-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
Thế giới
12/03/2025 09:06'Biệt đội tử thần' gây ám ảnh của cựu Tổng thống Philippines Duterte
Tờ Guardian cho biết cuộc điều tra ông Rodrigo Duterte liên quan đcáo buộc giết người ngoài vòng pháp luật đối với hàng ngàn nghi phạm ma túy.
Đáng chú ý, cựu tổng thống Philippines thừa nhận duy trì một "biệt đội tử thần" để trừng phạt tội phạm khác khi làm thị trưởng Davao.
Kể từ thời điểm đắc cử tổng thống Philippines năm 2016, ông Duterte lập tức phát động "cuộc chiến chống ma túy" - một chiến dịch đẫm máu đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, theo ước tính của các phương tiện truyền thông địa phương.
Ông Duterte công khai tuyên bố sẽ giết những kẻ tình nghi buôn bán ma túy. Ngay cả khi các vụ giết người này khiến cộng đồng quốc tế lên tiếng, cựu tổng thống Philippines vẫn cam kết giữ vững chiến dịch. "Nhiều người sẽ chết. Rất nhiều người sẽ bị giết cho đến khi kẻ buôn bán ma túy cuối cùng biến mất khỏi đường phố" - ông nói lúc đó.
Hầu hết nạn nhân là những người đàn ông đến từ các khu vực nghèo khó, bị cảnh sát bắn chết trên đường phố hoặc tại nhà riêng. Một số trường hợp bị những kẻ tấn công không rõ danh tính bắn chết.
Chính quyền Philippines tuyên bố cảnh sát "bắn chết nghi phạm" để tự vệ. Tuy nhiên, cảnh sát bị cáo buộc làm giả bằng chứng, bao gồm cả việc đặt ma túy và súng tại hiện trường. Các nhân chứng cho biết nạn nhân không có vũ khí và không gây ra mối đe dọa.
Loại vết thương mà nạn nhân phải chịu cũng trái ngược với tuyên bố của cảnh sát: Nhiều người bị bắn nhiều phát đạn, một số trường hợp vào lưng hoặc sau đầu.
Ông Duterte đã bị bắt theo lệnh của ICC ngày 11-3, sau khi bị điều tra về "tội ác chống lại loài người". Ông bị cáo buộc khuyến khích, thậm chí tạo điều kiện cho các vụ giết người, cho phép cảnh sát hành động mà không bị trừng phạt.
Trong phiên điều trần của một ủy ban Quốc hội Philippines vào tháng 11 năm ngoái, người ta cáo buộc văn phòng của ông Duterte đã trả cho cảnh sát tới 1 triệu peso (17.435 USD) cho mỗi vụ giết người trong các cuộc đàn áp ma túy, tùy vào mục tiêu.
Ông Duterte phủ nhận các khoản thanh toán như vậy, bác bỏ việc ông cho phép giết người ngoài vòng pháp luật. Phát biểu tại phiên điều trần của Thượng viện Philippines hồi tháng 10-2024, ông Duterte cho biết sẽ "chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý" về cuộc đàn áp ma túy.
Dưới đây là những hình ảnh gây ám ảnh liên quan cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte, do Time đăng tải:





Theo Phạm Nghĩa (nld.com.vn)








- Cáp treo khu du lịch bị đứt giữa không trung, cabin rơi xuống vách đá: Nhiều người thương vong (21:13)
- HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi (23 phút trước)
- Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc (35 phút trước)
- Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup (47 phút trước)
- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (1 giờ trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (1 giờ trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (1 giờ trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (1 giờ trước)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (1 giờ trước)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (2 giờ trước)




