-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
Thế giới
11/10/2018 09:47Bộ Ngoại giao Bỉ bị lừa gần 1,4 triệu USD qua điện thoại
South China Morning Post dẫn tài liệu của tòa án Hong Kong công khai ngày 9/10 cho biết vụ lừa đảo qua điện thoại xảy ra vào năm 2017.
Bernadette Keyeux, nữ nhân viên của Bộ Ngoại giao Bỉ, vào tháng 7/2017 nhận được cuộc gọi từ một người tự nhận là Andre Stern. Người này khẳng định là lãnh đạo bộ phận tài chính của công ty Willemen General Contractor, đang nhận thầu một công trình cho Bộ Ngoại giao Bỉ.
Stern thông báo công ty đã mở một tài khoản mới ở ngân hàng ING (Hà Lan) và lừa Keyeux gửi khoản tiền ứng trước 1,18 triệu euro (gần 1,38 triệu USD) cho mình. Giao dịch được thực hiện vào ngày 19/7, theo tài liệu của hãng luật YM đại diện cho Bộ Ngoại giao Bỉ gửi cho tòa án Hong Kong.
Bộ Ngoại giao Bỉ đến cuối tháng mới phát hiện dấu hiệu lừa đảo và tiến hành các động thái pháp lý vào tháng 8/2017.

Một phần của số tiền nêu trên, chính xác là 169.705 euro (khoảng 194.251 USD), đã được phát hiện nằm trong một tài khoản ngân hàng HSBC được đăng ký bởi công ty Grand Develop tại Hong Kong.
Bộ Ngoại giao Bỉ tháng 9/2017 đã liên hệ cơ quan chức năng Hong Kong tìm cách lấy lại khoản tiền này cùng với lợi tức. Phía Bỉ cũng đề nghị tòa án các cấp tại Hong Kong cho phép điều tra tài khoản nói trên.
Tháng 7 vừa qua, hãng luật YM đã yêu cầu công ty Grand Develop hoàn trả số tiền “đi lạc” vào tài khoản của công ty này.
Chưa đầy 1 tuần trước, một cụ bà người Mỹ đã đệ đơn kiện lên tòa án ở Hong Kong đòi lại gần 192.300 USD bị lừa qua điện thoại. Các luật sư của bà cho biết số tiền được chuyển đến một tài khoản ngân hàng đăng ký tại Hong Kong.
Hong Kong những năm qua ghi nhận nhiều trường hợp lừa đảo qua điện thoại có liên quan đến thành phố này. Nạn nhân thường nhận các cuộc gọi cho biết bản thân họ hoặc người thân gặp rắc rối pháp lý và cần chuyển tiền để dàn xếp. Một số đối tượng dùng lời đường mật, lừa nạn nhân rơi vào “bẫy tình” và yêu cầu chuyển tiền giúp đỡ.
Trong 6 tháng đầu năm nay, 165 nạn nhân liên hệ với cơ quan chức năng Hong Kong thông báo bị lừa tiền. Tổng số tiền trong các vụ lừa đảo lên hơn 1,3 tỷ USD.
Số trường hợp lừa đảo đã giảm khoảng 62% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)








- Trung Quốc hồi hương 68.000 nghi phạm lừa đảo ở nước ngoài (13:43)
- Điều hành mại dâm qua nhóm Zalo, chủ cơ sở massage lĩnh án (13:40)
- "Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận (13:39)
- Đằng sau giá thịt Halal tại Việt Nam (13:39)
- Rộ loạt hint Ninh Dương Lan Ngọc hẹn hò Ngô Kiến Huy, 1 sao nam còn trực tiếp chỉ điểm? (13:36)
- Công an Hà Nội khởi tố vụ án vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa (13:10)
- CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em” (13:02)
- Tổng thống Putin mô tả các phẩm chất của thế hệ lãnh đạo Nga kế cận (2 giờ trước)
- Nghiên cứu Harvard chỉ ra việc nhà giúp trẻ thành công và hạnh phúc từ nhỏ (2 giờ trước)
- Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng (2 giờ trước)





