-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
05/03/2025 01:20Bức ảnh 'bóc trần' 1 cuộc khủng hoảng tại Hàn Quốc
Vào ngày 4/3, Trường Tiểu học Jungang (Gwangju, Hàn Quốc) đã tổ chức lễ khai giảng cho các em học sinh. Tuy nhiên, điều đáng buồn là chỉ có duy nhất một em học sinh thuộc khối lớp 1 tham gia buổi lễ và đích thân hiệu trưởng trường - ông Bae Chang Ho đã tặng quà là dụng cụ học tập cho em như một món quà chào mừng.
Trong bức ảnh được ghi lại, tại buổi nhập học, cũng thấy cô giáo đang hướng dẫn em về thời khoá biểu trong năm học mới.

Được biết, trường tiểu học Jungang là ngôi trường lớn được thành lập từ năm 1907. Từng có thời điểm, ngôi trường này có số học sinh tuyển sinh lên tới hơn 5.000 em. Tuy nhiên, số lượng học sinh tại trường ngày càng giảm dần vì khu vực trung tâm cũ của tỉnh Gwangju ngày càng có ít người sinh sống.
Số lượng trẻ trong độ tuổi đi học dự kiến sẽ tăng thêm ba em vào nửa cuối năm nay.
Hiện tại, cả trường có 23 học sinh, trong khi đó, số lượng giáo viên lên tới 18 người. Trường đã sắp xếp kế hoạch giảng dạy một số môn học chung với khối lớp khác cho học sinh lớp 1 này để tránh tình trạng học sinh bị cô lập, cũng như hỗ trợ học bổng khoảng 300.000 won (khoảng 5 triệu đồng) cho các học sinh mới nhập học.
Nguyên nhân của tình trạng này là do tình trạng tỷ lệ sinh giảm liên tục theo các năm và tác động lớn đến các trường học.
Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, tổng cộng 49 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại 17 thành phố và tỉnh sẽ đóng cửa trong năm 2025. Ngay cả tỉnh Gyeonggi - tỉnh có dân số đông nhất Hàn Quốc cũng chứng kiến cảnh trường học đóng cửa do không có học sinh mới nhập học.
Với 88% trường học dự kiến đóng cửa vào cuối năm 2025 nằm ở các vùng nông thôn, mối lo ngại đang gia tăng về khoảng cách dân số trong độ tuổi đi học giữa Seoul và các vùng hẻo lánh.
Theo Phạm Trang (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)