Thế giới

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, không cần điều kiện tiên quyết.

“Bất kỳ hành động thù địch nào cũng kết thúc bằng đàm phán và đương nhiên chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẵn sàng cho những cuộc đàm phán như vậy. Nhưng chỉ với các cuộc đàm phán không cần điều kiện tiên quyết, đàm phán dựa trên thực tế, và đàm phán bao gồm các mục tiêu mà chúng tôi đã công bố”, TASS dẫn lời ông Vershinin tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda hôm 11/2.

Đồng thời, ông Vershinin lưu ý rằng quyết định đàm phán với Moscow không được đưa ra ở Kiev, mà ở Washington (Mỹ) và Brussels (Bỉ).

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin. Ảnh: News.ru

“Trước đây, các cuộc đàm phán đã diễn ra ở Minsk (Belarus) và ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Nhưng đã bị phía Ukraine làm gián đoạn, chúng ta biết rõ rằng quyết định không được đưa ra ở Kiev, quyết định được đưa ra ở các thủ đô khác, chủ yếu ở Washington, ở Brussels”, ông Vershinin nói thêm.

Nhà ngoại giao Nga cũng bình luận về khả năng đàm phán dưới thời Tổng thống Joe Biden. “Điều đó không phụ thuộc vào chúng tôi, chúng tôi đã nêu rõ quan điểm của mình”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, theo Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya, xung đột ở Ukraine sẽ chấm dứt khi phương Tây ngừng cuộc chiến ủy quyền chống lại Nga.

“Tất cả chúng ta đều hy vọng hòa bình. Khi những người đang ủng hộ cuộc xung đột này ngừng cuộc chiến ủy quyền chống lại Nga. Tôi cho rằng triển vọng hòa bình sẽ trở nên rõ ràng hơn”, ông Nebenzya cho biết.

Ukraine hiện chưa đưa ra phản ứng về thông tin do Nga công bố.

Theo Thanh Thảo (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/bo-ngoai-giao-nga-tuyen-bo-san-sang-dam-phan-voi-ukraine-2109160.html