Thế giới

BrahMos có thể tấn công trong lãnh thổ đối phương tới 5.000km

Theo Russia & India Report, Nga và Ấn Độ sẽ phóng thử nghiệm tên lửa hành trình BrahMos từ máy bay tiêm kích Su-30MKI vào tháng 9 hoặc 10/2016.

Theo Russia & India Report, Nga và Ấn Độ sẽ phóng thử nghiệm tên lửa hành trình BrahMos từ máy bay tiêm kích Su-30MKI vào tháng 9 hoặc 10/2016.

"Nếu kế hoạch không có gì thay đổi, chúng tôi có thể sẽ tiến hành thử nghiệm hai tên lửa BrahMos không đối đất nhằm vào hai mục tiêu trên biển và trên bờ", ông Alexander Leonov, Giám đốc điều hành của NPO Mashinostroyeniya cho biết.

Vào cuối tháng 6/2016, một máy bay Su-30MKI của Ấn Độ được lắp đặt một phiên bản mẫu của tên lửa BrahMos đã cất cánh. Theo ông Leonov, tên lửa này được trang bị một hệ thống cảm biến cho phép ghi nhận những dữ liệu quan trọng để góp phần hoàn thiện tên lửa.

Trong khi đó, phát biểu với tờ FE Online sau chuyến bay thử, ông Mishra cho biết: “Đây là bước tiến quan trọng trong việc giúp cho không quân Ấn Độ có khả năng tấn công mạnh mẽ trên chiến trường. Ấn Độ đã là nước đầu tiên tích hợp được tên lửa siêu âm lên máy bay Su-30MKI”.

Ấn Độ sẽ tiến hành thêm 15 - 20 chuyến bay thử nghiệm của Su-30MKI mang tên lửa hành trình diệt hạm siêu âm BrahMos, và đến tháng 9 - 10/2016 sẽ cho phóng thử BrahMos từ tiêm kích Su-30MKI.

Sau khi thử nghiệm thành công, Ấn Độ sẽ trang bị tên lửa diệt hạm BrahMos cho khoảng 40 máy bay Su-30MKI (trong số 350 chiếc, do tập đoàn HAL sản xuất theo giấy phép của Nga).

Các máy bay này được cải tiến để có thể mang được loại tên lửa lớn nhất và nặng nhất này đối với máy bay tiêm kích.

Khi đó máy bay Su-30MKI của Ấn Độ sẽ có khả năng tấn công mục tiêu trong lãnh thổ đối phương ở tầm xa hơn 5.000 km (có tiếp nhiên liệu trên không) cùng với tầm bắn đến 290 km của tên lửa BrahMos, theo Hindu.

BrahMos là loại tên lửa hành trình diệt hạm siêu âm do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất trên cơ sở phiên bản tên lửa diệt hạm siêu âm Oniks (Yakhont), có thể phóng đi từ tàu chiến, tàu ngầm, trên bộ và trên không.

Loại tên lửa này dài 10 m, nặng 3 tấn, tầm bắn tối đa 290 km, tốc độ gấp 2,8 lần âm thanh (3.400 km/giờ), trang bị radar dò mục tiêu. Loại tên lửa hành trình bay nhanh nhất thế giới này có thể bay cao tới 15 km hoặc bay là là cách mặt biển 10 m, mang đầu đạn thông thường từ 200 - 300 kg.

Phiên bản BrahMos gắn trên máy bay phải cải tiến để phù hợp sức chở của Su-30MKI. Ấn Độ và Nga đã rút ngắn tên lửa còn 8,55 m, trọng lượng giảm 500 kg còn 2,5 tấn. Hãng Sukhoi cung cấp bản thiết kế để Ấn Độ sản xuất giá đỡ đặc biệt để gắn tên lửa BrahMos dưới bụng Su-30MKI.

Theo Đất Việt