-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Thế giới
01/04/2016 15:37Browning Hi-Power: Súng ngắn của mọi thời đại
Browning Hi-Power, hoặc Browning High-Power (BHP) là súng ngắn trứ danh nhất thế giới xưa và nay, được hầu hết quân đội các nước sử dụng dụng.
![]() |
| Súng ngắn được quân đội nhiều nước sử dụng nhất |
BPH là viết tắt của cụm từ tiếng Anh, Browning Hi-Power, hoặc Browning High-Power, là súng ngắn hay súng lục 9 ly bán tự động, được thiết kế bởi hai chuyên gia người Mỹ và Bỉ, John Browning và Dieudonné Saive. Nó được thai nghén từ năm 1914 nhưng mãi đến năm 1935 nó có sản phẩm hữu hình.
BHP còn có nhiều tên gọi khác như Browning HP, P35, GP hay BAP (Browning Automatic Pistol). Đặc thù nổi trội của BHP là có độ chính xác cao kể cả phiên bản giảm thanh lẫn không giảm thanh. Bởi vậy hơn 7 thập kỷ qua, kể từ khi được đưa vào sử dụng nó vẫn được nhiều quân đội trên thế giới ngưỡng mộ.
![]() |
| Súng ngắn BHP |
Cựu tổng thống Iraq, Saddam Hussein hay cựu đại tá, tổng thống Libya Muammar Gaddafi là hai người hùng đã từng sở hữu rất nhiều khẩu BHP mạ vàng, luôn mang trong người, coi là thần hộ mệnh kiêm trang sức, thậm chí khi hứng còn bắt liên tục vào không gian để chứng tỏ "sức mạnh quyền năng" trước đám đông dư luận.
BHP từng được NATO coi là vũ khí tiêu chuẩn, có mặt trong kho khí tài của trên 90 quốc gia và hiện tại, có ít nhất 50 quốc gia đang sử dụng.
![]() |
| Súng ngắn BHP |
Năm 1923, Browning nộp bằng sáng chế cho nguyên mẫu, tiền thân của BHP ngày nay. Tuy nhiên, ông qua đời vào năm 1926 trước khi giấc mơ trở thành hiện thực.
Người kế tục dự án của Browning là Dieudonné Saive, đến từ công ty vũ khí Fabrique Nationale Herstal của Bỉ (FN). Năm 1934, FN bắt đầu sản xuất BHP một cách bài bản nhưng cũng trong thời gian này một người Pháp cũng tham gia phát triển loại súng nói trên.
Súng ngắn BHP được quân đội Anh sử dụng tại Basra, Iraq.

Quân đội Bỉ nắm lấy cơ hội và cho ra đời phiên bản ưu việt, dùng 13 viên đạn Parabellum 9 mm, hoặc 14 viên nếu là súng Inglis của Canada.
Sau khi chiếm được Bỉ năm 1940, Đức Quốc xã đã tiếp quản nhà máy FN. Lính Đức và SS sử dụng BHP được sản xuất dưới sự kiểm soát của Đức. Từ đây loại súng này có tên mới Pistole 640 (b) ( "b" có nghĩa là belgisch, tức Bỉ) và được đánh giá cao nếu bộ sưu tập nào vẫn giữ được loại súng này.
Một số nhà thiết kế lẫn kỹ sư của FN đã trốn khỏi Bỉ trước khi Đức chiếm đóng Bỉ và đầu quân cho hãng Canada John Inglis and Co. tại Toronto, tái phát triển nhà máy để sản xuất súng bán cho quân Anh.
Súng ngắn BHP được quân đội Anh sử dụng tại Basra, Iraq.

Có một số lô súng BHP do Inglis sản xuất để dùng cho những mục đích đặc biệt, được mệnh danh là "vũ khí vô trùng", không có số serial hoặc ký hiệu khác, dùng cho mục đích bí mật, đặc biệt là hạ thủ các nhân vật cộm cán, thế lực.
Còn các nhân vật này lại sợ bị ám sát nên thường xuyên manh theo BHP bên người. Đến năm 1980 người ta vẫn còn tìm thấy nhiều khẩu "vũ khí vô trùng", trong kho khí tài của Anh.
5 điều ít biết về BHP
Nếu đánh dấu "Fabrique Nationale", có nghĩa High-Power, hay sức mạnh cao hay công suất lớn. Thông thường, súng được ghi nhãn là "Browning Company" chứ ít khi ghi Hi-Power.
Khẩu BHP của cựu đại tá, tổng thống Libi Gaddafi

Danh pháp Hi-Power được giới thiệu bởi Browning trong những năm 50 để tránh nhầm với súng Browning High-Power Rifle (Súng trường Browning). Những khẩu súng ngắn nguyên thủy, giới thiệu vào năm 1935, và tất cả các biến thể tiếp theo được thương phẩm bởi FN, đều ghi nhãn Hi-Power.
Sơn đen được tìm thấy trên một số dòng súng Hi-Power có nguồn gốc từ yêu cầu của Pháp giai đoạn 1929-1930. Trớ trêu, yêu cầu này lại không liên quan đến sự phát triển của High Power nhưng lại được FN chấp nhận để sử dụng cho Hải quân Pháp.
Thể theo yêu cầu này, FN đã phát triển một lớp chống ăn mòn màu đen phủ lên lớp sơn gốc phosphate. Sáng tạo trên được xem là một tiêu chuẩn trong nhiều thập kỷ, đã được sử dụng trên nhiều vũ khí quân sự khác sau chiến tranh như dùng súng ngắn hậu chiến High Power, FAL, và súng trường FNC cũng như các loại khí tài khác.
![]() |
| Khẩu BHP của Tổng thống Iraq, Saddam Hussein |
Số seri thường trùng với số hợp đồng, FN duy trì số seri cho các dòng súng thương mại, quân sự hay an ninh. Nếu khách hàng có nhu cầu, sản phẩm sẽ được ghi ký hiệu theo số hợp đồng (ví dụ 1-500) thay vì các số nối tiếp chuẩn.
Do đó, mỗi mẻ sản xuất thường có giới hạn, không nói được điều gì liên quan đến tổng số lượng súng được sản xuất, đơn giản chỉ là hợp đồng riêng.
Sơn màu đỏ ra đời trước và sau chiến tranh Thế giới là để tránh hấp thụ ẩm hay nước cho báng gỗ. Màu đỏ của BHP là khá ngẫu nhiên và không có ý nghĩa cụ thể. Việc sơn này thậm chí còn bỏ bẵng trong những năm 60 và giờ đây lại được phục hưng nhằm giữ nguyên giá trị nguyên thủy ra đời cách đây trên 7 thập kỷ.
Theo Khắc Nam (Đất Việt)
- BIGBANG bùng nổ tại Mỹ Đình: G-Dragon đập đàn gây sốt, diện mạo 3 thành viên khiến fan thích thú (24/10/26 22:49)
- Man City bị chặn đứng mạch toàn thắng bởi trò cũ của Maresca (24/10/26 20:54)
- Hà Nội: Làm rõ vụ 80m² đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm, cấp sổ đỏ cho cá nhân (24/10/26 20:45)
- Giả gái xinh trên ứng dụng hẹn hò, chuốc rượu nạn nhân để trộm tài sản ở Hà Nội (24/10/26 20:42)
- Hai con trâu liên tục húc người ở Lâm Đồng, 6 người bị thương, tiệc cưới náo loạn (24/10/26 20:19)
- Nam du khách 23 tuổi trượt chân rơi xuống vực khi khám phá điểm cực Bắc ở Lũng Cú (24/10/26 20:00)
- Vietlott tìm được chủ nhân tấm vé số độc đắc gần 200 tỷ đồng (24/10/26 19:53)
- Gia cảnh của người mẹ trẻ ôm con trai 2 tuổi nhảy cầu Vĩnh Phú (24/10/26 19:15)
- Công an Khánh Hòa công bố nhận dạng chi tiết 3 phạm nhân trốn trại, đề nghị người dân cảnh giác (24/10/26 19:05)
- U23 Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á trên sân nhà (24/10/26 18:47)



