-
Vụ uống trà sữa có thuốc diệt chuột: Diễn biến sức khoẻ 4 mẹ con có chuyển biến mới, người thân tiết lộ nguyên nhân -
Hiện trường cháy cửa hàng điện máy khiến 2 mẹ con tử vong, tình trạng xót xa của người bố hiện tại? -
Hiện trường ám ảnh vụ tai nạn tại Huế: Xe máy nằm ngổn ngang, hai người tử vong tại chỗ -
Đúng dịp lạnh nhất năm, càng nên ăn 5 loại quả này: Dưỡng ẩm cơ thể, sáng mắt, tốt gan, ngủ sâu hơn -
Những tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư -
Đỉnh Mẫu Sơn phủ trắng băng giá khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C -
Một học sinh Đà Nẵng nhập viện vì thói quen ngậm đầu bút trong miệng, bác sĩ cảnh báo phụ huynh tuyệt đối không chủ quan -
Bé 3 tuổi bị cô giáo tát tại trường mầm non Hưng Yên: Nhà trường lên tiếng, thông báo hình thức xử lý -
Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư -
Buổi gặp mặt ra mắt thông gia: Nhà trai ‘tặng luôn’ cho bên nhà gái hóa đơn 11 triệu tiền ăn uống
Thế giới
14/02/2024 21:00Bộ trưởng của Tổng thống Joe Biden nhận đòn luận tội
Theo Reuters, hai điều khoản luận tội nhắm vào ông Alejandro Mayorkas đã được thông qua với số phiếu 214 thuận - 213 chống.
Hai điều khoản đó gồm: Không thực thi luật nhập cư của Mỹ - điều mà Đảng Cộng hòa cho rằng đã dẫn đến dòng người di cư trái phép qua biên giới Mỹ - Mexico kỷ lục - và đưa ra những tuyên bố sai sự thật trước Quốc hội.
Ông Mayorkas là quan chức hàng đầu về vấn đề nhập cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Cuộc bỏ phiếu này đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử nước Mỹ và là lần đầu tiên sau gần 150 năm, Hạ viện Mỹ luận tội một thành viên nội các của tổng thống.
Văn phòng của lãnh đạo phe đa số Thượng viện (Đảng Dân chủ) Chuck Schumer cho biết các thượng nghị sĩ sẽ tuyên thệ nhậm chức bồi thẩm đoàn ngay khi họ trở lại sau kỳ nghỉ vào ngày 26-2.
Tuy nhiên, rất khó có khả năng Thượng viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số bỏ phiếu để lật đổ ông Mayorkas khỏi chức vụ.
Một số lượng kỷ lục người di cư đã vượt biên trái phép từ Mexico sang Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức vào năm 2021. Điều này được cựu Tổng thống Donald Trump coi là một trong những trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông năm nay.
Cuộc bỏ phiếu hôm 13-2 đã đảo ngược thất bại mà Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phải gánh chịu vào tuần trước khi nỗ lực tương tự không thành công.
Đại diện Đảng Cộng hòa Steve Scalise, người đã bỏ lỡ cuộc bỏ phiếu tuần trước khi đang điều trị bệnh ung thư, đã đưa ra lá phiếu quyết định hôm 13-2.
Đảng Cộng hòa vốn chiếm đa số mong manh 219-212 trong Hạ viện Mỹ.
Ông Johnson nói sau cuộc bỏ phiếu: "Bộ trưởng Mayorkas đã cố ý và nhất quyết từ chối tuân thủ luật nhập cư liên bang, gây ra thảm họa biên giới tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ".
Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos vào tháng trước cho thấy nhập cư là mối quan tâm thứ hai của cử tri, sau kinh tế.
Không có đảng viên Dân chủ nào bỏ phiếu ủng hộ cuộc luận tội hôm 13-2 trong khi ba đảng viên Cộng hòa – các ông Ken Buck, Tom McClintock và Mike Gallagher – bỏ phiếu chống, như họ đã làm vào tuần trước.
Ông Mayorkas cho biết ông không chịu trách nhiệm về tình hình biên giới, thay vào đó đổ lỗi cho một lỗ hổng trong hệ thống nhập cư mà Quốc hội chưa thể khắc phục.
Người phát ngôn Bộ An ninh nội địa Mia Ehrenberg nhận xét: "Không có một chút bằng chứng hay căn cứ hiến pháp nào… Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bôi nhọ một cách sai trái một công chức tận tụy, người đã dành hơn 20 năm thực thi luật pháp và phục vụ đất nước".
Các chuyên gia hiến pháp và thậm chí một số đảng viên Đảng Cộng hòa cho biết cuộc điều tra của Hạ viện đối với ông Mayorkas đã không cung cấp được bằng chứng về những hành vi có thể được Hiến pháp Mỹ coi là lý do để luận tội.
Thay vào đó, họ coi đây là sự "tranh chấp chính sách".
Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden gọi sự kiện trên là "vi hiến".
Cùng ngày, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ cho biết số người di cư bất hợp pháp bị bắt qua biên giới phía Nam đã giảm 50% trong tháng 1-2024.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)
- Neymar thắng kiện, tránh án phạt thuế 33 triệu USD (1 giờ trước)
- Nhật Bản vận hành trở lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm (2 giờ trước)
- Cha Eun Woo đối mặt cáo buộc trốn thuế 370 tỷ đồng, hệ lụy từ mô hình "công ty gia đình" (2 giờ trước)
- U23 Việt Nam phải đứng trên "đôi chân đất sét" khi đối đầu U23 Hàn Quốc (2 giờ trước)
- Gia đình Beckham bên bờ vực "nội chiến" pháp lý, Victoria chuẩn bị khởi kiện con trai cả Brooklyn? (2 giờ trước)
- Đoạn tin nhắn của học sinh đạt giải quốc gia khiến nhiều người lặng đi: “Mẹ ơi, con giữ lời hứa rồi…” (2 giờ trước)
- Hiểm họa từ việc phớt lờ biển cấm: Xe máy bị ô tô tông văng tại ngã tư Hà Nội (2 giờ trước)
- Vụ uống trà sữa có thuốc diệt chuột: Diễn biến sức khoẻ 4 mẹ con có chuyển biến mới, người thân tiết lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Đằng sau câu chuyện chồng đập phá nhà vì chiếc máy rửa bát 5,6 triệu: Khi sự thật được phơi bày, dư luận bất ngờ "quay xe" (3 giờ trước)
- Hạ viện Mỹ leo thang pháp lý, thúc đẩy dự luật buộc tội vợ chồng Clinton (3 giờ trước)