Thế giới

Bức ảnh một người ăn xin gây xôn xao Trung Quốc: Thân thế người trong ảnh chính là lý do

Câu chuyện của cựu quán quân môn thể dục dụng cụ ở Trung Quốc rơi từ "đỉnh cao" về "tay trắng" đang là đề tài thảo luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội của nước này.

Mới đây, trong khi các vận động viên Trung Quốc tham gia thi đấu tại Olympic Tokyo 2020, cư dân mạng Trung Quốc đã cùng thảo luận về chủ đề "cuộc sống của các nhà vô địch sau khi giải nghệ".

Trong đó, nhiều người đã nhắc đến câu chuyện của cựu quán quân môn thể dục dụng cụ Trung Quốc Trương Thượng Vũ (Zhang Shangwu) - người từng đứng trên "đỉnh cao", nhưng sau khi bị chấn thương và giải nghệ, anh đã phải chật vật mưu sinh.

TỪ "ĐỈNH CAO" VỀ "TAY TRẮNG"

Bức ảnh một người ăn xin gây xôn xao Trung Quốc: Thân thế người trong ảnh chính là lý do
Hình ảnh cựu quán quân môn thể dục dụng cụ Trung Quốc Trương Thượng Vũ ăn xin trên tàu điện ngầm

Dựa trên bối cảnh của bức ảnh được cư dân mạng chia sẻ về Trương Thượng Vũ, có thể thấy rằng đây không phải là một tấm hình được chụp gần đây - do chuyến tàu điện ngầm khá đông đúc và các hành khách không đeo khẩu trang.

Trong ảnh, Trương Thượng Vũ mặc chiếc áo giống đồng phục thể thao, cầm theo tấm biển in tên mình và chiếc bát nhỏ đựng tiền.

Trương Thượng Vũ sinh năm 1983 trong một gia đình nghèo ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Từ năm 5 tuổi, gia đình đã gửi Trương Thượng Vũ đến một trường thể thao địa phương để học môn thể dục dụng cụ.

Năm 12 tuổi, Trương được chọn vào đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia; và đến năm 2021, Trương Thượng Vũ đã giành được hai huy chương vàng tại Đại hội thể thao sinh viên thế giới tổ chức tại Bắc Kinh. Vào thời điểm đó, Trương Thượng Vũ đã được coi là một ngôi sao đầy triển vọng.

Bức ảnh một người ăn xin gây xôn xao Trung Quốc: Thân thế người trong ảnh chính là lý do - 1
Trương Thượng Vũ từng được coi là ngôi sao triển vọng. Ảnh: Reuters

Thế nhưng, khi Trương Thượng Vũ chỉ vừa mới được tận hưởng vinh quang ngắn ngủi, thì đến năm 2002, anh đã bị đứt gân gót chân trong khi luyện tập, phải từ bỏ khát vọng tham gia thi đấu tại Olympic mãi mãi, rút khỏi đội tuyển quốc gia.

"Đứt gân gót chân đồng nghĩa với việc sự nghiệp thể thao của một vận động viên kết thúc", Trương Thượng Vũ từng nói trước khi gia nhập Đội thể thao tỉnh Hà Bắc sau 10 tháng nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, cuộc sống ở nơi mới cũng không hề dễ dàng, Trương Thượng Vũ tiết lộ: "Huấn luyện viên không quan tâm đến chấn thương của tôi và khăng khăng bắt tôi tập một động tác khó mà tôi không thể thực hiện được ngay cả khi tôi còn khỏe mạnh."

Năm 2003, Trương Thượng Vũ đã dự định giải nghệ và muốn được giới thiệu đến một trường thể thao để tiếp tục theo học, tuy nhiên yêu cầu này đã bị từ chối trước sự ngạc nhiên của anh.

Cuối cùng, đến năm 2005, Trương Thượng Vũ mới chính thức giải nghệ, và nhận được khoản tiền trợ cấp 30.000 nhân dân tệ (4.500 USD). Thế nhưng theo thông tin của Hiệp hội Thể dục dụng cụ Trung Quốc (CGA) thì số tiền nghỉ hưu sớm mà Trương Thượng Vũ được nhận cao gấp đôi con số 30.000 nhân dân tệ.

Bức ảnh một người ăn xin gây xôn xao Trung Quốc: Thân thế người trong ảnh chính là lý do - 2
Sau khi giải nghệ, Trương Thượng Vũ đã bị bắt giữ 3 lần vì tội trộm cắp

Sau khi giải nghệ, Trượng Thượng Vũ trở về quê nhà và không còn nguồn sống cố định. Anh bắt đầu tìm việc vài tháng sau đó, nhưng không ở lại công việc nào quá lâu vì chấn thương, hay trình độ học vấn không đạt yêu cầu, hoặc bị những người xung quanh chế nhạo chiều cao 1,51m của mình.

Vào năm 2007, vì khó khăn, Trương Thượng Vũ đã bán đi hai chiếc huy chương vàng quý giá của mình với giá là 50 và 60 nhân dân tệ. Tháng 7 cùng năm đó Trương Thượng Vũ đã bị bắt giữ vì tội trộm cắp ở Bắc Kinh. Sau đó, anh này còn vào tù thêm 2 lần vì tội trộm cắp.

Sau khi được thả vào tháng 4/2011, anh đã bắt đầu cuộc sống ăn xin, mãi nghệ để mưu sinh ở Hà Bắc, Thiên Tân và Bắc Kinh.

Bức ảnh một người ăn xin gây xôn xao Trung Quốc: Thân thế người trong ảnh chính là lý do - 3
Trương Thượng Vũ phải đi mãi nghệ kiếm sống

Những hình ảnh về nhà cựu quán quân phải ra đường ăn xin, mãi nghệ kiếm sống vào năm 2011 đã khiến dư luận Trung Quốc và thế giới xôn xao.

Trương Thượng Vũ đã được một doanh nhân và nhà từ thiện nổi tiếng trao cơ hội việc làm. Thế nhưng, lẽ ra đây phải là cơ hội để Trương Thượng Vũ đổi đời, nhưng không lâu sau đó, người ta lại thấy Trương Thượng Vũ lăn lộn kiếm sống trên đường phố.

Bài báo năm 2014 của ECNS có tiêu đề "Cựu vận động viên thể dục dụng cụ lại ra đường ăn xin" đã đăng tải hình ảnh Trương Thượng Vũ trồng cây chuối trên tàu điện ngầm trong chiếc áo đỏ, nhưng những người xung quanh dường như không mấy quan tâm đến anh:

Bức ảnh một người ăn xin gây xôn xao Trung Quốc: Thân thế người trong ảnh chính là lý do - 4
Ảnh: ECNS

Một hình ảnh khác được SCMP đăng tải cho thấy Trương Thượng Vũ đang hát trên đường phố để kiếm sống:

Bức ảnh một người ăn xin gây xôn xao Trung Quốc: Thân thế người trong ảnh chính là lý do - 5
Ảnh: AFP

MỘT GÓC NHÌN KHÁC

Hoàn Cầu dẫn lời CGA cho biết, nguyên nhân Trương Thượng Vũ phải rút khỏi đội tuyển quốc gia không chỉ là chấn thương, mà còn bởi anh đã vi phạm kỷ luật khi đánh nhau với người trong đội.

Sau khi Trương Thượng Vũ ra tù, các đồng nghiệp cũ của anh ở Hà Bắc đã đề nghị hỗ trợ kinh tế và còn giúp anh tìm được một công việc, nhưng anh đã từ chối sự giúp đỡ này.

Có ý kiến trên mạng xã hội cho rằng cuộc sống khó khăn hiện tại của Trương Thượng Vũ là do hệ thống huấn luyện thể thao nghiêm ngặt của Trung Quốc, đòi hỏi trẻ em phải luyện tập từ khi còn rất nhỏ trong khi việc giáo dục văn hóa và đạo đức không được chú trọng bằng.

Tuy nhiên, Wang Dazhao, một nhà bình luận thể thao của tờ Nhân dân Nhật báo, không đồng ý với ý kiến trên: "Bi kịch của Trương Thượng Vũ chủ yếu là do bản thân anh ấy hơn là hệ thống, vì nhiều người cũng được huấn luyện từ hệ thống nhưng không có kết cục như anh ấy."

Ông Wang lập luận: "Trước tiên Trương Thượng Vũ nên chấn chỉnh lại bản thân - chỉ khi đó sự ủng hộ của mọi người mới có ý nghĩa đối với anh ấy"./.

(Theo Hoàn Cầu, SCMP, QQ)

Theo Hồng Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/buc-anh-mot-nguoi-an-xin-gay-xon-xao-trung-quoc-than-the-nguoi-trong-anh-chinh-la-ly-do-161211008002118937.htm