-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Thế giới
03/11/2024 16:06Biệt kích Israel thực hiện cuộc đột kích chưa từng có ở Lebanon
Theo truyền thông Lebanon, đơn vị đặc nhiệm hải quân thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện chiến dịch đột kích vào một ngôi nhà gỗ trên khu vực bờ biển Batroun, phía Nam TP Tripoli, và bắt giữ một người, trước khi quay trở lại biển và rời khỏi khu vực bằng xuồng cao tốc.
Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon đưa tin: "Một lực lượng quân sự không xác định đã tiến hành một hoạt động đổ bộ trên bãi biển Batroun và di chuyển đến một ngôi nhà gỗ gần bãi biển".
Camera an ninh ghi lại có hơn 25 quân nhân xuất hiện tại bờ biển Batroun, cùng cảnh binh sĩ áp giải một người. Người đàn ông bị trói tay ra sau lưng.
Cuộc đột kích diễn ra cách biên giới trên biển của Israel với Lebanon khoảng 140 km về phía Bắc.
Tờ The Times of Israel nhận định diễn biến này là một hoạt động bất thường về cả bản chất và địa điểm sâu bên trong Lebanon. Cuộc đột kích này gây chú ý bởi lẽ trong khi IDF tấn công miền Bắc Lebanon bằng các cuộc không kích, lực lượng mặt đất lại hoạt động ở phía Nam nước này.
Nhà báo người Lebanon Hasan Illaik, người đầu tiên đưa tin về cuộc đột kích, trích dẫn các quan chức quân sự Lebanon giấu tên cho biết hoạt động này dường như thực hiện phối hợp với Hải quân Đức hoạt động trong lực lượng UNIFIL, nhằm ngăn Hải quân Lebanon can thiệp.
UNIFIL, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Lebanon, bác bỏ thông tin tham gia vào hoạt động này. Một phó phát ngôn viên giấu tên nói với kênh Saudi Asharq News rằng việc phát tán "thông tin sai lệch và tin đồn vô căn cứ là vô trách nhiệm và gây nguy hiểm cho lực lượng gìn giữ hòa bình".
Lực lượng Phòng vệ Israel sau đó tuyên bố đơn vị biệt kích thủy quân lục chiến Shayetet 13 thực hiện hoạt động này.
Tờ The Guardian dẫn xác nhận của quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã bắt giữ một "đặc vụ cấp cao của Hezbollah", đưa người này đến Israel để Đơn vị 504 thuộc Cục Tình báo Quân sự thẩm vấn.
Hãng truyền thông Axios trích dẫn các nguồn tin của Israel cho biết người đàn ông bị bắt là Imad Amhaz - chịu trách nhiệm cho các hoạt động hải quân của Hezbollah. Theo cách nói của IDF, Imad Amhaz là "nguồn kiến thức quan trọng" trong lực lượng hải quân của Hezbollah.
Phát biểu với đài tin tức địa phương Al Jadeed News, Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lebaon Ali Hamie cho biết Amhaz là thuyền trưởng dân sự và đang theo học tại một học viện hải quân dân sự.
Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Amhaz mặc bộ quân phục có vẻ là của hải quân.
Về phía Hezbollah, lực lượng này không bình luận về thông tin Amhaz thuộc lực lượng này.
Thủ tướng tạm quyền Lebanon Najib Mikati cho biết Lebanon sẽ đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, ông Mikati yêu cầu quân đội Lebanon và phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc điều tra vụ việc.
Bộ trưởng Hamie nói: "Vụ bắt giữ Amhaz diễn ra cách nơi cư trú của người này 100 m. Nếu chứng minh được rằng vụ bắt giữ liên quan đến một cuộc đổ bộ của hải quân, thì việc thực hiện Nghị quyết 1701 ở đâu?"
Cùng ngày 2-11, IDF ước tính lực lượng mặt đất và các cuộc không kích đã tiêu diệt khoảng 2.000 thành viên Hezbollah kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ ở miền Nam Lebanon một tháng trước.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Anh Trai Say Hi đính chính về tin concert ở Hà Nội (08:47)
- ChatGPT loại bỏ “dấu vết” AI gây tranh cãi (08:42)
- Ô tô chạy ẩu tông trực diện xe máy khiến người bị hất văng lên không trung, rồi bỏ chạy (08:39)
- Nỗi lòng mẹ bỉm: Tôi không muốn làm siêu nhân, tôi chỉ cần được san sẻ (08:34)
- Cựu sinh viên Bách Khoa nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc (08:28)
- Tây Ban Nha chạm vào vé World Cup 2026 sau chiến thắng hủy diệt trên sân khách (08:20)
- Thị trường xe máy trái chiều: Honda đồng loạt tăng giá, các hãng khác tung ưu đãi, giảm mạnh tới 15 triệu đồng (08:18)
- Diễn biến bất ngờ: Mỹ trừng phạt các công ty Ukraine vì cung cấp linh kiện UAV chủ chốt cho Iran (08:13)
- Cảnh sát Trung Quốc lên tiếng trước tin Ngô Diệc Phàm tử vong trong tù (08:10)
- Phá án 24 giờ: Bắt giữ nhóm 4 đối tượng dùng "phóng lợn" cướp xe máy táo tợn trong đêm (08:07)