-
Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 -
Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công -
Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi -
Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM -
Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng: Đề tài giải Nhất khoa học kỹ thuật của học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu đạo văn -
Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới -
Vbiz xôn xao trước "bùng binh" tình ái mới: Võ Điền Gia Huy bị nghi "phát tín hiệu" với Uyển Ân dù đang được đẩy thuyền cùng Lê Tam Triều Dâng -
Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ -
Đề xuất đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nàng dâu bất ngờ trước phản ứng của gia đình -
Link web đen xuất hiện trong vở bài tập tin học lớp 3, chủ biên Nguyễn Trương Tri lên tiếng về sự cố và hướng xử lý
Thế giới
23/04/2018 16:41Bộ trưởng Mỹ sẽ đến Trung Quốc đàm phán
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 21-4 (theo giờ Mỹ) cho biết ông đang cân nhắc thực hiện một chuyến công du đến Trung Quốc (TQ) để thảo luận về các bất đồng thương mại giữa hai nước, hãng tin CNBC cho biết.
Công du để đàm phán
Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề chuỗi cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) tại Washington ngày 21-4, ông Mnuchin cho biết: “Chúng tôi đang cân nhắc có một chuyến làm việc tại TQ. Tuy nhiên, tôi sẽ không bình luận về thời điểm cụ thể, cũng không đưa ra xác nhận chắc chắn”. Bộ trưởng Mỹ cũng từ chối tiết lộ chi tiết nội dung đàm phán giữa hai phía. Ngày 22-4, Bộ Tài chính TQ cũng đã đăng thông cáo hoan nghênh chuyến công du dự kiến của ông Steven Mnuchin.
Trong vài tháng qua, chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh cáo sẵn sàng áp đặt hàng rào thuế quan nhắm vào lượng hàng hóa có tổng giá trị lên đến 150 tỉ USD nhập khẩu từ TQ. Chính quyền Bắc Kinh cũng đã đe dọa có biện pháp đáp trả thương mại tương xứng nếu như Washington quyết tâm áp đặt hàng rào thuế quan.
Ông Mnuchin cũng đã có cuộc gặp với Thống đốc Ngân hàng Nhân dân TQ (PBOC) Dịch Cương tại Washington, theo Reuters. Các thảo luận xoay quanh những hứa hẹn của Bắc Kinh mở cửa thị trường TQ cho sự cạnh tranh từ nước ngoài, cũng như các chính sách của PBOC. Trong bài phát biểu tại Ủy ban Tiền tệ và tài chính quốc tế ngày 21-4, ông Dịch Cương tái khẳng định TQ sẽ mạnh mẽ thúc đẩy cải cách và mở cửa khu vực tài chính quốc gia cho các đối tác nước ngoài, thắt chặt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và mở rộng nhập khẩu.
Là một cộng đồng toàn cầu, chúng ta cần cam kết mở cửa thương mại và duy trì một hệ thống đa phương để giải quyết thành công các tranh chấp.
Giám đốc IMF CHRISTINE LAGARDE
phát biểu ngày 21-4 tại Washington
Mỹ có thêm sự ủng hộ
Bên lề các cuộc họp của IMF và WB tại Washington, đại diện một số nước đã bày tỏ sự ủng hộ phần nào với các mục tiêu mà ông Trump đặt ra trong quan hệ thương mại với TQ. Bộ trưởng Mnuchin nhấn mạnh nhiều nước cũng gặp các vấn đề tương tự như Mỹ trong thương mại với TQ.
Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammon ngày 20-4 nhận định lập trường của Mỹ về tình trạng đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ là đúng đắn và nhiều nước cũng là nạn nhân chứ không riêng gì Mỹ. Tuy nhiên, ông cho rằng động thái gây sức ép bằng hàng rào thuế quan là một chiến lược sai lầm.
Giám đốc IMF Christine Lagarde lo rằng chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế sẽ làm tổn hại đến niềm tin, đầu tư và tăng trưởng toàn cầu. Đại diện cho Liên minh châu Âu (EU), Ủy viên các vấn đề kinh tế và tài chính châu Âu Pierre Moscovici cũng cho biết EU sẽ không đứng về bất kỳ bên nào trong đối đầu thương mại Mỹ-Trung. Ông cũng kêu gọi Mỹ gia hạn đặc cách không nâng thuế nhập khẩu thép và nhôm từ các nước thành viên EU. Quyền đặc cách này sẽ hết hạn vào ngày 1-5 sắp tới, hãng tin Reuters cho biết.
Theo hãng tin Reuters, trong khuôn khổ các cuộc họp của IMF và WB tại Washington, phía Nhật Bản đã bày tỏ mong muốn Mỹ tái gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nay đã được ký kết và đổi tên thành Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Trong khi đó, phía Mỹ vẫn muốn đàm phán lại với Nhật Bản về một thỏa thuận thương mại song phương.
Theo Trung Nhân (Pháp Luật TPHCM)
- Đề xuất giảm thuế với xăng dầu đến hết năm 2026, dự báo giá xăng dầu thời gian tới ra sao? (20:12)
- Vụ cô gái "ngoại tình" bị người vợ xăm lên mặt và gây thương tích nặng kháng cáo toàn bộ bản án (46 phút trước)
- Thảm kịch tại Dragao: Tài năng trẻ Porto ghi "bàn phản lưới nhà tệ nhất lịch sử" cúp châu Âu (1 giờ trước)
- Sập bẫy "việc nhẹ lương cao": Cảnh báo thủ đoạn buôn người núp bóng tuyển nhân viên karaoke (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 (1 giờ trước)
- Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công (1 giờ trước)
- Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Thương tâm nam sinh 18 tuổi tử vong do đuối nước sau trận bóng đá (2 giờ trước)
- Bình Nhưỡng phô diễn sức mạnh công nghệ cao: Từ vũ khí điện từ đến "bom gây mất điện" thế hệ mới (2 giờ trước)
- Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM (2 giờ trước)