-
Shark Thủy chỉ đạo dùng hơn 8.459 tỷ đồng tiền lừa đảo vào việc gì? -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Ngăn việc dùng chức vụ để vụ lợi hoặc tạo đặc quyền -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở rộng sang hạ tầng: 5 metro, 700.000 tấn thép ray, 200 đoàn tàu -
TikToker "Sơn Thụy Khuê" bị bắt -
Nồi chiên bám dầu mỡ, thử cách làm sạch không cần chà rửa nhiều -
Người phụ nữ ở Thanh Hóa trả lại gần 1,4 tỷ đồng được chuyển nhầm vào tài khoản -
Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM -
Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ học sinh lớp 1 tử vong tại trường ở Hải Phòng -
Hà Nội đang dùng xe chuyên dụng cắt tỉa hoa sữa -
Nghẹt thở khoảnh khắc công an Thanh Hóa kịp thời cứu sống tài xế taxi đột quỵ trong ca tuần tra đêm
Thế giới
04/06/2016 17:12Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc đang tự cô lập mình
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter chỉ trích mạnh mẽ các hành động gây lo ngại Trung Quốc tiến hành thời gian qua trên Biển Đông.
| Phóng viên quốc tế theo dõi bài phát biểu của bộ trưởng quốc phòng Mỹ. Ảnh: CT |
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter là quan chức phát biểu đầu tiên trong ngày làm việc 4/6 tại diễn đàn an ninh khu vực Đối thoại Shangri-La, với chủ đề trọng tâm là "Những thách thức từ tình hình an ninh phức tạp ở châu Á".
Phát biểu trước hàng chục quan chức quốc phòng các nước, Bộ trưởng Carter cho biết Mỹ hoan nghênh sự trỗi dậy hoà bình của Trung Quốc. Tuy nhiên, các hành động bành trước của Trung Quốc khiến nhiều quốc gia trong khu vực lo lắng, tạo nên một sự lo ngại chung.
"Các nước này đều đưa ra phản ứng trước các hành động của Trung Quốc, dù công khai tại các hội nghị hay ở hậu trường. Qua đó, Trung Quốc đang tự cô lập chính mình", ông Carter nhấn mạnh.
Bộ trưởng Carter lặp lại quan điểm Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp, nhưng sẽ phối hợp cùng các nước để duy trì một trật tự khu vực tuân thủ luật pháp quốc tế. "Mỹ sẽ tiếp tục đưa tàu và máy bay qua những vùng biển mà luật pháp quốc tế cho phép, và các nước cũng có quyền tương tự", ông Carter nói.
Trung Quốc gây bất ổn khu vực
Chuyên gia Bonnie Glasser (Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế, CSIS, Mỹ) đề nghị Bộ trưởng Carter bình luận về những thông tin Trung Quốc định xây dựng đường băng ở bãi cạn Scarborough. Đây là bãi cạn rất gần Philippines mà Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu rõ nếu hành động này thực sự diễn ra, "đó là một sự khiêu khích và gây bất ổn trong khu vực". "Họ sẽ càng tự cô lập chính mình. Dù Trung Quốc hành động như thế nào, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục thực hiện quyền tự do đi lại. Trong khi đó, các quốc gia vì lo ngại hành động của Trung Quốc sẽ ngày càng muốn hợp tác với Mỹ hơn", ông Carter trả lời.
Theo ông Carter, cách để Trung Quốc thoát khỏi sự cô lập chính là tôn trọng và tuân thủ phán quyết trong vụ kiện do Philippines đưa ra, mà Toà án Trọng tài Thường trực sắp công bố. "Đây là cơ hội lớn để các nước liên quan hợp tác cùng nhau để đưa ra các giải pháp, qua đó không nước nào bị cô lập bởi bên nào", ông nói.
Một học giả Trung Quốc tỏ ý không đồng tình với Bộ trưởng Carter khi cho rằng, "bất đồng về Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc đã bị 'thổi phồng', trong khi 2 nước có những hợp tác khác quan trọng hơn". Ông này cũng chất vấn Bộ trưởng Carter rằng, vì sao các nước khác cũng bồi lấp và xây dựng ở những đảo trên Biển Đông, mà chỉ mỗi Trung Quốc bị chỉ trích?
|
|
| Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần 15. Ảnh:Reuters |
Bộ trưởng Mỹ khẳng định quan điểm của Washington là ủng hộ pháp quyền, tuân thủ luật pháp quốc tế. "Chúng tôi không tập trung vào Trung Quốc, chúng tôi tập trung về các nguyên tắc. Mỹ không đứng về phe nào, chúng tôi đứng về phía các nguyên tắc", người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định.
Theo ông Carter, đúng là không chỉ mỗi Trung Quốc xây dựng và bồi lấp, nhưng tốc độ và quy mô các hoạt động này của Trung Quốc vượt xa những nước khác rất nhiều lần. Những hành động này đi ngược lại với tinh thần "trỗi dậy hoà bình nhưng không đe dọa hay gây lo ngại cho nước khác" mà Bắc Kinh luôn nhấn mạnh.
Trấn an châu Á
Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Carter trấn an các nước về cam kết của Mỹ với khu vực. Ông nói những căng thẳng ở Biển Đông, chương trình hạt nhân Triều Tiên và bạo lực cực đoan đã đe doạ hoà bình khu vực, buộc các lãnh đạo phải phối hợp cùng nhau để bảo đảm một tương lai tích cực và tuân thủ nguyên tắc.
Ông cam kết Mỹ sẽ không rút dần sự hiện diện ở châu Á vì “khu vực này chiếm gần một nửa dân số và kinh tế thế giới, một trong những nơi quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ”.
Ông Carter nhắc lại những hợp tác quan trọng giữa Mỹ và ASEAN, như hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Mỹ và ASEAN ở Sunnyland hồi tháng 2, Thoả thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) giữa Mỹ và Philippines, Mỹ đã bãi bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam, và Mỹ sẽ cùng Lào tổ chức hội nghị bộ trưởng quốc phòng vào tháng 9 này.
Bộ trưởng Carter nêu rõ Mỹ và nhiều quốc gia châu Á đang tăng cường hợp tá an ninh để bảo đảm họ toàn quyền chọn lựa “mà không bị đe doạ hay cưỡng ép”.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc cảnh báo “những hành động bành trướng và chưa từng có tiền lệ của Trung Quốc” khi quyết liệt theo đuổi tuyên bố chủ quyền phi lý trên Biển Đông, không gian mạng… khiến nhiều nước lo ngại về các ý đồ chiến lược của Bắc Kinh.
Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, hay còn được biết đến với tên gọi Đối thoại Shangri-La (SLD), là diễn đàn an ninh liên chính phủ được Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) và chính phủ Singapore tổ chức hàng năm. Diễn đàn được đặt theo tên khách sạn Shangri-La ở Singapore, nơi sự kiện diễn ra.
Kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002 đến nay, Đối thoại Shangri-La đã trở thành diễn đàn về an ninh, quốc phòng lớn nhất châu Á, quy tụ sự tham gia của các phái đoàn quân sự cấp cao và bộ trưởng quốc phòng từ 28 quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- "Doctor X" của Kim Ji Won đại thắng rating nhưng vấp làn sóng khiếu nại, bị bác sĩ ngoài đời đâm đơn vì sai lệch y khoa (14:34)
- Ukraine đối mặt khủng hoảng phòng không khi tên lửa Patriot gần cạn kiệt (14:31)
- Điều gì khiến giá xăng giảm sau 6 kỳ tăng liên tiếp? (14:21)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Ngăn việc dùng chức vụ để vụ lợi hoặc tạo đặc quyền (14:19)
- Shark Thủy chỉ đạo dùng hơn 8.459 tỷ đồng tiền lừa đảo vào việc gì? (14:15)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở rộng sang hạ tầng: 5 metro, 700.000 tấn thép ray, 200 đoàn tàu (14:14)
- Sức nóng concert BIGBANG chạm đỉnh, fan Việt nối hàng dài từ 5h sáng để săn lightstick kỷ niệm 20 năm (14:09)
- TikToker "Sơn Thụy Khuê" bị bắt (14:06)
- Một trường THPT ở TPHCM sắp xếp lại thời khóa biểu, dự kiến dạy chính khóa 4 ngày mỗi tuần (14:01)
- MU bán Lisandro Martinez, chuẩn bị chi 140 triệu bảng cho hai tân binh (1 giờ trước)
