Thế giới
01/08/2023 08:16Bộ trưởng Shoigu: Ukraine tập kích lãnh thổ Nga do phản công thất bại
“Trong bối cảnh phản công không thành công, Kiev, với sự hỗ trợ của phương Tây, đã tập trung vào việc thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các thành phố và thị trấn của Nga”, ông Shoigu nhấn mạnh tại một cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu.

“Xét đến tình hình hiện tại, các biện pháp bổ sung đã được thực hiện để tăng cường bảo vệ chống lại các cuộc tấn công từ trên không và trên biển”, Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố. Quân đội Nga cũng đã tăng đáng kể cường độ các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Ukraine hỗ trợ cho các hành động khủng bố như vậy.
Tuyên bố của ông Shoigu được đưa ra trong bối cảnh Kiev gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào các thành phố của Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow, cũng như các cơ sở hạ tầng dân sự khác. Vụ tấn công mới nhất diễn ra ngày 30/7, khi 2 UAV của Ukraine tấn công 2 tòa tháp văn phòng ở khu tài chính và kinh doanh của thủ đô Nga, làm hư hại mặt tiền của các tòa nhà và được cho là khiến một người bị thương.
Trong tháng 7, một số UAV khác cũng bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa ở vùng ngoại ô phía Tây Nam Moscow.
Kiev cũng đã sử dụng tàu mặt nước không người lái (USV) để tấn công các mục tiêu của Nga ở Biển Đen. Cầu Crimean bị nhắm mục tiêu hôm 17/7 bằng 2 USV, gây hư hại một phần đường của cầu, khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Giới chức Nga chỉ trích các cuộc tấn công như vậy là “hành động khủng bố” và tuyên bố sẽ đáp trả.
Ngày 27/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã tiến hành một loạt cuộc không kích tầm xa vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, nhắm vào các kho dự trữ vũ khí, đạn dược và nhiên liệu, sân bay và các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của quân đội Ukraine. Moscow cũng đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV cơ sở hạ tầng cảng biển ở miền Nam Ukraine, cũng như các cơ sở quân sự khác.
Trong khi đó, nhiều báo cáo cho rằng cuộc phản công của Kiev, bắt đầu vào đầu tháng 6, cho đến nay đã không đạt được bất kỳ tiến bộ đáng kể nào và chỉ dẫn đến tổn thất nặng nề về nhân sự và thiết bị.
Các nước phương Tây lo ngại về tốc độ chậm chạp của chiến dịch động này, trong khi Kiev tiếp tục khẳng định họ cần thêm viện trợ quân sự nước ngoài.
Theo Hoàng Phạm (Vov.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
-
Nội dung AI "rác" hoành hành, bủa vây người dùng mạng (19/07)
-
Bài ném biên mang về 3 điểm, tuyển Indonesia đẩy Malaysia vào thế "chân tường" tại giải Đông Nam Á (19/07)
Bài đọc nhiều



