Thế giới

Biết gì về con trai Tổng thống Biden vừa nhận tội trốn thuế?

Ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã đồng ý nhận 3 cáo buộc liên bang về thuế và súng đạn trong thỏa thuận với Bộ Tư pháp nước này.

Theo Reuters, các cáo buộc đối với ông Hunter Biden được đưa ra từ cuộc điều tra của công tố viên David Weiss tại bang Delaware, bang nhà của Tổng thống Joe Biden. Ông Weiss là người được bổ nhiệm dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump (2017-2021).

Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2018 và đến tháng 12/2020, con trai Tổng thống Biden cũng công khai việc đang bị điều tra.

Tờ The Washington Post dẫn hồ sơ tòa án ngày 20/6 cho biết ông Hunter Biden nhận 2 cáo buộc trốn thuế vào năm 2017 và 2018. Tổng số tiền thuế liên quan được cho là khoảng 1,2 triệu USD. Các công tố viên dự định khuyến nghị bản án cấm túc 2 năm cho 2 tội danh này. Đại diện của ông Biden trước đó nói ông đã nộp lại cho Cục Thuế vụ (IRS) số tiền thuế chưa đóng.

Cáo buộc còn lại liên quan đến súng đạn và ông Hunter Biden đã đồng ý tham gia một chương trình cải tạo để không bị truy tố. Nếu ông hoàn thành các điều kiện trong chương trình này thì cáo buộc sẽ bị xóa khỏi hồ sơ.

Biết gì về con trai Tổng thống Biden vừa nhận tội trốn thuế?
Ông Hunter Biden (trái) và Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Sky.

Ông Hunter Biden sinh ngày 4/2/1970 tại Wilmington, Delaware. Ông là con trai thứ hai của Tổng thống Joe Biden.

Năm 1991, Hunter Biden tốt nghiệp trường Đại học Georgetown với tấm bằng cử nhân Lịch sử. Sau này, ông tiếp tục theo học tại trường Luật Yale và tốt nghiệp vào năm 1996.

Sau khi tốt nghiệp trường luật, Hunter Biden đảm nhiệm một vị trí trong ngân hàng MBNA của Mỹ. Từ năm 1998-2001, ông làm việc trong Bộ Thương mại Mỹ, tập trung vào chính sách thương mại điện tử.

Năm 2006, Hunter được Tổng thống Mỹ khi đó là George W.Bush bổ nhiệm vào ban giám đốc Tập đoàn Vận tải Hành khách Đường sắt Quốc gia Mỹ (Amtrak).

Sau khi cha ông được bầu làm Phó Tổng thống Mỹ năm 2008, Hunter Biden từ chức ở ban giám đốc Amtrak. Ông làm luật sư tại công ty luật Boies Schiller Flexner LLP và thành lập công ty Eudora Global.

Từ năm 2014-2019, ông Hunter là thành viên hội đồng quản trị của Burisma Holdings, một trong những công ty khí đốt lớn nhất ở Ukraine.

Về đời tư, Hunter Biden kết hôn với người vợ đầu là Kathleen Buhle vào năm 1993 và họ có ba người con: Naomi, Finnegan và Maisy. Tuy nhiên, cặp đôi ly hôn vào năm 2017.

Vào năm 2019, Hunter kết hôn với nhà làm phim người Nam Phi Melissa Cohen. Hai người có chung với nhau một người con chào đời hồi tháng 3/2020.

Hunter Biden từng thừa nhận trong quá khứ có một thời gian dài "đấu tranh" với chứng nghiện rượu và lạm dụng chất kích thích.

Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/the-gioi/biet-gi-ve-con-trai-tong-thong-biden-vua-nhan-toi-tron-thue-1868690.html