Thế giới
04/11/2016 16:18Biểu tình khổng lồ ở Jakarta chống thị trưởng gốc Trung Quốc
Các cuộc biểu tình của người Hồi giáo tại Jakarta không ít lần chuyển sang bạo lực - Ảnh: AFP |
Ngày 4-11, theo Reuters, hàng chục ngàn người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn ở Indonesia đã tuần hành đến Dinh Tổng thống đòi Thị trưởng thành phố Jakarta là ông Basuki Tjahaja Purnama phải từ chức vì đã phỉ báng kinh Koran trong chiến dịch tranh cử ở Pulau Seribu hồi tháng trước.
Những người tham gia biểu tình do nhóm mang tên "Mặt trận người bảo vệ Hồi giáo" (Islamic Defenders Front - FPI) đứng đầu, đang kêu gọi bắt giam Thị trưởng Purnama vì xúc phạm đạo Hồi.
Một người biểu tình kể với hãng tin Reuters: "Ông ta không phải là người Hồi giáo thế mà ông ta dám phỉ báng kinh Koran. Đừng diễn giải gì từ kinh Koran, đặc biệt là diễn giải sai lệch. Tôi sẽ cầu Đấng tối cao bỏ tù hắn ta".
![]() |
Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy người biểu tình phủ kín trung tâm thủ đô Jakarta ngày 4-11 - Ảnh: Reuters |
Hiện thủ đô Jakarta đang trong bầu không khí căng thẳng. Một số công ty đã yêu cầu nhân viên làm việc ở nhà, lối vào các quận kinh doanh đã bị phong tỏa và các đại sứ quán tại thủ đô Jakarta đều ban hành cảnh báo.
Các xe chở binh sĩ và cảnh sát được trang bị súng trường đang tuần tra trong khi các lực lượng khác đảm bảo an ninh cho các trung tâm mua sắm. Cảnh sát cho hay dự kiến khoảng 18.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai tại thành phố có 10 triệu dân này.
![]() |
Cảnh sát Jakarta trong tình trạng cảnh giác cao - Ảnh: Reuters |
Trước đó, ngày 3-1, các cơ quan chức năng Indonesia dự báo sẽ có hơn 100.000 người tham gia vào cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 4-11 để kêu gọi chính phủ tiến hành các hành động pháp lý đối với Thị trưởng Purnama, cho dù ông Basuki đã công khai xin lỗi vì đã làm tổn thương những người Hồi giáo.
Ông Purnama là người Cơ đốc giáo và là người gốc Hoa đầu tiên đảm nhận cương vị Thị trưởng Jakarta.
Ông từng là cấp phó của ông Joko Widodo khi ông Widodo làm thị trưởng Jakarta khoảng năm 2012-2014, và trong thời gian dài là đồng minh thân cận của Tổng thống Widodo.
Theo Hội đồng văn phòng Indonesia, Tổng thống Widodo, một người Hồi giáo, đã tuyên bố sẽ không can thiệp vào bất kỳ thủ tục pháp lý nào chống lại ông Purnama.
![]() |
Giáo sĩ Rizieq Shihab, lãnh đạo nhóm Hồi giáo cứng rắn Islamic Defenders Front (FPI) trong buổi xuất hiện ngày 3-11 đòi điều tra đối với thị trưởng Basuki Tjahja Purnama - Ảnh: Reuters |
Theo Tú Anh (Tuổi Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Người phụ nữ Hà Nội mất tích bí ẩn: Gia đình nghi do trầm cảm sau sinh (13/07)
-
Tình trạng nghiêm trọng của nam thần VFC sau 1 năm bị đứt dây chằng chéo trước (13/07)
-
Người mẹ U70 bị cả 2 con gái "từ mặt" vì cách chia 600 triệu tài sản thừa kế: Cuộc đời các con trái ngược (13/07)
-
Gia Lai: Xe tải văng bánh, người chạy bộ tử vong tại chỗ (13/07)
-
Hãng xe xây nhà máy 20.000 tỷ tại Việt Nam ra mắt mẫu sedan tiết kiệm xăng: phạm vi di chuyển 2.000 km, giá hơn 500 triệu đồng (13/07)
-
TP.HCM sẽ hạn chế xe phát thải cao vào khu vực trung tâm, Cần Giờ và Côn Đảo: Lộ trình "xanh hóa" đô thị đã bắt đầu (13/07)
-
Quang Dương pickleball oan ức lên tiếng vụ bị UPA chấm dứt hợp đồng (13/07)
-
Hà Nội: Khởi tố 5 bị can trong vụ giết mổ, buôn bán thịt lợn chết, lợn bệnh (13/07)
-
Nét đẹp điện ảnh một thời và cuộc sống ẩn dật của NSND Trà Giang (13/07)
-
Phong tỏa hiện trường vụ con rể sát hại mẹ vợ ở Tây Ninh (13/07)
Bài đọc nhiều




