-
Vợ chồng Mailisa đối diện án phạt cao nhất vì buôn lậu, có được giảm án nhờ làm từ thiện nhiều? -
Danh tính thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao trôi sông, gia đình đau đớn hé lộ cuộc gọi cuối cùng -
Nghẹt thở khoảnh khắc hàng xóm đập cửa gọi nhau chạy lũ lúc nửa đêm -
Khối tài sản "khủng" của vợ chồng Mailisa sẽ về đâu? Loạt tình tiết có thể xoay chuyển toàn bộ số phận gia sản nghìn tỷ -
Quốc lộ 27C nối Đà Lạt - Nha Trang tiếp tục sạt lở, giao thông chia cắt -
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ có nơi xuống dưới 10°C -
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ lịch sử -
Nghẹn ngào lời nhắn của nam sinh khi đi cứu trợ: “Nếu có chuyện gì, xin đưa con về với ba mẹ” -
Hiện trường ám ảnh vụ xe máy va chạm với xe đầu kéo ở Hưng Yên, hai mẹ con tử vong thương tâm -
Áp thấp lạ bất ngờ xuất hiện, tín hiệu bí ẩn cho thấy bão số 15 có thể hình thành ngay gần Biển Đông?
Thế giới
16/02/2017 18:34Bộ Quốc phòng Mỹ cân nhắc đề xuất đưa bộ binh sang Syria
Lầu Năm Góc có thể đề nghị Tổng thống Mỹ triển khai bộ binh sang Syria để chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đài CNN đưa tin ngày 15.2.
| Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tại Lầu Năm Góc |
Đó là một trong nhiều ý tưởng mà Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét sau khi Tổng thống Donald Trump cho giới chức quốc phòng thời gian từ nay đến cuối tháng 2 phải trình những đề xuất nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống IS.
Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết nước này chỉ có một số lượng ít lính đặc nhiệm tại Syria. Quan chức này nói thêm với Reuters rằng việc xem xét đang được tiến hành và chưa có giải pháp nào được đặt lên bàn của tổng thống. “Đó chỉ mới mang tính suy đoán”, quan chức trên nói về bản tin của CNN.
CNN nói rằng đề xuất trên còn chưa được soạn thảo đầy đủ và chỉ là một trong những ý tưởng đang được cân nhắc.
Cũng theo CNN, sứ mệnh chính xác của việc điều bộ binh Mỹ sang Syria chưa được xác định rõ ràng, nhưng một trong những mục tiêu của họ là nhằm trấn an Thổ Nhĩ Kỳ rằng lực lượng người Kurd không phải là mối đe dọa cho những lợi ích của Ankara. Nhiều khả năng một số binh sĩ Mỹ sẽ được triển khai đến Kuwait trước rồi mới tiến vào Syria.
Chính quyền Barack Obama trước đó đã không chấp nhận ý tưởng điều bộ binh sang Syria do lo ngại những rủi ro kèm theo. Nếu ý tưởng này được chấp thuận, điều đó sẽ đánh dấu một sự thay đổi cơ bản trong sự sẵn sàng của chính quyền Tổng thống Trump chấp nhận rủi ro như thế.
Trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo News đăng tải ngày 10.2, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố ông sẽ “không ngại ngần” chào đón lực lượng Mỹ đến nước này để hỗ trợ chống IS, nếu chính quyền Tổng thống Trump tán thành một “lập trường chính trị rõ ràng, không chỉ liên quan cuộc chiến chống khủng bố mà còn đến chủ quyền và sự thống nhất của Syria”.
Tiêu diệt IS là một trong những cam kết mà tân chủ nhân Nhà Trắng đã đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ.
Theo Trùng Quang (Thanh Niên Online)
- Vợ chồng Mailisa đối diện án phạt cao nhất vì buôn lậu, có được giảm án nhờ làm từ thiện nhiều? (15:26)
- Danh tính thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao trôi sông, gia đình đau đớn hé lộ cuộc gọi cuối cùng (15:18)
- Đề xuất quy định mới xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (15:15)
- Nữ diễn viên mua tòa nhà 4 tỷ won sau loạt video piano hở hang (15:09)
- Nghẹt thở khoảnh khắc hàng xóm đập cửa gọi nhau chạy lũ lúc nửa đêm (15:00)
- Khối tài sản "khủng" của vợ chồng Mailisa sẽ về đâu? Loạt tình tiết có thể xoay chuyển toàn bộ số phận gia sản nghìn tỷ (41 phút trước)
- Quốc lộ 27C nối Đà Lạt - Nha Trang tiếp tục sạt lở, giao thông chia cắt (49 phút trước)
- Volvo S90 T8 Recharge 2026 ra mắt: Ngoại hình tinh tế, sức mạnh 462 mã lực và định vị lại khách hàng (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ có nơi xuống dưới 10°C (1 giờ trước)
- Clip bò lạc đứng chênh vênh trên mái nhà sau lũ lịch sử, chủ ở Đắk Lắk đã đến đón về (1 giờ trước)