phố Thomas là toà nhà được xây dựng từ năm 1974 để chứa thiết bị chuyển mạch điện thoại và trước đây nó được gọi là Tòa nhà AT&T Long Lines. Về cơ bản, đó là nơi có thiết bị kết nối các cuộc gọi điện thoại đường dài. Thế nhưng sau hàng chục năm, công dụng thực sự của toà nhà và ai ở bên trong nó vẫn là một bí ẩn. Vì quá kỳ lạ với thế giới bên ngoài, toà nhà 29 tầng đã vướng vào không ít thuyết âm mưu.
Vài năm trước, tờ New York Times từng đưa tin rằng tòa nhà chọc trời không cửa sổ này cũng có thể là một trạm nghe lén của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) có tên mã là 'Titanpointe'. Họ cũng đề cập đến một bộ phim tài liệu có tên Dự án X và một báo cáo năm 2016 từ The Intercept, trong đó tuyên bố rằng tòa nhà có một số bộ phận dành riêng cho việc giám sát.
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)
- Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La (42 phút trước)
- Video AI gây lo ngại (46 phút trước)
- Binz cực “suy” giữa đêm: Vì Châu Bùi hay Tóc Tiên - Touliver? (53 phút trước)
- Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang (56 phút trước)
- Honda Civic Type R ngừng bán tại Việt Nam, chỉ còn 10 suất đặt xe cuối cùng (1 giờ trước)
- Thông tin lan truyền nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá cây: Cơ quan chức năng lên tiếng (1 giờ trước)
- Cô bé TQ được bố đào huyệt để "làm quen cái chết" ra sao sau 8 năm? (1 giờ trước)
- Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam (1 giờ trước)
- Vụ án tráo đổi con của nhà nghèo và đại gia gây chấn động Nhật Bản (1 giờ trước)
- Nam sinh chuyên Hà Nội - Amsterdam vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 (1 giờ trước)