-
Đi đánh Pickleball để giảm cân, ai ngờ tôi suýt "lầm đường lạc lối" -
Nhân chứng bàng hoàng kể lúc xe khách chở đoàn từ thiện ở Lào Cai lật, nạn nhân rơi ra ngoài, 9 người chết -
Ký ức kinh hoàng về chuyến xe thiện nguyện định mệnh: Phút im lặng của tài xế và tiếng thét xé lòng trước vực sâu -
Hà Nội: Xe cẩu "đại náo" cầu vượt Thái Hà, quật đổ thanh giới hạn khiến người đi đường gặp nạn -
Đây là iPhone màn dynamic island rẻ nhất Việt Nam, vẫn một 9 một 10 với iPhone 17 -
Xem xong chỉ muốn tua ngược thời gian: 5 phim Hoa ngữ 2025 bị chê dở đến mức gây… bực mình -
Sau thảm kịch lật xe khách ở Lào Cai, người thân nạn nhân mòn mỏi chờ tin trong đêm -
Báo động đỏ: 1,3 triệu đàn ông Việt đối mặt nguy cơ "ế vợ" vào năm 2049 -
Giá vàng lập kỷ lục -
Vụ 3 người trong một gia đình tử vong ở Lạng Sơn: Người chồng có dấu hiệu bất ổn tâm lý trước thảm kịch
Thế giới
21/03/2025 21:45Bộ Quốc phòng Ukraine gây 'sốc' khi quảng cáo tuyển quân bằng đồ ăn nhanh
Đài RT ngày 20/3 đưa tin, Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã đăng tải một đoạn video quảng cáo tuyển quân lên tài khoản Tik Tok chính thức, nhưng nội dung đã làm dấy lên nhiều tranh cãi.
Trong video, một quan chức quốc phòng Ukraine đã xuất hiện bên ngoài một cửa hàng McDonald’s và đặt ra câu hỏi: "Bạn có thể mua bao nhiêu chiếc hamburger với 1 triệu Hryvnia (khoảng 613 triệu đồng)?".
Người này sau đó nói, số tiền trên tương đương với 15.625 chiếc hamburger và bất kỳ người đàn ông nào trong độ tuổi từ 18 - 24 đều có thể nhận được số tiền này nếu ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Ukraine.
Theo truyền thông địa phương, đây là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm thu hút thêm người trẻ nhập ngũ trong bối cảnh thương vong nặng nề vì cuộc xung đột với Nga. Giới chức Ukraine nhấn mạnh, hợp đồng quân sự của những người dưới 25 tuổi "có nhiều lợi ích, mức lương cao và thời hạn một năm".
Tuy vậy, đoạn quảng cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối, khi dư luận cho rằng việc so sánh tính mạng của người lính với hamburger là "vô lý". Một số người lưu ý, mức lương dành cho quân nhân dưới 25 tuổi có thể tạo ra sự "phân biệt đối xử" khi những người lính ở tuổi khác nhận được thù lao thấp hơn nhiều.
Nhằm đối phó với tình trạng trốn nhập ngũ và thiếu hụt nhân sự ở tiền tuyến, quân đội Ukraine đã triển khai nhiều chiến dịch quảng cáo táo bạo để tìm kiếm tân binh. Một số lữ đoàn Ukraine thậm chí còn mời các người mẫu nữ về để thực hiện một bộ ảnh quảng cáo tuyển quân.
Theo Việt Dũng (VietnamNet)
- Bắt giam hai mẹ con dàn dựng kịch bản giả chết chấn động để trục lợi bảo hiểm ở Thanh Hóa (13:38)
- Bảng giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất cuối tháng 12/2025: "Rẻ vô đối", hoàn toàn áp đảo Honda CR-V (13:33)
- Đi đánh Pickleball để giảm cân, ai ngờ tôi suýt "lầm đường lạc lối" (2 giờ trước)
- Nhân chứng bàng hoàng kể lúc xe khách chở đoàn từ thiện ở Lào Cai lật, nạn nhân rơi ra ngoài, 9 người chết (2 giờ trước)
- Kỹ năng sống còn khi đổ đèo: Bài học đắt giá từ vụ tai nạn xe khách tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Ký ức kinh hoàng về chuyến xe thiện nguyện định mệnh: Phút im lặng của tài xế và tiếng thét xé lòng trước vực sâu (2 giờ trước)
- Hà Nội: Xe cẩu "đại náo" cầu vượt Thái Hà, quật đổ thanh giới hạn khiến người đi đường gặp nạn (3 giờ trước)
- Đây là iPhone màn dynamic island rẻ nhất Việt Nam, vẫn một 9 một 10 với iPhone 17 (3 giờ trước)
- Danh tính vợ của Lý Thường Kiệt trước khi ông trở thành thái giám "quyền lực" nhất Việt Nam (3 giờ trước)
- Xem xong chỉ muốn tua ngược thời gian: 5 phim Hoa ngữ 2025 bị chê dở đến mức gây… bực mình (3 giờ trước)