-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Thế giới
09/10/2020 16:07‘Bóng hồng’ phía sau Phó tổng thống Mỹ Mike Pence
Bà Karen là người vợ chung thủy và là hậu phương vững chắc của Phó tổng thống Mỹ hàng thập kỷ, luôn dành cho chồng mình sự ủng hộ vô điều kiện dẫu phải trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp.
Bà Karen được cho là người có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của chồng mình. Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Indy Star vào năm 2013, ông Pence đã gọi vợ mình là “phần đẹp nhất trong cuộc đời”.
Người con gái Indiana
Bà Karen Pence, tên khai sinh là Karen Sue Batten, sinh ngày 1/1/1957 tại căn cứ không quân McConell thuộc bang Kansas, nhưng phần lớn thời trẻ của bà gắn liền với bang Indiana.
Nơi chứng kiến bà trưởng thành là khu dân cư Broad Ripple của thành phố Indianapolis. Bà tốt nghiệp Đại học Butler tại đây với tấm bằng cử nhân khoa học và sau đó là tiến sĩ giáo dục tiểu học.
Trước khi đảm nhận vai trò phu nhân Thống đốc bang Indiana, khi ông Mike Pence đắc cử chức vụ này vào năm 2013, bà Karen từng có 25 năm làm giáo viên tại nhiều trường tiểu học ở Indiana và Virginia.
Bên cạnh sự nghiệp giảng dạy, Karen Pence được cho là có niềm đam mê lớn với nghệ thuật và là một họa sĩ tranh màu nước có tiếng, từng đoạt nhiều giải thưởng nghệ thuật và là người đề xướng mạnh mẽ sử dụng liệu pháp nghệ thuật trong trị liệu.
Theo báo Indy Star, ở thời kỳ đỉnh cao của mình, bà có thể vẽ được 35 bức tranh chỉ trong vòng một năm, và rất nhiều trong số chúng được bày bán tại các hội chợ địa phương.
Đây cũng được cho là lý do vì sao sau khi trở thành phu nhân phó tổng thống, bà luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các phương pháp trị liệu bằng nghệ thuật.
Bà trở thành người đi đầu trong việc sáng lập các tổ chức, chương trình thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật và áp dụng phương pháp trị liệu bằng nghệ thuật đối với trẻ em, gia đình trên khắp nước Mỹ và toàn thế giới.
Mối tình sét đánh
Trước khi trở thành vợ ông Pence, bà Karen từng kết hôn với ông John Steven Whitaker. Nhưng mối quan hệ không được trọn vẹn do lịch trình bận rộn của ông Whitake, và họ đã sớm chia tay.
Mối tình giữa bà Karen và ông Mike Pence nảy nở vào năm 1983, khi ông Pence còn là sinh viên trường luật McKinney thuộc Đại học Indiana. Ông Pence xem bà chơi guitar trong một thánh lễ tại nhà thờ St. Thomas Aquinas ở Indianapolis và ông đã tìm cách liên lạc với bà.
"Lần đầu tiên tôi gặp Mike Pence, đó là một mối tình sét đánh. Vào buổi hẹn hò đầu tiên, chúng tôi đã cùng đi trượt băng tại sân Pepsi Coliseum bên trong khu hội chợ của bang. Chúng tôi trượt với nhau được một lúc, thì anh ấy tiến đến và nắm lấy tay tôi", Karen chia sẻ.
Kể từ buổi hẹn hò đó, bà đã mua một cây thập giá bằng vàng có khắc chữ "Vâng", và luôn giữ bên mình cho đến ngày được ông Mike Pence ngỏ lời cầu hôn. Họ chính thức kết hôn vào tháng 6/1985, và có chung với nhau ba người con: Michael, Charlotte và Audrey.
Những đóng góp thầm lặng
Dù khá kín tiếng và hình ảnh trước công chúng cũng không thật sự nổi bật so với ông Mike Pence, nhưng không thể phủ nhận dấu ấn to lớn của bà Karen đối với sự nghiệp chính trị của chồng mình
Theo CNN, bà Karen được cho là người gây ảnh hưởng lớn nhất đối với những quyết sách đáng chú ý của ông Mike Pence khi còn làm Thống đốc bang Indiana, đặc biệt trong việc cắt giảm thuế, mở rộng trợ cấp y tế cùng những cải cách về giáo dục.
Một số nguồn tin giấu tên còn tiết lộ, ngay sau thời điểm nhậm chức Thống đốc Indiana năm 2013, ông Pence đã cho lắp đặt một đường dây nóng trong phòng làm việc, chỉ kết nối với số điện thoại của vợ.
Còn theo lời một người bạn thân thiết, ông Mike Pence thường “cầu nguyện và nói chuyện với bà Karen” trước khi đưa ra những quyết sách quan trọng. Bà Denise Pence, chị gái của Phó tổng thống, mô tả bà Karen “là rường cột và tài sản quý báu” đối với em trai mình.
“Họ có một cuộc hôn nhân bền vững, son sắt nhờ có chung đức tin. Tôi không nghĩ họ sẽ đưa ra những quyết định riêng rẽ”, luật sư Peter Rusthoven, thành viên đảng Cộng hòa ở Indiana, cho biết.
Tổng thống Donald Trump cũng thừa nhận vai trò đặc biệt của bà Karen đối với người phụ tá của mình. Ông Trump từng tiết lộ, khi nhận điện mời làm ứng viên phó tổng thống, ông Mike Pence đã hỏi ý kiến từ vợ.
Bản thân ông Mike cũng không hề che giấu niềm tự hào và xúc động khi nói về những đóng góp thầm lặng của vợ, người đã sát cánh cùng ông suốt hơn 30 năm cuộc đời.
Theo Việt Anh (VietNamNet)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)