Thế giới
03/04/2018 08:23Bị Mỹ dội ngay 'gáo nước lạnh' khi vừa khoe hạm đội tàu hoành tráng, Trung Quốc đáp trả
"Mồi ngon của B-1B"
Cách đây vài ngày, công ty Planet Labs đăng tải hình ảnh vệ tinh cho thấy 40 tàu chiến Trung Quốc với tàu sân bay Liêu Ninh ở vị trí trung tâm ồ ạt di chuyển xuống phía Nam.
Nhiều chuyên gia nhận định, việc đội tàu được xếp 2 hàng dài đồng loạt di chuyển là cách để Bắc Kinh phô trương lực lượng.

Tuy nhiên, trên trang Twitter cá nhân, ông Hans Kristensen - chuyên gia quân sự, đồng thời là Giám đốc Dự án Thông tin hạt nhân của Mỹ cho rằng hạm đội Trung Quốc nhìn thì hoành tráng nhưng lại để lộ điểm yếu.
"Trông thì khá ấn tượng nhưng hạm đội này sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của 4 máy bay ném bom B-1 với 96 tên lửa hành trình diệt hạm tầm xa (LRASM)" - ông Kristensen viết.

Theo vị chuyên gia, hạm đội Trung Quốc di chuyển theo đội hình lần này chủ yếu là để chụp ảnh.
"Sự sắp xếp này không giống như cách bài binh bố trận trong một trận chiến. Một cuộc không kích hoàn toàn có thể hủy diệt phần lớn lực lượng của đội hình này" - ông Hans Kristensen nói với trang mạng Business Insider.
Theo trang mạng này, mặc dù Trung Quốc đã nỗ lực nâng cao năng lực hải quân và cọ xát thực tế trong những năm gần đây nhưng do chưa có kinh nghiệm thực chiến thực sự nên họ vẫn còn kém xa Hải quân Mỹ. Có lẽ chính vì vậy mà ông Hans Kristensen cho rằng B-1B và tên lửa chống hạm tàng hình LRASM sẽ là mối đe doạ lớn nhất đối với Hải quân Trung Quốc.
Trước đó, theo truyền thông Mỹ đưa tin rộng rãi, tháng 12/2017, trong cuộc thử nghiệm ở ngoài khơi bang California, máy bay B-1B của Mỹ đã phóng 2 tên lửa LRASM tiêu diệt thành công các mục tiêu trên biển.
LRASM là tên lửa chống hạm tầm xa thế hệ mới của Mỹ. Nó có tầm bắn khoảng 560 km, mang theo đầu đạn nặng 450 kg. Sự kết hợp giữa LRASM và máy bay ném bom siêu âm B-1B Lancer hứa hẹn sẽ tạo ra bộ đôi sát thủ đáng gờm trên các đại dương.
Báo Trung Quốc: “Có giáo khắc có khiên!”
Trước tuyên bố của chuyên gia Hans Kristensen, trang mạng Sina của Trung Quốc thừa nhận, có lẽ hiện tại khả năng phòng không khu vực của các tàu chiến Trung Quốc vẫn chưa được cải thiện, khó có thể phát hiện tên lửa hành trình LRASM.
Tuy nhiên, một khi được đưa vào hoạt động, tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc, với nhiều radar mảng pha, nhất định có sẽ có biện pháp phát hiện loại tên lửa mới của Mỹ.
Bên cạnh đó, Sina lưu ý rằng, lực lượng tiêm kích hạm trên tàu sân bay Trung Quốc cũng đang được đẩy nhanh tốc độ trang bị.
Với tầm bay xa, khả năng tàng hình mạnh, chúng có thể phát hiện ra các máy bay ném bom B-1B của Mỹ từ khoảng cách xa và bắn hạ chúng, từ đó tiếp tục mở rộng bán kính của vòng tròn phòng không.
Theo Khang Minh (Soha/Thời Đại)
Tin cùng chuyên mục








-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
Bài đọc nhiều



