-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Thế giới
21/03/2017 18:12"Bóng ma" đeo bám hai ông Trump và Putin
Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey, hôm 20/3, thừa nhận cơ quan này đang điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
![]() |
| Giám đốc FBI James Comey tại cuộc điều trần của Quốc hội Mỹ. (Ảnh: CNN) |
Ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải đảm bảo rằng cuộc điều tra của FBI - mà có thể sẽ dẫn đến khởi tố hình sự - sẽ không bị chính quyền ông Trump gây khó dễ. Khi điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện, ông Comey nói FBI đang điều tra "độc lập, không thành kiến", và cam kết sẽ "đi theo sự thật dù chúng dẫn đến đâu".
Không có lý do nghi ngờ sự tận tâm của Giám đốc FBI. Tuy nhiên, vẫn chưa thể chắc chắn liệu các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp có tránh được sự can thiệp của Nhà Trắng hay không.
Trước cuộc điều trần hôm qua, Tổng thống Trump đăng một loạt thông điệp trên Twitter, trong đó ông gọi khả năng thông đồng với người Nga là "tin vịt", và kêu gọi Quốc hội Mỹ cùng với FBI từ bỏ vấn đề này, thay vào đó tập trung tìm ra ai đã rò rỉ thông tin cho báo chí.
Những "phát đạn chỉ thiên táo bạo" từ Tổng thống thực sự gây hại lớn cho lòng tin của công chúng vào cuộc điều tra của FBI.
Độ tín nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc xử lý vấn đề Nga đã bị tổn hại nghiêm trọng sau khi Bộ trưởng Jeff Sessions từ chối tự cứu mình. Quan chức này buộc phải tránh sang một bên, sau khi có tin ông đã gặp Đại sứ Nga ở Washington hai lần trong chiến dịch tranh cử.
Theo NY Times, để giảm bớt khủng hoảng lòng tin, cần phải chỉ định một công tố viên độc lập và người này sẽ không nhận lệnh từ chính quyền. Nếu sự khẳng định của Tổng thống Trump rằng không có sự câu kết giữa các quan chức chiến dịch của ông với Chính phủ Nga là đúng, thì ông sẽ muốn vấn đề này được điều tra đầy đủ càng nhanh và càng minh bạch càng tốt.
Và trong lúc cuộc điều tra của FBI diễn ra, một loạt các cuộc điều tra chồng lấn của Quốc hội về sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ cũng đang tiến triển.
Phe Dân chủ ở Ủy ban Tình báo Hạ viện đang nỗ lực vạch ra một khung thời gian cụ thể cho thấy mọi cuộc tiếp xúc được ghi lại giữa những người thân cận với chiến dịch Trump và Nga trong thời gian tranh cử. Trong khi đó, hầu hết các thành viên Cộng hòa lại muốn tập trung vào nguồn rò rỉ thông tin mật.
Vấn đề này đòi hỏi một cuộc điều tra rộng lớn hơn, do một nhóm các nghị sĩ lưỡng đảng phối hợp thực hiện.
Theo Thanh Hảo (VietNamNet)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (17:03)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (25 phút trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (31 phút trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (51 phút trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo Apple nói gì khi thấy iPhone dán cường lực: Đủ bền hay người dùng vẫn cần lớp bảo hiểm? (1 giờ trước)
- Cuộc chạy đua ADN sau trận lũ kinh hoàng ở Nepal: Hàng nghìn gia đình chờ kết quả nhận dạng (1 giờ trước)
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu (1 giờ trước)
