-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Thế giới
19/10/2016 22:29Biểu tình chống Mỹ ở Manila, máu đã đổ
Ngày 19-10, một cuộc biểu tình chống Mỹ với sự tham gia của khoảng 1.000 người đã nổ ra bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Manila của Philippines. Máu đã đổ và ít nhất 29 người bị bắt.
Cảnh sát đụng độ người biểu tình bên ngoài tòa Đại sứ quán Mỹ ở Manila ngày 19-10 - Ảnh: AP |
Theo Reuters, cảnh sát Philippines phải dùng đến hơi cay để giải tán đám đông. Truyền hình địa phương phát đi đoạn tin tức chiếu cảnh một chiếc xe tải tuần tra của cảnh sát lao vào đám đông biểu tình khiến nhiều người đổ máu.
Hành động của cảnh sát bị các nhà hoạt động chỉ trích là “bạo lực”. Ít nhất có ba sinh viên đã phải nhập viện sau va chạm này. Reuters cập nhật mới nhất cho biết có 10 người phải nhập viện vì bị xe lao vào.
Đoạn phim của Hãng tin AP cho thấy chiếc xe sau khi tông vào đám đông vẫn tiến lùi liên tục trong khi người biểu tình tấn công chiếc xe bằng dùi cui lấy được từ cảnh sát.
“Không có gì để bào chữa cho hành động đó” - ông Renato Reyes, tổng thư ký tổ chức cánh tả Bayan (quốc gia), phát biểu trước báo giới.
“Dù Tổng thống đã hứa sẽ theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, lực lượng cảnh sát Philippines vẫn là tay sai cho Mỹ” - ông Reyes gay gắt.
Video clip biểu tình biến thành bạo lực bên ngoài tòa Đại sứ quán Mỹ ở Manila ngày 19-10 - Nguồn: CNN |
Cảnh sát đã bắt giữ 29 người được cho là hắt sơn đỏ lên hàng rào cảnh sát và huy hiệu của chính quyền Mỹ bên ngoài tòa Đại sứ quán. Hiện vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu người bị thương.
Vụ bạo lực nổ ra khi những người biểu tình tụ tập đòi chấm dứt sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở Philippines và ủng hộ chính sách đối ngoại độc lập của Tổng thống Rodrigo Duterte.
Theo M. Trung (Tuổi Trẻ)








- Vụ chú rể và bố lao vào đánh tài xế vì bị từ chối chở đi đón dâu: Nhà trai lên tiếng (7 phút trước)
- Thông báo trên iPhone bỏ qua có thể khiến máy bị hư vĩnh viễn (14 phút trước)
- Bằng chứng mới đột phá về "hành tinh có sự sống" (23 phút trước)
- 4 loại cá siêu bổ dưỡng (24 phút trước)
- Tai nạn nghiêm trọng ở Đà Nẵng, 7 người nhập viện (42 phút trước)
- Tuyển Việt Nam tái đấu Nepal: HLV Kim Sang Sik tung chiêu mới (44 phút trước)
- Một bác sĩ dùng bằng giả khám bệnh hơn 4.500 người, công an vào cuộc (52 phút trước)
- Chuyên gia bất động sản gợi ý giải pháp giảm giá nhà tại TP HCM (56 phút trước)
- Katy Perry hôn cựu Thủ tướng Canada đắm đuối trên du thuyền (1 giờ trước)
- Phương Oanh không sợ hãi (1 giờ trước)




