-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Thế giới
08/12/2019 15:14Bộ Y tế Indonesia bị chỉ trích vì ý tưởng dùng thuốc 'một người khỏe hai người vui' thu hút khách du lịch
Cụ thể, hai bài thuốc y học cổ truyền Indonesia mà Bộ Y tế nước này muốn quảng bá là Tongkat Ali và Purwaceng đều có tác dụng bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý nam giới.
Bên cạnh đó, Bộ Y tế Indonesia còn muốn tận dụng hình thức massage Mak Erot, được cho là có thể làm tăng kích thước dương vật, để lôi kéo khách du lịch.
Bộ trưởng Y tế Indonesia Terawan Agus Putranto tháng trước đã gọi Mak Erot là "tài sản quốc gia" và cho rằng hình thức massage này sẽ thu hút lượng khách du lịch rất lớn đến với Indonesia, bất chấp việc chưa có bằng chứng nào chứng minh được tác dụng của Mak Erot.
"Có rất nhiều bài thuốc hay phương pháp chăm sóc sức khỏe hấp dẫn như Tongkat Ali, Purwaceng và Mak Erot. Hãy đưa ra những đề nghị thật hấp dẫn cho du khách nước ngoài để họ cảm thấy tò mò," bộ trưởng Terawan Agus Putranto nói.
"Chúng ta cũng có những phương pháp trị liệu được du khách nước ngoài rất thích thú như Kerokan," ông bổ sung thêm. Kerokan là phương pháp đánh cảm bằng đồng xu và tinh chất thảo dược, giúp lưu thông khí huyết.
Tuy vậy, những ý tưởng của bộ trưởng Terawan Agus Putranto đã vấp phải chỉ trích của không ít cán bộ y tế địa phương. Bác sĩ Broto Wasisto thuộc Hiệp hội thầy thuốc Indonesia (IDI) cho rằng việc dùng Mak Erot để thu hút khách du lịch như đề xuất của bộ trưởng Terawan là không nên thực hiện, bởi tới nay chưa có bằng chứng nào cho thấy phương pháp này đem lại hiệu quả như quảng cáo.
"Đó không phải là điều gì đáng tự hào và không nên quảng bá phương pháp này ra ngoài thế giới," bác sĩ Broto Wasisto nêu ý kiến.
Mak Erot được đặt theo tên gọi của một người phụ nữ Indonesia hành nghề massage. Sinh thời, bà này được cho là đã sử dụng thảo dược trong những bài massage của mình để giúp cánh đàn ông tăng cường sinh lý. Bà mất năm 2008, thọ 100 tuổi, theo lời của người thân.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (16/01/26 22:55)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (16/01/26 22:36)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (16/01/26 22:19)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (16/01/26 22:05)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (16/01/26 21:41)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (16/01/26 21:30)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (16/01/26 21:26)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (16/01/26 21:21)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (16/01/26 20:52)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (16/01/26 20:45)